thethaovanhoa.vn

Doanh thu cao, lương cao: Premier League thu về hơn 2 tỷ bảng

10/06/2011 09:30 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử, các câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh kiếm được hơn 2 tỷ bảng sau một mùa bóng

(TT&VH) - Lần đầu tiên trong lịch sử, các câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh kiếm được hơn 2 tỷ bảng sau một mùa bóng, nhưng mức lương cao ngất ngưởng tại xứ sương mù vẫn là vấn đề nhức nhối cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh - một nghiên cứu vừa công bố nhưng điều trên hôm thứ Tư.

Premier League thu về hơn 2 tỷ bảng - Ảnh Getty

Theo hãng kiểm toán tài chính Deloitte thì 20 đội bóng tại Premier League có doanh thu tổng cộng là 2,03 tỷ bảng trong mùa giải 2009-10. Con số này được dự tính tăng thành 2,2 tỷ bảng ở mùa 2010-11 khi những bản hợp đồng truyền hình trở nên đắt giá hơn. Tuy nhiên, báo cáo này cũng cảnh báo về mức tăng cho lương thưởng tới 64 triệu bảng/CLB. Nói tóm lại, tổng chi phí cho việc trả lương cho các cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên đội bóng là 1,4 tỷ bảng chiếm 68% tổng doanh thu.

Tại Premier League, Chelsea là đội có quỹ lương cao nhất (174 triệu bảng), tiếp đến là Man City (133) và kình địch cùng thành phố M.U xếp thứ 3 khi mất tới 132 triệu bảng. Tuy nhiên, quỹ lương của đội chủ sân Old Trafford chỉ chiếm 46% tổng thu nhập của Quỷ đỏ còn đối với Man City nó chiếm tới… 107% số tiền CLB kiếm được. Chi tiêu quá mất cân đối như Man City khiến họ gặp thách thức khổng lồ khi các quy định của bộ luật Công bằng Tài chính từ UEFA sẽ được áp dụng cuối năm 2012. Đội bóng vùng Eastland dù được tham dự Champions League mùa tới nhưng thật khó để họ kiếm đủ tiền “trả nợ” chỉ sau một mùa bóng.

“Tại bất cứ giải đấu nào, kiểm soát chi phí vẫn là thách thức lớn nhất cho các CLB trong mọi cấp độ chuyên nghiệp” - Giám đốc kinh doanh của Deloitte, ông Paul Rawnsley khẳng định. Tuy nhiên, Rawnsley tin rằng các CLB của giải Ngoại hạng có thể thích nghi nhanh chóng với luật lệ tài chính của UEFA bởi họ đang có mặt ở giải đấu sinh lợi nhất hành tinh.

“Các đội bóng của Premier League có vị thế tốt để phù hợp với điều luật của UEFA bởi họ được góp mặt trong giải đấu thu được nhiều lợi nhuận nhất châu Âu”, Rawnsley tiếp tục, “Họ có thời gian để điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh trước khi bộ luật mới được áp dụng. Ví dụ như bản quyền phát sóng ở mùa giải 2010-11 đã giúp CLB cân bằng hơn trong việc vừa mua bán cầu thủ, vừa phát triển các chiến lược”.

Doanh thu 2 tỷ bảng của Premier League bỏ xa các giải vô địch quốc gia hàng đầu trong khu vực như Bundesliga của Đức (1,4 tỷ bảng), La Liga của Tây Ban Nha và Serie A của Italia (đều 1,3), còn Ligue 1 của Pháp chỉ kiếm được 0,9 tỷ bảng. Trong khi đó, sự mất cân bằng giữa lương và thu nhập thậm chí còn rõ rệt hơn ở giải hạng 2 của Anh, Championship, với tỷ lệ lương/thu nhập là 88%.

Bản báo cáo của Deloitte còn cho biết mức thua lỗ trước thuế của các CLB Premier League tổng cộng là 445 triệu bảng, bất chấp tổng số tiền cho chuyển nhượng giảm hơn 20% từ kỷ lục 713 triệu bảng ở mùa 2008-09 xuống còn 559 triệu bảng ở mùa 2010-11. Tuy nhiên, nợ ròng của 20 CLB giảm 20% từ 3,3 xuống còn 2,6 tỷ bảng. Tất cả là nhờ một số đội bóng đón các chủ sở hữu mới giàu có hơn và Arsenal thành công trong việc bán bất động sản tại sân vận động cũ Highbury.

H.D

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN