Birmingham đang phải đối diện với khả năng phải bán hàng loạt cầu thủ cũng như chính bản thân đội bóng cũng sẽ bị rao bán nếu như ông chủ của họ, Carson Yeung, bị tuyên có tội với các cáo buộc rửa tiền tại Hong Kong.
(TT&VH) - Birmingham đang phải đối diện với khả năng phải bán hàng loạt cầu thủ cũng như chính bản thân đội bóng cũng sẽ bị rao bán nếu như ông chủ của họ, Carson Yeung, bị tuyên có tội với các cáo buộc rửa tiền tại Hong Kong.
Tương lai của đội bóng Championship này hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng sau khi doanh nhân 51 tuổi Yeung đã bị tòa hình sự Hong Kong triệu lên nghe năm cáo buộc về việc ông đã gian lận, rửa tiền và trốn thuế một khoản tổng cộng 59 triệu bảng. Theo luật về tịch thu tài sản ở Anh, ông chủ của Birmingham, ngoài việc đối mặt với bản án tối đa là 14 năm tù ngồi, còn bị tước các cổ phần đang sở hữu.
![]() Carson Yeung, ông chủ của Birmingham - Ảnh Getty |
Điều đó sẽ đặt đội bóng chủ sân St Andrews vào một tình trạng hết sức bất ổn về mặt tài chính, có thể nghiêm trọng đến mức khiến họ phải ồ ạt bán đi các cầu thủ để huy động tiền mặt “cứu giá” cho ông chủ. Tối hôm qua, vụ chuyển nhượng Craig Gardner với giá 6 triệu bảng sang Sunderland đã được xác nhận và khả năng đội bóng áo xanh phải bán tiếp những ngôi sao lớn nhất còn lại, Roger Johnson, Scott Dann, Cameron Jerome và Ben Foster là không thể bị loại trừ.
Yeung đã ra hầu tòa ngày thứ Năm trước khi được thả ra nhờ đóng tiền bảo lãnh với điều kiện nộp lại hộ chiếu và bị quản thúc tại gia. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 11/8 tới. Các cáo buộc liên quan tới khoản tiền 59 triệu bảng được gửi vào trong các tài khoản ngân hàng trong giai đoạn 6 năm 2001-2007. Nếu bị tuyên có tội, Yeung sẽ đối mặt với một tương lai tai họa, và CLB Birmingham cũng vậy.
Luật của chính quyền Anh về tịch thu tài sản gian lận có thể khiến ông bị tước quyền sở hữu các cổ phiếu ở Birmingham International Holdings, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong hiện đang nắm quyền sở hữu CLB. Nếu số cổ phần này của Yeung ở BIH, chiếm 23% giá trị câu lạc bộ, bị đem ra đấu giá, số tiền thu về có thể ít hơn khoản tiền 81 triệu bảng mà Yeung đã trả cho David Sullivan và David Gold trong vụ mua lại Birmingham tháng 10/2009.
Bernd Ratzke, thuộc công ty luật Boodle Hatfield, bình luận trên báo Anh Daily Mail: “Các nhà chức trách có thể áp dụng luật Anh và đưa vụ Yeung-BIH vào khung Luật tố tụng hình sự 2002. Nếu Yeung mua các cổ phiếu sở hữu Birmingham City thông qua một tiến trình bất hợp pháp và vụ việc được đưa ra trước các tòa án Anh, Văn phòng thừa phát lại tài sản có thể yêu cầu một lệnh tịch thu các cổ phần cua rông ta. Luật tương tự cũng được áp dụng ở Hong Kong”.
Birmingham đã thông báo với LĐBĐ châu Âu (UEFA) là họ sẽ dự Europa League bắt đầu từ tháng tới với tư cách đội vô địch Cúp Carling Anh. Tuy nhiên, nếu bị chính quyền tiếp quản, tình hình có thể thay đổi. Báo cáo tài chính gần nhất của họ công bố tháng 6/2010 cho thấy một khoản thua lỗ 24 triệu bảng và có thể đã tồi tệ hơn do đội này bị rớt hạng mùa vừa rồi.
HẢI MINH