Ngày 14/6, UBND tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện thỏa thuận hợp tác về Chương trình phát triển bể than đồng bằng sông Hồng.
(TT&VH) - Ngày 14/6, UBND tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện thỏa thuận hợp tác về Chương trình phát triển bể than đồng bằng sông Hồng.
Than ở đồng bằng sông Hồng -
Sau hơn 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa hai bên, đến nay TKV đã hoàn thiện Đề án phát triển bể than đồng bằng sông Hồng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
Nguồn: Internet
Bể than đồng bằng sông Hồng trải rộng trên diện tích 3.500 km2 thuộc địa phận 3 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên và Nam Định. Tổng trữ lượng của bể than khoảng 210 tỷ tấn. Trước mắt sẽ tập trung khai thác vệt Khoái Châu (Hưng Yên) - Tiền Hải (Thái Bình) với trữ lượng gần 40 tỷ tấn. Để khai thác vệt than này, TKV sẽ đầu tư xây dựng 14 mỏ, trong đó Hưng Yên có 4 mỏ, Nam Định có 1 mỏ và Thái Bình có 8 mỏ.
Thanh Phú