Dự kiến có khoảng 80 trường ĐH, CĐ ở nội thành Hà Nội và TP.HCM sẽ phải di dời ra ngoại thành. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ, dạy nghề được tổ chức trực tuyến ngày 7/6.
(TT&VH) - Dự kiến có khoảng 80 trường ĐH, CĐ ở nội thành Hà Nội và TP.HCM sẽ phải di dời ra ngoại thành. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ, dạy nghề được tổ chức trực tuyến ngày 7/6 tại 3 điểm cầu: trụ sở Chính phủ, UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM.
Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ GD&ĐT đã nêu ra các tiêu chí cho việc chọn trường di dời.
Đủ tiêu chí là di dời
Bộ Xây dựng đưa ra 3 tiêu chí của trường để đưa vào diện phải di dời, chủ yếu liên quan đến vị trí, diện tích của trường.
Tiêu chí thứ nhất là các trường ĐH,CĐ nằm trong phạm vi nội thành. Tiêu chí thứ hai gồm các trường không đáp ứng chỉ tiêu sử dụng đất lớn hơn 25m2/sinh viên (không kể diện tích công trình thể chất và ký túc xá), lớn hơn 45m2/sinh viên (bao gồm diện tích công trình thể chất và ký túc xá); trường hợp đáp ứng được chỉ tiêu sử dụng đất/sinh viên nhưng quy mô diện tích đất khuôn viên hiện nhỏ hơn 2 ha. Tiêu chí thứ 3 là hạ tầng trong trường (điều kiện cơ sở vật chất) không đảm bảo diện tích các công trình về thể chất (sân thể thao, thư viện, cây xanh...) theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc hạ tầng ngoài trường (xã hội và kỹ thuật) không đảm bảo, hoặc gây ảnh hưởng đến sự quá tải của hạ tầng đô thị.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình phát biểu tại hội nghị:
“Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng cho di dời các trường ĐH, CĐ”
Trong khi đó, ở góc độ chuyên môn, Bộ GD&ĐT đưa ra 7 tiêu chí, trong đó có 2 tiêu chí trùng với tiêu chí số 2 và 3 của Bộ Xây dựng. 5 tiêu chí bổ sung của Bộ GD&ĐT gồm: Trường có vị trí nằm trong khu vực nội thành có các ngành, nghề đào tạo chủ yếu không bao gồm lĩnh vực đào tạo năng khiếu nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật và các ngành năng khiếu đặc thù với quy mô tuyển sinh đào tạo hằng năm ít. Trường không thuộc đối tượng là các công trình văn hóa, khoa học, lịch sử và truyền thống cách mạng cần được lưu giữ, bảo tồn, bảo quản và tôn tạo. Trường đào tạo nhiều cấp học và tỷ lệ học sinh, sinh viên các cấp học thấp chiếm tỷ lệ cao hơn số học sinh, sinh viên các cấp học giao nhiệm vụ trong quyết định thành lập trường.
Riêng với khu vực TP.HCM, ngoài các tiêu chí trên, có thêm hai tiêu chí là: Trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; Trường có từ 2 cơ sở đào tạo trong nội thành trở lên.
Có 80 trường ĐH, CĐ phải di dời ra ngoại thành
Theo dự thảo từ 2011 đến 2030, tại Hà Nội, giảm quy mô sinh viên học trong nội thành từ 478.900 năm 2011 xuống còn 150.000 (tương đương với quy mô của năm 1976). Như vậy, cần giảm khoảng 320.000 sinh viên tương đương với 2/3 tổng số sinh viên hiện nay. Con số này kéo theo số trường cần phải di dời là 40 trường.
Quy mô sinh viên tại nội thành TP.HCM sẽ giảm từ trên 516.500 sinh viên năm 2011 xuống còn khoảng 170.000 sinh viên năm 2030, tương đương với quy mô của năm 1978. Quy mô cần giảm cũng là 2/3 tổng số sinh viên, tức khoảng 350.000 sinh viên, tương đương với số trường phải di dời cũng là 40 trường.
Mô hình quy hoạch dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, diện tích cần để di dời 40 trường khu vực Hà Nội là 1.600 ha, còn với 40 trường TP.HCM, diện tích cần thiết là 1.750 ha.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình cho biết, Hà Nội đã chuẩn bị sẵn quỹ đất từ 3.500 đến 4.000 ha, gấp 2,5 lần diện tích cần thiết, tại các khu vực như Gia Lâm, Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc... Những số liệu này đang dự thảo để trình Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, Hà Nội đang tích cực triển khai hạ tầng giao thông nối đến các điểm quy hoạch này, thậm chí có thể kết nối giao thông đường sắt để sinh viên, giảng viên không cảm thấy quá khó khăn.
Ông Phí Thái Bình cho biết, Hà Nội muốn thực hiện việc di dời càng sớm càng tốt, tuy nhiên, do điều kiện thực tế nên buộc phải tiến hành theo lộ trình, thực hiện từng bước, từ năm 2011 đến 2030, chia thành 3 giai đoạn. Ông Bình đề nghị sớm thống nhất tiêu chí di dời để xác định các trường phải đi. “Chúng tôi phải biết trường nào đi để bố trí khai thác quỹ đất. Hà Nội hứa sẽ kết hợp nhuần nhuyễn với các bộ, ngành để giảm thiểu thủ tục hành chính” - ông Bình nói.
Muốn đẩy nhanh việc thực hiện đề án cũng là quan điểm của TP.HCM. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết : Thành phố sẽ thực hiện theo hai giai đoạn, từ năm 2011 đến 2015 thí điểm di dời 5 trường. Từ 2015 đến 2025 di dời hết các trường còn lại.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhất trí với lộ trình di dời nên đến 2025 thay vì kéo dài đến 2030. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thành quy hoạch và trình Thủ tướng phê duyệt trước ngày 10/7 tới đây.
Như Quỳnh