thethaovanhoa.vn

Noël Le Graët, Chủ tịch mới của FFF: Người sẽ thay đổi bộ mặt bóng đá Pháp

25/06/2011 07:03 GMT+7

Noël Le Graët đã đánh bại các đối thủ Fernand Duchaussoy (45.40%) và Eric Thomas (0.19%) để trở thành vị Chủ tịch thứ 12 trong lịch sử 92 năm tồn tại của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF).

(TT&VH Cuối tuần) - Với 54,39% số phiếu bầu, Noël Le Graët đã đánh bại các đối thủ Fernand Duchaussoy (45.40%) và Eric Thomas (0.19%) để trở thành vị Chủ tịch thứ 12 trong lịch sử 92 năm tồn tại của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF). Ông chủ của tập đoàn thực phẩm Le Graët và câu lạc bộ Guingamp được kỳ vọng là người sẽ mang lại bộ mặt mới cho bóng đá Pháp.

Noël Le Graët, Chủ tịch mới của FFF - Ảnh Getty

Le Graët không phải là cái tên xa lạ trong làng bóng đá ở đất nước hình lục lăng, không chỉ vì ông là Chủ tịch lâu năm của Guingamp, đội bóng từng sang Việt Nam đá giao hữu vào năm 1998 và hiện đang chơi ở giải hạng Nhì của Pháp, mà còn vì ông là Phó Chủ tịch của FFF suốt từ năm 2005 trước khi trúng cử vào ghế Chủ tịch cơ quan này trong cuộc bầu cử cuối tuần qua. Le Graët giữ cương vị Chủ tịch Guingamp qua hai giai đoạn, từ 1972 đến 1991 và từ 2002 đến 2001. Khoảng thời gian giữa hai giai đoạn này, ông là Chủ tịch của Giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia Pháp (LFP, tiền thân là LNF).

Dấu ấn đậm nét mà Le Graët để lại trong những năm tháng ông đứng đầu LFP là một giải vô địch quốc gia Pháp khá hùng mạnh, với những tên tuổi lớn vùng vẫy khắp châu Âu. Trong kỷ nguyên của ông, Marseille trở thành đội bóng Pháp đầu tiên và duy nhất giành được Cúp C1/Champions League vào năm 1993 còn Paris Saint Germain đoạt Cúp C2 năm 1996. Le Graët cũng là người đã đưa ra quyết định cứng rắn, đẩy Marseille xuống hạng Nhì vì vụ dàn xếp tỷ số với Valenciennes ở giải vô địch Pháp ngay trước thềm trận chung kết Champions League đầu tiên với AC Milan tại Munich mà Basile Boli đã ghi bàn duy nhất vào lưới đội bóng Italia.

Le Graët luôn được tôn trọng bởi những gì mà ông làm được cho Guingamp nói riêng và bóng đá Pháp nói chung là không hề nhỏ. Các nhà tài trợ tìm đến một cách ồ ạt với những bản hợp đồng lớn, giúp các câu lạc bộ Pháp có tiền để không chỉ mua về các ngôi sao lớn của bóng đá thế giới mà còn đào tạo ra hàng loạt nhân tài, những người đã góp phần mang về chức vô địch thế giới cho bóng đá Pháp năm 1998 và chức vô địch châu Âu năm 2000. Cũng chính vì lẽ đó mà sau khi rời khỏi cương vị người đứng đầu LFP, Le Graët đã được bầu vào Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Pháp và từ năm 2005, ông trở thành Phó Chủ tịch của FFF.

Bên cạnh một nhà quản lý bóng đá khá thành công, Le Graët còn là một chính trị gia và một doanh nhân nổi tiếng. Ông hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp và nắm giữ chức Thị trưởng thành phố Guingamp qua 2 nhiệm kỳ kéo dài từ năm 1995 đến năm 2008. Đồng thời, ông cũng là chủ của tập đoàn Le Graët chuyên sản xuất thực phẩm, đặc biệt nổi tiếng với những món chế biến từ cá. Năm 2010, tập đoàn này có doanh thu 163 triệu euro, giải quyết việc làm cho khoảng 700 lao động ở vùng Côtes d’Armor thuộc đỉnh Tây Bắc của hình lục lăng bao quanh nước Pháp.

Nhiệm vụ của Le Graët

Tháng 7/2010, Chủ tịch Jean-Pierre Escalettes của FFF phải từ chức do sức ép khổng lồ từ dư luận sau thất bại đáng xấu hổ của đội tuyển Pháp tại World Cup 2010. Không những ra về sớm, đội quân của huấn luyện viên Raymond Domenech còn phải rời Nam Phi trong tình trạng mà nhiều tờ báo đánh giá là “nhục cho quốc thể” khi Nicolas Anelka bị đuổi về còn một loạt trụ cột, trong đó có đội trưởng Patrice Evra, thì phản đối bằng cách bỏ tập. Là người luôn ủng hộ Domenech một cách mù quáng, đã cứu huấn luyện viên này qua rất nhiều cơn sóng gió, Escalettes phải liên đới chịu trách nhiệm.

Khi Escalettes ra đi, người được chỉ định tạm thời thay thế ông là Fernand Duchaussoy. Tháng 12/2010 vừa qua, khi FFF lấy phiếu tín nhiệm để Duchaussoy chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch, Le Graët là người phản đối. Tuy nhiên, mọi việc vẫn diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Duchaussoy với tỷ lệ phiểu ủng hộ lên đến 79,4%. Tuy nhiên, vụ bê bối “quota” cầu thủ da màu và gốc Arabia trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Pháp, liên quan đến huấn luyện viên Laurent Blanc cũng như một loạt nhân vật khác của FFF, đã khiến uy tín của Duchaussoy bị giảm sút.

Cộng thêm khoản tiền 42 triệu euro kiếm được cho FFF từ nhà tài trợ trang phục thi đấu Nike, Le Graët đã tung ra cú đấm quyết định khiến Duchaussoy bay khỏi chiếc ghế Chủ tịch. Những thành viên của FFF kỳ vọng khả năng của một doanh nhân trong con người Le Graët sẽ giúp tổ chức này có nguồn tài chính vững mạnh, qua đó thúc đẩy các hoạt động khác liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư ở Pháp. Nước Pháp cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho việc đăng cai EURO 2016, và kinh phí luôn là bài toán hóc búa. Với những lợi thế của mình, ông Le Graët có thể tìm ra được giải pháp cho vấn đề.

Vừa là nhà quản lý bóng đá, chính trị gia kiêm doanh nhân nên Le Graët không quá lo lắng khi đứng đầu một tổ chức lắm tai tiếng như FFF, nhất là trong hoàn cảnh ông đã kinh qua chức vụ Phó Chủ tịch suốt 6 năm qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của ông là không hề nhẹ nhàng chút nào. Nội bộ làng bóng đá Pháp trở nên rối như canh hẹ dưới thời của cựu Chủ tịch Jean-Pierre Escalettes, khi đội tuyển quốc gia không những không có thành tích mà còn gây ra các vụ việc khiến người dân Pháp phải xấu hổ. Sự o bế Domenech quá mức của Escalettes, bất chấp dư luận và giới truyền thông, đã tạo ra những mâu thuẫn lớn trong xã hội, cộng thêm vụ bê bối “quota” cầu thủ da màu và gốc Arabia mới đây, khiến hình ảnh của FFF trở nên thê thảm.

Trọng trách của Le Graët là khôi phục lại tất cả, trước khi đưa bóng đá Pháp trở về đúng quỹ đạo chiến thắng mà họ đã đi trước đây. Nói cách khác, Le Graët sẽ là người mang lại một bộ mặt mới cho bóng đá Pháp, thay thế cho bộ mặt cũ vốn đã trở nên nhem nhuốc suốt gần 1 thập kỷ qua.

Bốn mục tiêu của Noël Le Graët

1

Khôi phục mối quan hệ giữa FFF với giới truyền thông vốn bị rạn nứt nghiêm trọng dưới thời cựu Chủ tịch Jean-Pierre Escalettes cũng như huấn luyện viên Raymond Domenech.

2

Đưa bóng đá Pháp trở lại với vị trí vốn có trên bản đồ bóng đá châu Âu và thế giới, đích ngắm rõ ràng nhất là EURO 2016 mà Pháp là nước chủ nhà.

3

Tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ làng bóng đá Pháp, giữa khối chuyên nghiệp và nghiệp dư, bằng một bầu không khí hòa bình, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

4

Mở rộng khả năng phát triển cho bóng đá chuyên nghiệp thông qua cả hai con đường là xã hội và kinh tế.

Hồng La

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN