Sau hai chương trình giới thiệu các cặp nghệ sĩ, "Không gian âm nhạc" số 3 sẽ là sân khấu “độc diễn” của Thanh Lam - một cái tên chưa bao giờ cũ và đủ đảm bảo doanh thu của live show.
(TT&VH) - Sau hai chương trình giới thiệu các cặp nghệ sĩ, Không gian âm nhạc số 3 sẽ là sân khấu “độc diễn” của Thanh Lam - một cái tên chưa bao giờ cũ và đủ đảm bảo doanh thu của live show. Theo chia sẻ của ê - kíp thực hiện, với 20 ca khúc tập trung khai thác sự nữ tính và dịu dàng của giọng hát, Thanh Lam sẽ quay trở lại với hình ảnh của một “nữ hoàng nhạc nhẹ”.
Không cần phải là fan ruột của Thanh Lam hay Quốc Trung, khán giả đã có thể hiểu một cách cơ học về sự “ráp nối” trong Đường xa mây trắng - chủ đề của chương trình Không gian âm nhạc (KGAN) số 3 (sẽ diễn ra vào tối 25 - 26/6 tới tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum - 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội). Nó là sự cộng hưởng của Đường xa vạn dặm - dự án world music do nhạc sĩ Quốc Trung thực hiện cách đây ít năm và album Mây trắng bay về (ca khúc do nhạc sĩ Dương Thụ sáng tác) - một đĩa nhạc cho đến nay vẫn được xem là dấu mốc đỉnh cao trong sự nghiệp của Thanh Lam.
Tuy nhiên, ý tưởng của ê - kíp thực hiện KGAN số 3 lại không cơ học như thế.
Thanh Lam trở lại là “nữ hoàng nhạc nhẹ”…
Theo nhà báo Chu Minh Vũ - biên tập âm nhạc của chương trình: “Với phần độc diễn của Thanh Lam thì Đường xa mây trắng sẽ là live show “độc” nhất mà ca sĩ này đã từng biểu diễn. Trong một không gian nhỏ, các phần hòa âm sẽ được thực hiện để tiết chế giọng hát này, dịu dàng và nhẹ nhàng hơn. Với 20 ca khúc, tập trung khai thác sự nữ tính và dịu dàng của giọng hát, Thanh Lam sẽ rất khác biệt với hình ảnh bung phá thường thấy, quay trở lại với hình ảnh của một “nữ hoàng nhạc nhẹ”, nhẹ nhàng thực sự với nhiều phần trình diễn chỉ với piano Quốc Trung hoặc guitar Thanh Phương. Đường xa mây trắng cũng là một cơ hội để người xem thưởng thức những tác phẩm world music độc đáo và hấp dẫn của Quốc Trung đã từng ghi dấu ấn trong Đường xa vạn dặm. Cũng trên tinh thần âm nhạc ấy, một số ca khúc đóng tên tuổi của Thanh Lam như Em tôi, Đợi chờ (Thuận Yến) và bài “Tiến thoái lưỡng nan” (Thanh Lam chưa từng biểu diễn) sẽ được hòa âm theo mạch world music này”.

Đường xa mây trắng - cuộc “tái hợp” được chờ đợi của Thanh Lam và Quốc Trung
Như vậy bên cạnh một Thanh Lam “dễ nghe”, sẽ là phần chuyển soạn theo phong cách world music có vẻ “khó nghe” với số đông khán giả. Giải thích về điều này, Chu Minh Vũ khẳng định: “Chúng tôi không làm âm nhạc theo thị hiếu. Chúng tôi làm những sản phẩm âm nhạc và biểu diễn cao cấp, có chất lượng và thẩm mỹ và mang một phần định hướng. Đã rất nhiều người nghe CD Đường xa vạn dặm của Quốc Trung, đã nhiều nơi mời anh mang chương trình này đến với khán giả của họ. Vì thế, không lý gì mà người Hà Nội lại không được thưởng thức sản phẩm này, dù là một số lượng không nhiều... Nhiệm vụ của KGAN là đem đến cho người xem sành điệu những sản phẩm âm nhạc tốt, các tiết mục âm nhạc đặc sắc và đẳng cấp. Sự bất ngờ chính là yếu tố mà chúng tôi luôn cố gắng để người xem thấy thú vị khi đến với KGAN”.
Và như TT&VH đã đưa tin, trong Đường xa mây trắng, hai con của Thanh Lam - Quốc Trung sẽ xuất hiện trên sân khấu biểu diễn cùng bố mẹ. Cô con gái sẽ hát với mẹ. Còn cậu con trai, hiện là sinh viên piano nhạc viện sẽ chơi đàn. Chắc chắn, với diva Thanh Lam, cả hai đều là những niềm tự hào đặc biệt.
Và con đường dài phía trước…
Khi ê - kíp từng thực hiện Con đường âm nhạc (giai đoạn năm 2005) tiết lộ kế hoạch về một KGAN, không ít người cho rằng, nó sẽ lặp lại chân dung của con đường âm nhạc trước kia. Thời giải trí đã... bão hòa, những “không gian âm nhạc” ở Hà Nội trầm lắng, liệu một con đường riêng có phải là con đường dài, nhất là khi đạo diễn Việt Tú từng cho rằng, anh muốn tạo cho khán giả thói quen trả tiền để thưởng thức nghệ thuật? Có thể sự khởi đầu tốt đẹp (có lẽ là bất ngờ) của live show khai trương KGAN: Dương & Lý, giới thiệu tân chủ nhân các giải thưởng Cống hiến của báo TT&VH, đã trả lời cho câu hỏi này.
Nét riêng được xem là sự đặc trưng của serie KGAN là hình thái biểu diễn live music trong một không gian biểu diễn nhỏ, ấm cúng. Sự tương tác giữa khán giả và nghệ sĩ (ca sĩ và nhạc công) là yếu tố chính tạo nên dấu ấn của chương trình.
Hơn nữa, để đáp ứng được nhu cầu giải trí của một bộ phận khán giả Hà Nội về một nơi có chất lượng nghệ thuật về mặt âm nhạc, KGAN có lịch biểu diễn cố định trong từng tháng. Chương trình sẽ xuất hiện thường kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật cuối cùng của tháng. Người xem có thể đặt chỗ từ rất sớm với lịch biểu diễn công bố trước 3 tháng qua web site: http//:khonggianamnhac.com hoặc số điện thoại: 0904669007, 0906275959...
Tuy nhiên, đại diện Công ty truyền thông AAA - đơn vị tổ chức chương trình - cho biết, đơn vị này vẫn cố gắng thực hiện chương trình cho đến hết năm 2011 trong tình trạng thu chưa đủ bù chi chỉ với một mục đích tạo cho khán giả Hà Nội một thói quen “bỏ tiền” mua vé xem ca nhạc và người làm ca nhạc thì phải trân trọng khán giả đã bỏ tiền ra “mua” âm nhạc của mình. Cũng may, đã có Mạnh Thường Quân ủng hộ chương trình là thương hiệu Venesia (Nha Trang, Khánh Hòa). “Trong tương lai, nếu như mọi điều thuận buồm xuôi gió về vấn đề tài chính, sẽ tính đến những chương trình và nhạc mục đặc biệt hơn nữa. Khán giả vẫn là yếu tố tiên quyết, nếu khán giả quay lưng, chắc chắn KGAN cũng không thể trụ được mãi” - đại diện này cho biết thêm. Và tin vui là, hiện các ca sĩ ở trong nước và hải ngoại đều hứng thú với chương trình này. Nhà báo Chu Minh Vũ cho biết: “Họ trao đổi với chúng tôi những ý tưởng thực hiện chương trình cho độc đáo và không ai giống ai, chỉ chung một mục đích duy nhất, được biểu diễn trong một KGAN sang trọng trước khán giả Hà Nội- kén tai nghe. Tôi nghĩ, chỉ riêng sự ủng hộ của giới văn nghệ sĩ, cũng đã có thể yên tâm phần nào về sức sống dài hơi của KGAN. Không thể nói là thị trường âm nhạc đang u ám như thời gian trước, có lẽ chúng ta chỉ thiếu những nơi có thể làm nghệ thuật và đem chúng đến với khán giả mộ điệu đích thực mà thôi”.
Hà Chi