thethaovanhoa.vn

Chuyển nhượng ở Bayern: Cần nguyên một trục dọc

12/06/2011 11:40 GMT+7

Để vươn tới tầm một ông lớn ở châu Âu, chắc chắn “Hùm xám” sẽ còn phải phá két để mang về hàng loạt hảo thủ nữa, trong đó cần nhất là một trục dọc.

(TT&VH)- Bỏ ra 26,3 triệu euro, Bayern hiện là đội mua sắm mạnh tay nhất ở Bundesliga đến thời điểm này. Tuy nhiên, để vươn tới tầm một ông lớn ở châu Âu, chắc chắn “Hùm xám” sẽ còn phải phá két để mang về hàng loạt hảo thủ nữa, trong đó cần nhất là một trục dọc.

Với sự bổ sung Rafinha, HLV Jupp Heynckes đã có thể yên tâm với đôi cánh của “Hùm xám”. Nhưng nhìn vào trục dọc, chắc hẳn ông chưa thể yên tâm với những quân bài mình đang có. Sau thương vụ Manuel Neuer, đội chủ sân Allianz đã có chốt chặn cuối cùng rất an toàn, nhưng trước mặt thủ môn này lại là một tấm lá chắn đang hoen gỉ nghiêm trọng. Sau khi bán đứt Martin Demichelis cho Malaga, Bayern chỉ còn đúng 3 trung vệ thực thụ là Holger Badstuber, Daniel van Buyten và Breno. Nhưng Badstuber mùa trước đã đánh mất sự tự tin, Van Buyten đã 33 tuổi còn Breno mãi không chịu lớn nên rõ ràng, Bayern cần phải bổ sung gấp một trung vệ đẳng cấp.

Nếu Vidal (trái) đến Bayern, Schweinsteiger sẽ có một đối tác đẳng cấp- Ảnh Getty

Nhưng hiện giờ, để mua được một trung vệ xuất sắc ở châu Âu không phải là việc đơn giản bởi những cái tên hàng đầu đều đã có nơi có chốn trong khi đầu tư vào các tài năng trẻ sẽ phải chờ khá lâu, thậm chí có nguy cơ mất trắng nếu cầu thủ đó không chịu lớn như trường hợp của Breno. Khó khăn hiện tại bắt nguồn từ một loạt sai lầm có hệ thống trước đó: Đẩy Lucio sang Inter với cái giá quá rẻ mạt (5 triệu euro), hay chần chừ trong vụ mua Joleon Lescott (hiện đá cho Man. City).

Tuy nhiên, Bayern sẽ sửa chữa phần nào những sai lầm trong quá khứ, nếu sớm dứt điểm vụ chuyển nhượng tiền vệ trụ Arturo Vidal. Cầu thủ người Chile vài tháng nay đã công khai bày tỏ muốn tới Allianz Arena còn Leverkusen, đội bóng chủ quan, tuy tuyên bố sẽ không để Vidal đi đâu nhưng nếu được giá, không có nhiều cơ sở để giữ anh, với chỉ một năm hợp đồng còn lại.

Tuyến giữa của Bayern hiện khá chật chội nhưng ngoại trừ Bastian Schweinsteiger, những cái tên còn lại đều không đáp ứng được yêu cầu. Luiz Gustavo chưa cho thấy mình xứng đáng với cái giá 15 triệu euro trong khi Toni Kroos chơi sáng tạo, nhưng lại quá thiếu chất thép, điều “Hùm xám” rất cần để bổ sung cho sự yếu ớt của đôi cánh “Robbery” hay dính chấn thương.

Cùng với Schweinsteiger, Vidal hiện là một trong những tiền vệ hiếm hoi ở Bundesliga có thể công thủ toàn diện. Về mặt phòng ngự, tiền vệ người Chile được ví như người không phổi do có lối chơi năng nổ, không ngại va chạm. Mùa trước, khi Michael Ballack và Simon Rolfes thường xuyên chấn thương, một mình Vidal đã gánh cả tuyến giữa của Leverkusen. Về mặt tấn công, tiền vệ này cũng đã có những bước tiến vượt bậc ở mùa trước khi ghi được 10 bàn và tung ra 12 pha kiến tạo.

Do đã thi đấu 4 năm tại Bundesliga và có khả năng thích nghi rất nhanh (chỉ cần mất nửa năm, Vidal đã giành được một suất đá chính ở Leverkusen, khi mới 19 tuổi), tiền vệ người Chile có thể sẽ sớm hòa nhập với lối chơi của Bayern, nhất là khi đội bóng này đang được dẫn dắt bởi Heynckes, cựu HLV của Leverkusen. Hiện Napoli cũng đang nhòm ngó Vidal nên để sớm có tiền vệ này, BLĐ Bayern cần bơm thêm tiền sau khi đề nghị 10 triệu euro của họ đã bị Leverkusen thẳng thừng từ chối.

Ngoài ra ở hàng công, “Hùm xám” cũng cần bổ sung thêm một chân sút đẳng cấp để tránh việc quá phụ thuộc vào Mario Gomez, tiền đạo mùa này đã bùng nổ với 39 bàn. Có thể Bayern không cần phải phá két để mang về một chân sút hàng “khủng” cỡ Edin Dzeko nhưng họ cần tìm kiếm một tiền đạo giàu kinh nghiệm, có khả năng tạo đột biến giống như Ivica Olic trước đây.

Hai năm qua, với đôi cánh “Robbery”, Bayern đã không ít lần bay cao nhưng do trục dọc quá yếu ớt, “Hùm xám” cũng nhiều lần phải ngã đau. Muốn tiến xa, đội chủ sân Allianz nên gia cố cho tử huyệt này, thay vì mải mê theo đuổi những phi vụ nặng tính thương mại như việc theo đuổi tiền vệ công Takashi Usami (Gamba Osaka), người mới đây bất ngờ bị HLV đội Olympic Nhật Bản Takashi Sekizuka gạt ra khỏi danh sách dự vòng loại Olympic 2012 diễn ra vào tháng này.

Trần Khánh An


Con số

1 Đã có 5 cầu thủ rời Bayern gồm Kraft, Ottl (cùng tới Hertha), Altintop (Real Madrid), Klose (Lazio) và Ekici (Bremen) nhưng 4 người đầu đi theo dạng chuyển nhượng tự do, “Hùm xám” chỉ thu được 4 triệu euro từ vụ bán Ekici.

0 Bayern đã mang về 3 tân binh gồm thủ môn Neuer (Schalke), hậu vệ phải Rafinha (Genoa) và tiền đạo Petersen (Cottbus), tức chưa bổ sung tiền vệ nào dù đã đẩy đi 3 người là Ottl, Altintop và Ekici.

6 Tính cả tân binh Rafinha, Bayern hiện chỉ có 6 hậu vệ thực thụ. Mùa trước, HLV Van Gaal thường xuyên phải kéo các tiền vệ xuống trám chỗ cho các trung vệ, thậm chí hậu vệ cánh do thiếu người.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN