Ý tưởng tăng số trận giao hữu quốc tế của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía các đội bóng hàng đầu của châu Âu.
(TT&VH Online) - Ý tưởng tăng số trận giao hữu quốc tế của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía các đội bóng hàng đầu của châu Âu.
Ngay sau khi tái đắc cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Sepp Blatter và các quan chức của FIFA đã đưa ra một ý tưởng khá mới là muốn tăng số lượng các trận giao hữu ở cấp đội tuyển quốc gia. Cụ thể, với những năm lẻ không có những sự kiện bóng đá nổi bật như World Cup hay Euro, FIFA muốn có thêm 5 trận đấu giao hữu. Điều đó có nghĩa số trận đấu quốc tế thông thường (tính cả giao hữu) trong một năm là 12 sẽ được nâng lên thành 17.
![]() Ý tưởng tăng số trận thi đấu quốc tế của FIFA sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía các CLB châu Âu - Ảnh Getty |
Về cơ bản, đây là một ý tưởng không hề tồi bởi trong những năm không có sự kiện bóng đá nổi bật nào diễn ra, người hâm mộ ít được chứng kiến những trận đấu hấp dẫn ở giai đoạn các giải vô địch quốc gia nghỉ giữa hai mùa giải. Tuy nhiên, ý tưởng này chắc chắn sẽ vấp phải một sự phản đối gay gắt từ các CLB. Theo thống kê, nếu như FIFA tăng số trận giao hữu quốc tế, một cầu thủ chơi bóng ở Anh sẽ phải đá nhiều nhất 86 trận đấu trong một mùa giải ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG (trong trường hợp CLB đó lọt tới trận CK Champions League). Rõ ràng đây là một con số có thể coi là quá tải với bất cứ một cầu thủ nào.
Được biết, những thảo luận của FIFA không có sự tham gia từ các CLB, những bên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những thay đổi này. Đó cũng là lý do vì sao Hiệp hội các giải vô địch quốc gia châu Âu (EPFL), tổ chức đại diện cho 30 giải vô địch quốc gia châu Âu với chủ tịch là Sir Dave Richards (Anh), đã cho rằng ý tưởng đang được phôi thai của FIFA sẽ là vấn đề chính để họ thảo luận trong cuộc họp thường liên vào ngày 8/7 tới.
"FIFA đã quá bận rộn với những vấn đề của chính họ, cũng như kế hoạch bầu chọn chủ tịch trong thời gian qua", Giám đốc điều hành Emanuel Macedo de Medeiros của EPFL nói. "Hiện tại, những vấn đề này đang diễn ra và chúng tôi tin rằng đã đến lúc FIFA cần phải hướng tới việc thảo luận với các đại diện của các giải đấu. Các CLB cũng như các giải đấu đang nhận hậu quả trực tiếp từ những thay đổi của chính họ. Chúng tôi có hơn 1000 CLB thành viên và có cảm giác FIFA đang coi những giải đấu quốc gia không khác gì bánh mì và bơ cho mỗi bữa ăn bóng đá của họ".
Không chỉ có EPFL mà ngay cả các thành viên trong nhóm G-14 thuộc Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) cũng thể hiện rõ quan điểm của mình về tý tưởng tăng số trận đấu giao hữu quốc tế của FIFA. "Đây là một ý tưởng quá ngớ ngẩn", một thành viên chủ chốt của ECA cho biết. "Tại sao các ĐTQG phải cần tới hơn 12 trận đấu quốc tế một năm? FIFA muốn tăng con số này lên tới 17 để làm gì khi mà 5 trận đấu đó chỉ đều là giao hữu".
Về phần mình, phía FIFA đã phủ nhận họ đã chắc chắn thông qua kế hoạch tăng tới 40% số trận thi đấu quốc tế, song cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới đã xác nhận những kế hoạch thảo luận đang diễn ra. "Các Tổng thư ký của 6 liên đoàn ở các châu lục đang cùng với Tổng thư ký của FIFA ngồi lại để bàn bạc về vấn đề này. Có thể sẽ có một cuộc họp diễn ra vào mùa thu tới để bàn bạc về lịch thi đấu quốc tế mới tính từ năm 2014", một phát ngôn viên của FIFA cho biết. "Bất cứ một sự thống nhất nào cũng sẽ được đem ra Hội đồng để bàn bạc kĩ hơn trước khi đưa ra những sự phê chuẩn cuối cùng".
Tất cả các ý tưởng cũng như sự phê chuẩn cuối cùng sẽ không có được sự tham gia của các CLB hay các giải đấu thành viên, song phía FIFA đã khẳng định: "Quan điểm của các CLB sẽ được cân nhắc trong kế hoạch này bởi vì lịch thi đấu của những giải đấu nội địa hay các châu lục luôn rất khác nhau".
Trong thời gian qua, FIFA đã bị chỉ trích là đã có những sự bồi thường quá nhỏ giọt với những CLB có các cầu thủ là tuyển thủ quốc gia. Tại cuộc họp thường niên hôm 1/6 tại Zurich (Thụy Sĩ), phó Tổng thư ký FIFA Markus Kattner đã đưa ra những giải thích cụ thể. Theo đó, sự kiện World Cup 2010 đã giúp FIFA thu về lợi nhuận là 3,7 tỷ USD và FIFA đã tiến hành chi trả bồi thường khoảng 40 triệu USD cho những CLB đã có cầu thủ chơi bóng ở giải đấu trên đất Nam Phi. Tính trung bình, mỗi CLB đã được nhận khoảng 100.000 USD, một con số không hề nhỏ nếu xét trên mức sàn mà mỗi đội bóng đáng được hưởng.
Hằng Thu (Dịch từ Guardian)