Ông chính là người đã tiến hành những cuộc điều tra gây chấn động sau những nghi ngờ về việc Juventus sử dụng doping một cách có hệ thống trong giai đoạn từ 1994 đến 1998.
(TT&VH Cuối tuần) - Ông chính là người đã tiến hành những cuộc điều tra gây chấn động sau những nghi ngờ về việc Juventus sử dụng doping một cách có hệ thống trong giai đoạn từ 1994 đến 1998, cũng là người ra chỉ thị về việc ghi âm các cuộc điện thoại của Moggi để rồi từ đó bung ra vụ Calciopoli khủng khiếp nhấn chìm Calcio trong bê bối.
Hiện tại, Guariniello đang tiếp tục điều tra về những hậu quả của hội chứng Lou Gehrig (hội chứng liên quan đến một virus bí hiểm ăn mòn dần cơ bắp của các vận động viên khiến họ chết trong đau đớn mà không thuốc nào chữa nổi), căn bệnh đã giết chết hàng chục cầu thủ Italia trong 40 năm qua.
|
Ông đã từng là một tifosi trung thành của bóng đá Italia, nhưng kể từ năm 1996, khi ông tham gia một cách chủ động và nhiều hơn vào các cuộc điều tra liên quan đến doping trong bóng đá, Guariniello đến các sân vận động ít dần, rồi sau đó chấm dứt hẳn. Sau đó, ông ngừng luôn cả việc xem tường thuật các cuộc đua xe đạp trên tivi. Với những cuộc điều tra của mình, Raffaele Guariniello có lẽ là công tố viên nổi tiếng nhất Italia (chiến thắng mới nhất của ông là buộc tội được chi nhánh của tập đoàn Thyssen Krupp tội ngộ sát khi để xảy ra cái chết của một số công nhân trong nhà máy của mình ở Torino). Ông hiểu rất rõ bóng đá và những “căn bệnh” của nó theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen là một thực tế đau lòng, bởi cho đến nay, hội chứng Lou Gehrig đã giết chết 35 cầu thủ Italia. Chưa hết, kể từ năm 2000, Calcio đã chấn động bởi ít nhất 4 vụ scandal lớn liên quan đến tình trạng dàn xếp tỷ số. Ông trả lời báo chí Italia về những vấn đề này.
* Thưa ngài Guariniello, mỗi khi một cuộc điều tra, bắt bớ nào đó, những cuốn băng ghi âm điện thoại gây sốc được tung ra công luận, thì niềm tin của công chúng, nhất là các tifosi đích thực, lại rạn vỡ thêm một chút. Liệu ngài có còn chút niềm tin nào vào Calcio?
- Sự rủi ro luôn tồn tại, và để hiểu điều đó, chỉ cần theo dõi sát những gì xảy ra trong môn đua xe đạp và những sự kiện lớn về xe đạp như cuộc đua Vòng quanh Italia (Giro d’Italia) đã đánh mất đi uy tín của mình thế nào. Tôi đã tiến hành nhiều cuộc điều tra trong Calcio 15 năm qua. Tôi không muốn tội phạm hóa cả một nền thể thao cũng như không muốn nhấn mạnh đến các cuộc điều tra của các đồng nghiệp khác, nhưng tôi phải nói một điều: Việc tiến hành kiểm soát thể thao là rất sơ sài, không có tính hệ thống. Việc hàng loạt đội bóng ở Italia dính líu vào những vụ cá độ đen và dàn xếp tỷ số đã khiến rất nhiều viện công tố địa phương phải vào cuộc và hợp tác với nhau nhằm tìm ra sự thật. Nhưng điều đáng buồn chính là sự thất vọng của các tifosi.
* Theo cách nào?
- Mỗi tháng, trên bàn làm việc của tôi xuất hiện những tập tài liệu dày cộp, trong đó đề nghị tôi hãy điều tra đội này hoặc đội kia. Những lời yêu cầu hầu hết theo cùng một kiểu: “Thưa ngài công tố viên, tại sao ngài đã điều tra đội này mà không hề điều tra đội kia?”. Các tifosi nói chung là luôn cảm thấy thất vọng khi xảy ra một vụ bê bối nào đó, dính đến đội của họ và có thể không phải là các đội bóng khác.
* Điều gì có thể xảy ra trong các cuộc điều tra, có sự tham gia của các cơ quan tư pháp nhà nước mà không hẳn là thể thao?
- Đối với chúng tôi, điều đó không hề đơn giản. Chẳng hạn trong trường hợp điều tra các cầu thủ mắc hội chứng Lou Gehrig. Vấn đề rõ ràng là hiện tượng này có xảy ra và các hậu quả của nó chắc chắn là vô cùng trầm trọng. Tuy nhiên, khi chúng tôi tiến hành cuộc điều tra, chúng tôi nhận thấy là thế giới bóng đá không hề hợp tác. Các kết quả có được thường rất mất thời gian và không thực sự đi đúng hướng điều tra.
* Ngài muốn nói rằng các CLB và quan chức của họ hầu như không hợp tác?
- Đấy là một thế giới khép kín. Tôi không ngạc nhiên khi một quan chức CLB sợ rằng ông ta sẽ mất vị trí và vai trò của mình. Điều này không thường xuyên xảy ra, và người ta có xu hướng muốn che giấu tất cả những điều không hay ho mà họ đã làm, nếu họ thực sự làm. Tôi muốn là họ nhận thức được vấn đề nghiêm trọng mà họ phải đối mặt để tham gia hợp tác với chúng tôi. Trong những vấn đề nghiêm trọng như điều tra hội chứng Lou Gehrig, sự im lặng của các CLB liên đới thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả quá trình, làm cho căn bệnh của cầu thủ nạn nhân không rõ ràng, khiến cho những nghi vấn tăng thêm.
* Ngài có nghĩ rằng, chúng ta đang chiến đấu trong một cuộc chiến không có hy vọng thắng lợi?
- Nhiều người đã nghĩ như thế. Không dễ dàng tiến hành các cuộc điều tra trong “địa hạt” bóng đá, bởi ở Italia cũng như nhiều nước khác, điều này gặp khá nhiều trở ngại. Chúng tôi đã gặp những điều tương tự khi cần sự hỗ trợ từ một số nước châu Âu khác. Câu trả lời của họ luôn là: “Chúng tôi không có ý định tiến hành các cuộc điều tra theo hướng này. Chúng tôi không quan tâm”. Điều đó làm các cuộc điều tra của chúng tôi bị chậm hàng tháng đến hàng năm và có thể có những kết quả không như mong đợi. Đấy là lý do tại sao công lý luôn đi sau và thiếu hiệu quả trong cuộc chiến chống tiêu cực trong bóng đá là như thế.
* Ngài muốn được trang bị những vũ khí gì để chiến đấu chống lại tiêu cực?
- Tôi không cần những luật lệ mới. Luật lệ hiện tại đã là tối ưu cho việc chống tiêu cực. Điều quan trọng là cần sự phối hợp của các cơ quan điều tra và các CLB, cũng như niềm tin của người hâm mộ. Không có sự ủng hộ của họ, chúng tôi không thể làm được bất cứ điều gì.
A.N(lược dịch)