thethaovanhoa.vn

Chuyển động Vicente Calderon: Thay máu để tươi sáng hơn

16/06/2011 11:06 GMT+7

Làm mới và làm mới, đó là những gì người ta đang thấy ở Atletico lúc này, thay đổi cả những vị trí điều hành lẫn những người ra sân đá bóng.

(TT&VH) - Làm mới và làm mới, đó là những gì người ta đang thấy ở Atletico lúc này, thay đổi cả những vị trí điều hành lẫn những người ra sân đá bóng.

Chưa ai biết mức độ thành công của việc xáo trộn về đội ngũ quản lý để vạch ra chiến lược lâu dài cho CLB tới đâu, nhưng nếu chỉ nhìn những mục tiêu mà Atletico nhắm đến cho mùa giải tới trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ, ít nhiều tham vọng của họ đã bộc lộ: Ít nhất, Atletico muốn góp mặt tại Champions League nhiều hơn.

Bắt đầu từ hàng công

Nilmar sẽ thay thế Aguero ở Calderon? - Ảnh Getty

Đội quân đến từ thành Madrid luôn nằm trong số các đội chơi tấn công hấp dẫn bậc nhất Liga. Lúc thăng hoa, sự nhuần nhuyễn và đột biến lúc hãm thành của Atletico là rất đáng nể. Nhưng sự phập phù cũng dập tắt những ước mơ: Khi rất hay, khi rất tầm thường. Sự trồi sụt đó một phần bắt nguồn từ các tiền đạo mà tiêu biểu là Aguero, người có thể trình diễn 90 phút như một chân sút hay nhất thế giới nhưng trận tiếp theo lại mang đến những cái lắc đầu. Ở đây không hẳn là lỗi hoàn toàn do “El Kun”, sự thất thường của Aguero cũng phần nào bắt nguồn từ việc Atletico ưu ái anh quá, cả trong và ngoài sân cỏ. Bây giờ, khi công khai bày tỏ rằng mình muốn ra đi, tốt hơn hết, Atletico cũng không giữ Aguero lại, điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai.

Nhưng dù sao thì “El Kun” cũng nằm trong số những tay săn bàn hay nhất trong lịch sử Atletico nên để anh đi thì phải kiếm người thay tương xứng. Hãy nhìn những cái tên mà theo báo giới TBN, CLB này đang nhắm tới: Osvaldo (Espanyol), Guiza (Fenerbahce) và Nilmar (Villarreal). Cả 3 đều đã từng chơi bóng ở Liga nên khả năng thích nghi với giải đấu không phải là vấn đề. Xét về phong độ hiện tại và sự phù hợp với Atletico, Nilmar có vẻ như là mối ưu tiên hàng đầu: Nhanh nhẹn, giàu kỹ thuật, tham gia vào lối chơi đồng đội tốt và nhạy cảm trước khung thành. Khúc mắc: Giá cả, không đời nào Villarreal nhà Nilmar với cái giá thấp hơn 20 triệu euro. Xác suất Osvaldo rời Espanyol lớn hơn, nhưng sự cạnh tranh quyết liệt từ Tottenham có thể đẩy mức giá của anh cao hơn con số 17 triệu euro mà Atletico đề nghị.

Guiza là phương án cuối cùng, đã từng là vua phá lưới Liga mùa 07-08, vô địch Châu Âu cùng ĐT TBN, có đủ phẩm chất của một trung phong giỏi, nhưng tuổi tác (Guiza sinh 1980) và những gì anh thể hiện ở mùa bóng vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ là một dấu hỏi lớn và trong công cuộc đổi mới này, mang anh về là một canh bạc với Atletico. Ngoài ra, đội bóng của Manzano sẽ đón nhận một gương mặt trẻ trung trên tuyến đầu về Vicente Calderon sau 1 năm cho Benfica mượn, Salvio. Chân sút người Argentina đã chơi rất tốt ở Benfica trước khi bị chấn thương gãy ngón chân, năm nay, Savio mới 21 tuổi.

Đi tìm nhạc trưởng

Đội bóng thành Madrid cũng đang tỏ ra quan tâm đến tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Villarreal, Borja Valero. Mặc dù Manzano phủ nhận việc mình có liên hệ với Valero, nhưng đúng là Atletico cần một chân chuyền thực sự sắc sảo để đưa đội bóng lên tầm cao mới, và xét khách quan, tìm kiếm một bộ não ở khu trung tuyến như vậy cũng quan trọng chẳng kém gì tìm người thay thế Aguero. Villarreal sẽ không nhả anh trừ khi họ “thấy” được ít nhất 20 triệu euro. Để giải phóng hợp đồng của Valero (còn thời hạn 4 năm nữa) cần 40 triệu euro, tuy nhiên, mới đây, Atletico đã gặp gỡ với Julio Prieto, người đại diện của Valero, để thăm do tình hình trước khi mở ra một cuộc thương lượng chính thức. Dù gì thì giá của Valero cũng không hề dễ để mua, nhưng nếu bán được Aguero, Atletico sẽ có tiền để trang trải.

Atletico mới có GĐKT mới, Caminero, ông này cũng đã lập nên một cơ cấu điều hành mới để cùng tái thiết lại đội bóng. Nhưng tạm thời thì những kế hoạch phát triển cho Atletico chưa nhận được sự đồng thuận của các hội viên, những người bỏ tiền ra để nuôi CLB. Có lẽ họ cần phải thấy những cái tên mới và chất lượng ở Vicente Calderon cái đã, rồi mới phần nào thấy thuyết phục được. Nói sao đi nữa thì khi Caminero, Manzano và bộ máy đầu não của CLB chưa thuyết phục được ai về Atletico, thì các hội viên này tin vào cái gì đây. Vì thế, dù có tin Atletcio đang muốn bán Reyes, thậm chí Aguero hay bất kỳ ai, thì hãy mãng những gương mặt tương xứng về cái đã. Mà Valero hay Nilmar chắc quá đủ để mọi người vừa lòng…

4: Mùa giải 10-11 vừa qua, Guiza chỉ chơi cho Fenerbahce có 4 trận và không ghi được bàn nào

53: Số trận Valero thi đấu cho Villarreal mùa giải vừa rồi, anh là người có thời gian chơi bóng nhiều thứ 4 ở đội. Trong 53 trận đã đá, Valero ghi cho Villarreal 5 bàn và có 11 đường chuyền quyết định.

17: Số bàn thắng mà Nilmar ghi cho Villarreal ở mùa bóng vừa kết thúc. Nilmar cũng đã chơi cho “Tàu ngầm vàng” 44 trận ở cả mùa 09-10 và 10-11.

10: Đó là số triệu euro mà Atletico đưa ra cho trường hợp của Reyes khi có tin Gatalasaray đang muốn mua anh. Đội bóng từ Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu chỉ đề nghị 5 triệu euro.

Huỳnh Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN