thethaovanhoa.vn

Bà Sarah Palin bị “lộ” 24.000 email

12/06/2011 12:14 GMT+7

Tiểu bang Alaska đã công bố 24.000 bức thư điện tử của bà Sarah Palin - người được chọn vào vị trí ứng viên Phó Tổng thống Mỹ trong liên danh tranh cử với TNS John McCain hồi tháng 8/2008.

(TT&VH) - Phần lớn nước Mỹ đã vô cùng ngạc nhiên khi bà Sarah Palin được chọn vào vị trí ứng viên Phó Tổng thống Mỹ trong liên danh tranh cử với TNS John McCain hồi tháng 8/2008. Nhưng thực tế bà đã chuẩn bị rất kỹ để được lựa chọn, trước khi nhận được lời mời của ông McCain. Những thông tin bí mật như thế này đã bị phơi bày, sau khi tiểu bang Alaska công bố 24.000 bức thư điện tử của bà, trong thời gian còn nắm ghế Thống đốc.

Giới chức bang Alaska đã quyết định công bố hàng chục ngàn lá thư điện tử gửi tới và gửi đi từ hòm thư của Sarah Palin, thời bà còn làm Thống đốc bang này.

Không phải ngẫu nhiên được lựa chọn tranh cử

Tổng cộng số thư điện tử này gồm 24.000 bức, đã được gửi và nhận trong thời gian kéo dài 21 tháng, kể từ khi Palin nhậm chức thống đốc hồi tháng 12/2006, đến tháng 9/2008 khi bà trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ trong liên danh tranh cử với Thượng nghị sĩ John McCain.

Các tổ chức báo chí Mỹ đã đề nghị được xem những lá thư điện tử này hồi năm 2008, do khi đó Palin là gương mặt mới toanh và người ta biết rất ít thông tin về bà. Chúng cho thấy đầu mùa Hè 2008, Sarah Palin và cộng sự bắt đầu tìm kiếm những đám đông cử tri lớn phục vụ cho các bài nói chuyện, vận động của bà. Họ cũng lót đường cho bà tới dự hội nghị quốc gia của đảng Cộng hòa và gây sự chú ý với ê-kíp vận động tranh cử của ông McCain.


Mối quan tâm của dư luận Mỹ với Sarah Palin vẫn còn rất lớn do bà được xem là
ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa cho cuộc đua vào ghế Tổng thống 2012


Đơn cử như trong một lá thư đề ngày 19/6/2008, Palin và cộng sự đã nói chuyện một cách phấn khích về kế hoạch bãi bỏ thuế nhiên liệu ở Alaska, vốn được lòng cử tri ở đây. Ivy Frye, một trợ lý và bạn lâu năm của Palin nói rằng bà sẽ gửi các chi tiết về quyết định này tới cho các trợ lý của McCain ngay khi có thể. “Họ sẽ rất thích khi đọc được những điều này” - Frye viết - “Nói chuyện càng nhiều theo phong cách của một Phó Tổng thống không bao giờ là điều xấu, dù bạn có cân nhắc ngồi vào vị trí này hay không. Thực tế thì cụm từ Tổng thống Palin nghe có vẻ vừa tai hơn...”

Sự tích cực gây ảnh hưởng của Palin đã tỏ ra có hiệu quả. Ngày 4/6/2008, Palin xuất hiện trong một cuộc đối thoại của kênh truyền hình Fox News và sau đó đã nhận được vô số lá thư của những người bảo thủ, ủng hộ việc bà chạy đua cùng ông McCain. “Bà sẽ trở thành một Tổng thống tuyệt vời, hãy quên chiếc ghế Phó Tổng thống đi” - một phụ nữ ở Virginia viết. Cử tri khác ở Cooperstown, New York viết rằng: “Bà là mẫu người đất nước này cần tới. McCain đã già và có thể không còn đủ sức khỏe nữa”.

Những bí mật của người trong cuộc

Ngoài cuộc đua vào ghế Tổng thống, các lá thư cũng cho thấy những khía cạnh khác của cuộc sống Palin, như việc bà rất hay nhận được thư dọa giết.

Một lá thư gửi bởi một người lạ mặt ở Alaska hồi tháng 9/2008 đã nói rằng Palin nên bị “bắn bởi những chiếc máy bay mà bà đã ra lệnh sử dụng để tiêu diệt những con chó sói trong bang”. 5 ngày sau đó, bà tiếp tục nhận được lá thư khác với dòng chữ in đậm: “Shara Palin phải bị giết”.

Cùng tháng 9, bà nhận thêm lá thư dọa giết nữa khi bắt đầu tiến hành vận động tranh cử cùng ông John McCain. Kẻ viết lá thư này nói rằng “công lý sẽ được thực thi ngay khi Palin bị bắn chết”. Bà Palin đã không trả lời các lá thư này mà gửi tới cho cộng sự để họ xử lý.

Trong lá thư trao đổi với trợ lý đề ngày 15/9/2008, Palin đã thể hiện sự bực dọc của bà với các câu hỏi của giới báo chí. Giám đốc truyền thông Bill McAllister cho bà biết rằng phần lớn câu hỏi từ báo chí liên quan tới vụ bê bối bà đã sử dụng thư điện tử miễn phí Yahoo! cho các hoạt động của bang Alaska. Nhưng Palin cũng bị hỏi các câu rất vớ vẩn, đại loại như: “Có phải bà tin rằng khủng long và con người có lúc nào đó đã từng tồn tại cùng nhau?”. Palin đã phản ứng với những câu trả lời như thế trong một lá thư gửi cộng sự “Tôi rất nản vì văn phòng của mình lúc nào cũng đầy những thể loại như thế này! Thậm chí người ta còn hỏi về khủng long cơ đấy!”

Palin từng công kích Tổng thống Mỹ Barack Obama vì lạm dụng các máy phóng đại chữ (teleprompter). Nhưng trong một lá thư hồi năm 2007, bà đã tìm cách đặt mua loại thiết bị này. Tệ hơn, bà còn nhờ cộng sự chuẩn bị trước câu trả lời trong một buổi tường thuật trực tiếp. Meg Stapleton, người khi đó là giám đốc truyền thông của Palin đã viết thư cho nhiều nhân viên nói rằng kênh truyền hình Energy TV muốn thực hiện một bài phỏng vấn với Palin và họ đưa trước các câu hỏi. Ông yêu cầu cộng sự thảo sẵn câu trả lời và phát nó lên các máy phóng đại chữ để bà có thể nhìn vào và trả lời các câu hỏi, khiến buổi phỏng vấn trở nên trơn tru.

Bà cũng từng chỉ trích kịch liệt chính sách năng lượng của ông Obama là “không chuẩn”. Nhưng ở một lá thư đề tháng 8/2008, bà lại tố cáo ông Obama “trộm cắp ý tưởng hoàn phí năng lượng trị giá 1.000 USD, ý tưởng quản lý năng lượng ở Alaska” của mình.

Vẫn còn những lá thư nữa sẽ được công bố

Các lá thư khác cho thấy Palin đã rất tức giận khi tin tức về những tấm ảnh nổi tiếng của bà chụp trên tạp chí Vogue bị lộ ra sớm. Chúng nói về việc thành viên hội đồng lập pháp Alaska tỏ ra không hài lòng với công việc của Palin trong vai trò thống đốc.

Sarah Palin từng chống lại việc công bố các lá thư này nhưng không thành công. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với kênh Fox News, bà chán nản tâm sự: “Tôi nghĩ mọi hòn đá trong nhà tôi đều đã bị người ta tới lật ra và săm soi xem có thứ gì giấu ở dưới hay không. Tôi thấy rằng giờ chẳng còn gì gọi là riêng tư ở trong nhà mình nữa”.

Sự quan tâm của dư luận Mỹ tới Palin là có cơ sở bởi hiện bà vẫn nằm trong nhóm các nhân vật tiềm năng có thể trở thành ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa. Gần đây Palin đã có chuyến thăm vùng Đông Bắc nước Mỹ để phục vụ cho tham vọng chính trị của mình, dù rằng bà vẫn chưa tuyên bố có chạy đua hay không.

Được biết bên cạnh số thư mới công bố, giới chức Alaska đã giữ lại gần 2.300 trang thư “nhạy cảm”, do nó có dính tới nhiều thông tin riêng tư của bà Palin. Ngoài ra, số thư còn lại trong 10 tháng cuối cùng thời bà Palin làm thống đốc Alaska sẽ được công bố sau.

Tường Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN