thethaovanhoa.vn

Mascherano: Tôi sẵn sàng ngồi dự bị

26/05/2011 11:21 GMT+7

Trong những ngày qua, một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong những câu chuyện của các cule là vị trí của Mascherano trong trận Chung kết Champions League với M.U.

(TT&VH) - Trong những ngày qua, một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong những câu chuyện của các cule là vị trí của Mascherano trong trận Chung kết Champions League với M.U.

Trong thời gian vừa qua, Mascherano đã chơi rất tốt trong vai trò một trung vệ bất đắc dĩ. Nhưng sự trở lại, lành lặn và sung sức, của đội trưởng Puyol và hậu vệ đa năng Abidal đã khiến cho nhiều người phải đặt câu hỏi, liệu có phải đã đến lúc một "kẻ đóng thế" như Mascherano phải lùi vào hậu trường?

Mascherano(phải) sẵn sàng đá dự bị- Ảnh AP

Xung quanh vấn đề này vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhiều người nói rằng Pep Guardiola đang phải đối mặt với một cơn đau đầu thực sự. Nhưng với cá nhân Mascherano, mọi chuyện thật rõ ràng và dễ dàng. "Tôi nhắc lại một lần nữa những gì tôi đã nói từ ngày đầu tới đây [Barca]", Mascherano nói, "rằng tôi đến đây để hỗ trợ mọi người. Dù là trên sân hay trên băng ghế dự bị, tôi đều sẽ nỗ lực hết mình". Với Mascherano, tranh cãi là quyền của mọi người, nhưng người duy nhất biết điều gì là tốt cho đội bóng, cũng là người có quyền quyết định cao nhất, chỉ có thể là Pep Guardiola. "Hãy để ông ấy quyết định".

Đây quả là một mùa giải kỳ lạ với Mascherano. Chuyển đến từ Liverpool với tư cách một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới, và đường đường vẫn là đội trưởng của đội tuyển Argentina, song Mascherano thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới. Anh từng phải cam phận làm dự bị cho Sergio Busquets trong suốt một thời gian dài. Nhưng chấn thương của Puyol, rồi chuyện u gan của Abidal, đã mở ra trước mắt Mascherano một "chân trời" mới: Chuyển xuống đá ở vị trí trung vệ. Đấy là vị trí Mascherano chưa từng chơi trước đó. Và đấy cũng là nơi mọi "rắc rối" phát sinh.

Ở vị trí mới, Mascherano đã chơi hay tới mức người ta không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào trong hệ thống phòng ngự của Barca. Tới mức khi đội trưởng Carles Puyol trở lại, anh buộc phải dạt sang chơi ở vị trí hậu vệ trái. Đỉnh cao của Mascherano-trung-vệ là trong loạt trận "Kinh điển" với Real Madrid. Chứng kiến những gì anh đã thể hiện bên cạnh Pique trong những trận đấu ấy, nhiều cule tin rằng Pep Guardiola nên trao trước cho anh một suất đá chính ở Wembley, thay vì đánh cược vào Puyol hay Abidal, những người chưa chắc có thể đáp ứng được những yêu cầu về thể lực và phong độ cho một trận đấu quan trọng như trận Chung kết hay không.

Mascherano đã sẵn sàng đá dự bị. Nhưng liệu Pep đã sẵn sàng để hi sinh anh?

D.Q.S


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN