thethaovanhoa.vn

04h30 ngày 4/7, Parguay - Ecuador: Người về từ châu Âu

03/07/2011 11:40 GMT+7

Trở về từ châu Âu sau những tháng ngày tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt, bộ ba chân sút của Paraguay cũng như ngôi sao hiếm hoi của Ecuador đang mang trên mình những hy vọng lớn lao của bóng đá nước nhà.

(TT&VH)- Trở về từ châu Âu sau những tháng ngày tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt, bộ ba chân sút của Paraguay cũng như ngôi sao hiếm hoi của Ecuador đang mang trên mình những hy vọng lớn lao của bóng đá nước nhà.

“Cỗ pháo ba nòng”

Cơn khát danh hiệu ở Copa America của Paraguay kéo dài suốt 32 năm qua liệu có được giải tỏa ở Argentia lần này? Câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào Roque Santa Cruz, Lucas Barrios và Nelson Valdez, những người sẽ lĩnh trách nhiệm trên hàng công trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của Paraguay. Mặc dù đang thi đấu ở ba giải vô địch hàng đầu châu Âu là Premier League (Santa Cruz), Liga (Valdez) và Bundesliga (Barrios) nhưng cả ba có một điểm chung là đều đặt chân đến Đức đầu tiên trong hành trình chinh phục bóng đá cựu lục địa. Ở một chừng mực nào đó, họ đều chơi khá thành công ở Bundesliga, đặc biệt là Santa Cruz và Barrios.

Lucas Barrios (ngoài cùng bên phải), trung phong cắm trong sơ đồ 3 tiền đạo của Paraguay- Ảnh Getty

Barrios sinh ra ở Argentina nhưng từ năm 2010, anh lại chọn màu áo Paraguay để cống hiến. Mẹ của Barrios là một người Paraguay và theo đội tuyển quê mẹ có lẽ là quyết định đúng đắn của tiền đạo này, bởi cuộc cạnh tranh trên hàng công Argentina là rất khốc liệt ở bất cứ thời điểm nào. Riêng ở Copa America lần này, Argentina triệu tập tới bảy tiền đạo và huấn luyện viên Sergio Batista luôn phải đau đầu với việc chọn ai, bỏ ai. Ngược lại, ở đội tuyển Paraguay, Barrios đang là trung phong số một, nhận được sự hỗ trợ tích cực của Santa Cruz từ bên phải và Valdez từ bên trái. Về lý thuyết, chiếc đinh ba này của Paraguay có thể đâm thủng bất cứ hàng phòng ngự nào.

Họ là sự bổ sung tuyệt vời cho nhau. Barrios có bản năng của một sát thủ trong vòng cấm, có thể ghi bàn tốt bằng cả hai chân lẫn đầu. Valdez có thừa sức khỏe của một đấu sĩ, đủ khả năng húc đổ mọi hậu vệ cản đường. Santa Cruz lại thiên về kỹ thuật và đặc biệt, anh sở hữu một kho kinh nghiệm khổng lồ sau nhiều năm chinh chiến tại Bundesliga lẫn Premier League, trong màu áo những đội bóng hàng đầu châu Âu. Có thể nói, “cỗ pháo ba nòng” này sẽ quyết định nhiều đến sự thành bại của Paraguay, bởi tuyến giữa với những Caceres hay hàng thủ với Piris và Alcaraz rõ ràng không thật đáng tin cậy. Hậu vệ cánh phải Ivan Piris thậm chí còn chưa bao giờ khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trông cả vào Valencia

Ecuador mang đến Copa America một đội hình được trẻ hóa khá mạnh mẽ, với Edison Méndez là cầu thủ hiếm hoi còn sót lại từ World Cup 2006. Ở vào tuổi 32, rất có thể đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của tiền vệ này. Kinh nghiệm của Mendez là điều đáng quý, nhưng để bùng nổ thực sự, Ecuador cần phải trông cậy nhiều hơn vào các cầu thủ trẻ. Mà nhìn vào đội hình của Ecuador vào lúc này, rõ ràng Antonio Valencia chính là niềm hy vọng lớn nhất. Sức trẻ, tài năng, bản lĩnh và kể cả kinh nghiệm, Valencia đều có nhờ được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt ở Man United, Premier League và Champions League.

Dự đoán của bạn về trận Paraguay- Ecuador

Người từng được kỳ vọng sẽ trở thành Cristiano Ronaldo mới của sân Old Trafford vừa trải qua một mùa giải không như ý, với việc bị chấn thương hành hạ suốt thời gian dài. Vị trí của Valencia cũng thay đổi liên tục, lúc thì tiền vệ cánh phải lo nhiệm vụ tấn công, lúc lại hậu vệ cánh phải lo nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng dù chơi ở đâu thì Valencia cũng mang lại sự yên tâm lớn cho cổ động viên của Man United, và đó cũng là điều mà người hâm mộ Ecuador chờ đợi. So với Paraguay, Ecuador yếu thế hơn nên họ đặc biệt cần những khoảnh khắc bùng nổ của các cầu thủ được xem là ngôi sao như Valencia, một cú đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi bất ngờ ngoặt vào trong và dứt điểm chẳng hạn.

Bóng đá Ecuador đang có chiều hướng đi xuống sau lần “lên đỉnh” ở World Cup 2006. Một cuộc chuyển giao thế hệ đang diễn ra, với việc Augustín Delgado rồi Ulise de la Cruz, và sắp tới có thể cả Méndez, ra đi. Tương lai của đội tuyển Ecuador phải thuộc về những người trẻ, như Valencia hay Felipe Caicedo, chân sút đang khoác áo Levante ở Tây Ban Nha. Mọi cuộc chuyển giao đều cần phải có thời gian, thế nên việc Ecuador có chơi kém thuyết phục tại Copa America lần này thì cũng chẳng có gì là quá thất vọng. Thất bại, để thành công.

Dự đoán: 3-1

Đông Hà

 

Con số

1 Tiền vệ 32 tuổi Edison Méndez là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Ecuador, còn sót lại từ World Cup 2006. Nếu ra sân trong trận đấu với Paraguay, Méndez sẽ có lần thứ 95 khoác áo đội tuyển quốc gia, xếp hàng thứ năm, sau Ivan Hurtado (167 trận), Alex Aguinaga (109), Ulise de la Cruz (102) và Luis Capurro (100).

2 Ecuador từng hai lần có mặt ở vòng chung kết World Cup các 2002 và 2006. Tại Đức, Ecuador đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua vòng bảng với các chiến thắng 2-0 trước Ba Lan và 3-0 trước Costa Rica. Tuy nhiên, Ecuador phải dừng chân ở vòng 1/8 sau thất bại 0-1 trước Anh. 3 Ecuador là một trong ba đội tuyển ở Nam Mỹ, cùng với Chile và Venezuela, chưa từng một lần đăng quang tại Copa America. Thành tích tốt nhất của Ecuador là xếp thứ tư ở Copa America 1959 và 1993. Paraguay đã 2 lần vô địch, vào các năm 1953 và 1979.

Santa Cruz lập kỷ lục ghi bàn?

Với 24 bàn thắng đã ghi được, Roque Santa Cruz đang áp sát kỷ lục 25 ghi cho đội tuyển quốc gia của tiền đạo Jose Cardozo, lập nên qua 82 trận đấu trong vòng 15 năm, từ 1991 đến 2006. Santa Cruz bắt đầu chơi cho đội tuyển quốc gia từ năm 1999 và cho đến nay, anh đã 83 lần ra sân, xếp hàng thứ bảy về số trận đá khoác áo Paraguay. Nếu kết thúc Copa America 2011 với ít nhất 1 bàn thắng, Santa Cruz sẽ vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng những chân sút hàng đầu trong lịch sử đội tuyển Paraguay. Người đang thi đấu và có thành tích ghi bàn tốt thứ hai sau Santa Cruz là Cristian Riveros, 12 lần lập công. Nelson Valdez có 11 bàn thắng trong khi Lucas Barrios mới ghi được 5 bàn.

Đội hình dự kiến

Paraguay: Villar - Piris, Da Silva, Alcaraz, Torres - Barreto, Caceres, Riveros - Santa Cruz, Barrios, Valdez.

Ecuador: Banguera - Reasco, G.Caicedo, Checa, Ayovi - Valencia, Mendez, Castillo, Arroyo - F.Caicedo, Benitez. (bảng vị)



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN