Việc thiếu vắng bóng hình cha hay mẹ trong cuộc sống của trẻ là một thiệt thòi rất lớn. Trẻ cần nhiều thời gian để quen dần và hàn gắn vết thương lòng sau ly hôn của cha mẹ
Việc thiếu vắng bóng hình cha hay mẹ trong cuộc sống của trẻ là một thiệt thòi rất lớn. Trẻ cần nhiều thời gian để quen dần và hàn gắn vết thương lòng sau ly hôn của cha mẹ.Vì vậy, cách ứng xử và nuôi dạy trẻ sau ly hôn của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và sự phát triển của trẻ.Nếu vợ chồng bạn quyết định 'đường ai nấy đi', 6 mẹo dưới đây sẽ là lời khuyên hay giúp bạn bảo vệ tâm hồn con trẻ khi cha mẹ ly hôn.Sau khi cha mẹ ly hôn, rất nhiều trẻ trở nên bướng bỉnh hơn, chán chường và mặc cảm. Đây cũng là thời điểm tâm hồn trẻ dễ bị tổn thương. Do đó, cha mẹ cần quan tâm, nhẹ nhàng tỉ tê để con nói lên cảm xúc của mình. Hãy biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của trẻ.

Cách ứng xử và nuôi dạy trẻ sau ly hôn của cha mẹ ảnh hưởng
rất lớn đến tâm lý và sự phát triển của trẻ. (Ảnh minh họa).
Nếu vợ chồng bạn đang lục đục và nhận thấy rằng: “tôi không thể sống chung với anh, anh không thể chấp nhận tôi”, tốt nhất, bạn nên tổ chức một cuộc họp mặt gia đình. Khéo léo nói với con về quyết định ly hôn của bạn, rằng bố mẹ không sống cùng nhau nhưng tình thương yêu mà bố mẹ dành cho con vẫn không thay đổi. Con không phải chọn lựa bố hay mẹ. Hãy là cha mẹ tinh tế, biết quan sát và tôn trọng phản ứng, cảm xúc của trẻ. Trẻ thường nhạy cảm với những thay đổi trong cuộc sống. Do vậy, đừng xáo trộn quá nhiều thói quen của trẻ sau khi cha mẹ ly hôn. Tất nhiên, sau ly hôn, việc một người đi, một người ở lại căn nhà xưa là khó tránh. Con trẻ có thể cảm thấy hụt hẫng trước tình cảnh này. Bởi thế, bạn cần chuẩn bị trước tinh thần cho con, hãy đảm bảo rằng mối quan hệ của cha mẹ với con vẫn nguyên vẹn và bình yên.Dù có tức giận thế nào thì cha mẹ cũng không được mạt sát hay nói xấu nhau trước mặt con. Trước bất kỳ hành động nào, cha mẹ cần đặt quyền lợi và cảm nhận của con lên hàng đầu. Việc nói xấu nhau chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng, con sẽ ghét hay thù hằn bố hoặc mẹ vì có cảm giác bị bỏ rơi.Tạo điều kiện cho vợ/chồng cũ cùng chăm sóc con cái. Nếu cần, hãy dẹp bỏ tự ái cá nhân để ngồi bàn bạc cùng nhau những điều có lợi cho trẻ để cả hai cùng chung tay dạy con sau ly hôn.Rất nhiều phụ huynh sai lầm khi cố gắng dùng vật chất để bù đắp những thiếu hụt tình cảm cho con. Tạo cho trẻ điều kiện phát triển tốt nhất luôn là đích hướng tới của các bậc cha me, nhưng không phải tất cả những đòi hỏi của trẻ đều được cha mẹ đáp ứng. Trẻ dễ có thái độ bất cần, bạn bè lôi kéo sa ngã khi ‘thiếu tình thương, thừa tiền tiêu’.Theo Eva