thethaovanhoa.vn

Hôm nay khai mạc VCK World Cup nữ 2011: Giờ là lúc cho phái nữ

26/06/2011 11:07 GMT+7

Trên thế giới, việc phái yếu chơi bóng đá từng là một vấn đề "chướng mắt" khi mà mọi thể chế xã hội đều ưa chuộng những cô gái nhu mì, tao nhã hơn.

(TT&VH) - Trên thế giới, việc phái yếu chơi bóng đá từng là một vấn đề "chướng mắt" khi mà mọi thể chế xã hội đều ưa chuộng những cô gái nhu mì, tao nhã hơn. Từ trước tới nay, phụ nữ thường được hướng để sống sao cho thích hợp với những khuôn phép lễ nhi. Nhưng mọi chuyện đã khác rất nhiều ở thế kỷ 21...  

Ngày mai khai mạc VCK World Cup nữ 2011 - Ảnh Getty

"Bóng đá nữ là trò chơi cần được cho phép bởi người lớn", nhà tiểu thuyết và là cây bút bóng đá nổi tiếng của xứ sương mù, Brian Glanville, từng phát biểu năm 1990. 21 năm sau, cộng đồng bóng đá thế giới ngày càng tẩy chay mãnh liệt ý kiến cực đoan này. Và để minh chứng cho lẽ phải, 73 nghìn vé cho trận mở màn giữa Đức và Canada ở World Cup 2011 giành cho Nữ đã được bán hết sạch. Và trong 22 ngày tiếp theo, giải đấu được tổ chức định kỳ 4 năm một lần đã thu hút được lượng phát sóng chưa từng thấy ở các đài truyền thông từ khắp thế giới.

Khi mà bóng còn chưa lăn, thống kê cho thấy 80% lượng vé cho 32 trận đấu tại 9 địa điểm diễn ra trên khắp nước Đức đã được bán sạch. Điều đó cho thấy, nước Đức nói riêng và thế giới nói chung đã có cái nhìn khác, đúng đắn và cởi mở hơn, về môn thể thao Vua cho phái nữ. Nó đã xóa tan vết nhơ năm 1955 tại Đông Đức. Khi đó các nhà cầm quyền đã cấm những tuyển thủ nữ quốc gia tham gia các trận đấu với lý do "tổn thương đến cơ thể và tâm hồn", cũng như lý giải hết sức phi lý "thiếu đứng đắn và nghiêm túc".

Tại châu Âu, những rào càn về bóng đá Nữ được gỡ bỏ mạnh mẽ từ những năm 70 của thế kỷ trước. Các nhà báo cấp tiến là những người đầu tiên lên tiếng về vấn đề này và ủng hộ việc môn thể thao Vua có thể tới với tất cả thành phần, kể cả nam lẫn nữ. Song song với giai đoạn đó, tại châu Mỹ và một phần của Đông Nam Á, phong trào bóng đá nữ cũng phát triển mạnh mẽ mà dẫn đầu là Mỹ - đất nước đang có đội tuyển quốc gia nữ được FIFA xếp hạng số 1.

Hy vọng nào cho Tam sư?

Tại World Cup 2011 lần này, nước chủ nhà Đức đang hướng tới việc giành chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Họ rõ ràng là đội tuyển nữ thành công nhất những năm gần đây. Tuy nhiên, về tính phổ cập hay số lượng phái yếu chơi môn thể thao Vua thì đó phải là Vương quốc Anh. Tại đây, có trung bình 151 nghìn cầu thủ nữ ra sân hàng tuần. Tuy nhiên, kể từ khi World Cup nữ lần đầu tiên được tổ chức tại Trung Quốc năm 1991, Anh mới chỉ 2 lần lọt vào vòng chung kết và đều phải dừng bước ở tứ kết.

Năm nay, bà Hope Powell, HLV của Tam Sư, tin rằng mình đang có trong tay đội hình mạnh nhất. Trận đấu mở màn của Anh là với Mexico tại sân vận động Rudolf-Harbig vào tối nay.  Họ nằm ở bảng B còn có sự góp mặt của các đội bóng khác là Nhật Bản và New Zealand. Bất chấp việc vào tới trận chung kết EURO nữ 2009 tại Phần Lan, đội tuyển Tam Sư vẫn bị đánh giá thấp ở VCK World Cup lần này.

Đây là lần đầu tiên giải đấu lớn nhất hành tinh cho phái nữ được truyền hình rộng rãi đến như vậy. Nước chủ nhà Đức cho biết đã bán bản quyền phát sóng cho khắp châu Âu và cả Bắc Mỹ nữa. Thậm chí, kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar tuyên bố sẽ chiếu miễn phí phục vụ 23 quốc gia tại Trung Đông và Bắc Phi. BBC, hãng truyền thông nổi tiếng của Vương quốc Anh, thì quyết định dành các kênh BBC2 và BBC3 để phục vụ cho World Cup 2011, đặc biệt là các trận đấu mà Tam Sư góp mặt.

Hà Dương

World Cup nữ và một số điều cần biết

Được khai sinh từ năm 1991, World Cup giành cho phái nữ đã được tổ chức 5 lần tại Trung Quốc (1991 và 2007), Thụy Điển (1995), Mỹ (1999 và 2003) và năm nay là tại Đức. Đức và Mỹ đều 2 lần giành chức vô địch trong khi Na Uy đăng cai một lần năm 1995. World Cup 2011 được khởi tranh từ ngày 26/6 và kết thúc vào 16/7. Có 4 bảng đấu. Bảng A gồm Đức (xếp hạng thứ 2 trên BXH FIFA), Canada (6), Nigeria (27), Pháp (7). Bảng B gồm Nhật Bản (4), New Zealand (24), Anh (10), Mexico (22). Bảng C gồm Mỹ (1), Triều Tiên (8), Colombia (31), Thụy Điển (5). Bảng D gồm Brazil (3), Áo (11), Na Uy (9), Equatorial Guinea (61). Tương tự World Cup cho Nam, sau khi đá vòng tròn một lượt tại vòng bảng, 2 đội dẫn đầu sẽ đi tiếp. 8 đội vượt qua 4 vòng bảng sẽ đá knock-out. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Commerzbank Arena vào ngày 17/6.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN