thethaovanhoa.vn

Gieo và gặt

28/06/2011 13:14 GMT+7

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh khi nói về ĐT Việt Nam và ĐT Olympic đã nhấn mạnh đến cụm từ “chuẩn bị thiếu nghiêm túc” do VFF bận tuyển chọn HLV trưởng và do không đặt năng tính mục tiêu ở những giải ngoài ao làng.

(TT&VH) - Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh khi nói về ĐT Việt Nam và ĐT Olympic đã nhấn mạnh đến cụm từ “chuẩn bị thiếu nghiêm túc” do VFF bận tuyển chọn HLV trưởng và do không đặt năng tính mục tiêu ở những giải ngoài ao làng. Ông nói “Nếu 2 ĐT được tập trung đàng hoàng, tôi nghĩ chúng ta sẽ đá tốt và thu hoạch nhiều bài học bổ ích”.

Điều ông Vinh nói đã được minh chứng khi đội Olympic thua nặng vì cầu thủ không có đủ thời gian để hiểu nhau và không đủ cả thể lực để chơi 90 phút. Họ bộc lộ rõ những nhược điểm muôn thuở là thủ kém, dứt điểm tệ, thể lực yếu và không có nhạc trưởng. Và để an ủi cho trận thua trước đối thủ mạnh, mọi người lại dùng tiếp cụm từ “vũ khí tinh thần”.

Với ĐT Việt Nam thì sự chuẩn bị càng cho thấy thiếu nghiêm túc hơn ngay từ khâu tuyển chọn. Ngày mai (29/6), ĐT Việt Nam bước vào trận lượt đi gặp Macao nhưng trước đó mấy ngày đã cho thấy sự khủng hoảng người trầm trọng ở hàng thủ và thừa thãi cầu thủ ở hàng công. Việc trên thừa dưới thiếu cho thấy sự chuẩn bị ngay từ khâu tuyển chọn thiếu khoa học, và có lúc là chọn người theo cảm tính để bây giờ HLV Goetz phải chấp nhận với một bộ khung vừa thiếu (hàng thủ) vừa thừa (hàng công).

Ông Vinh khi nói về vấn đề này đã than phiền: “Chuyên gia Falko Goetz cần phải có những trợ lý thực sự tốt thay cho những trợ lý hiền biết vâng lời và thực sự vì ĐT”.

Sự thiếu chuẩn bị tốt còn nằm ở chỗ “cập nhật quá chậm” để đến khi AFC thông báo Việt Thắng không thể tham dự 2 trận lượt đi lẫn lượt về vì thẻ phạt ở vòng loại Asian Cup 2011 thì nhiều người mới ngã ngửa.

Lâu nay phần yếu nhất của bóng đá Việt Nam vẫn là bộ phận tư liệu và ở đây chuyện Việt Thắng bị cấm nhưng vẫn nghiễm nhiên có trong thành phần chuẩn bị và tập trong đội hình chính với nhiều miếng đánh xoay quanh Thắng rồi đến lúc vỡ ra Thắng bị treo giò thì cả BHL lại phải điều chỉnh vì bộ phận tư liệu.

Ngoài ra còn một vấn đề quan trọng không kém đó là băng hình, là chiếc camera cho ĐT để HLV Goetz lưu trữ và nghiên cứu, ít nhất là trong 2 trận đá tập với “quân xanh” thì BHL cứ phải vất vả chạy vạy nhờ vả báo chí quay giùm và gửi đĩa. Điều đấy hồi còn ông Rainer Willfeld, chuyên gia này đã nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của tư liệu, của băng hình, nhưng chiếc máy mà ông Rainer hành nghề với tư cách cá nhân với bóng đá Việt Nam vẫn là thứ xa xỉ.

Khi mà sự chuẩn bị không thể nghiêm túc thì đừng bao giờ bắt cầu thủ, bắt BHL phải có những thu hoạch tốt.

Nó cũng giống chuyện gieo ít thì không thể gặt nhiều.

NGUYỄN NGUYÊN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN