thethaovanhoa.vn

Napoli và Lazio: Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm qua

25/05/2011 11:53 GMT+7

Napoli và HLV Walter Mazzarri đã chính thức ký hợp đồng mới. Lazio cũng giữ chân HLV Edy Reja, kiến trúc sư cho thành công mùa giải 2010-11.

(TT&VH) -  Napoli và HLV Walter Mazzarri đã chính thức ký hợp đồng mới. Lazio cũng giữ chân HLV Edy Reja, kiến trúc sư cho thành công mùa giải 2010-11. Để hướng đến tương lai, với những cuộc chiến ở Cúp châu Âu, cả hai đội bóng này đều xem việc giữ lại nền tảng cũ là quan trọng nhất.

De Laurentiis gật đầu với Mazzarri

Trong ngày thứ Hai đầu tuần (23/5), công ty tư nhân Filmauro - một trong những nhà sản xuất và phân phối phim lớn nhất Italia, cũng như sở hữu hàng loạt rạp chiếu bóng lớn, có rất nhiều điều khác thường so với mọi ngày. Aurelio De Laurentiis, ông chủ của Filmauro, không tiếp các đối tác làm phim của mình mà dành 4 giờ đồng hồ cho một người đặc biệt: Walter Mazzarri.

Mazzarri đã được tin tưởng - Ảnh Getty

Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 giờ ấy, với GĐTT Bigon làm trung gian, đã đi đến kết luận cuối cùng: Mazzarri tiếp tục với công việc dẫn dắt Napoli. Trước đó, Chủ tịch De Laurentiis đã xem xét đến việc để Mazzarri ra đi, và mời Gianpiero Gasperini về thay thế. Tuy vậy, Riccardo Bigon - con trai huyền thoại Alberto Bigon, đã can thiệp vì ông hiểu rằng Napoli rất cần Mazzarri.

Từ một nền tảng cũ của Edy Reja và Donadoni, Mazzarri đã đưa Napoli vào top các đội mạnh của Serie A. Chiếc vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau mà Napoli vừa giành được có công rất lớn của vị HLV người San Vincenzo. Trong trường hợp De Laurentiis chấm dứt hợp đồng với Mazzarri, Napoli rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé là khả năng rất cao.

Việc De Laurentiis lắng nghe lời khuyên của Bigon và chấp nhận giải đưa ra giải pháp “hòa bình” cho thấy nhà sản xuất phim này đã chấp nhận những yêu sách mà Mazzarri đưa ra. Và thực tế là De Laurentiis đã đi bước đầu tiên trong việc chiêu mộ tiền vệ Gokan Inler (tiền vệ người Thụy Sĩ đứng đầu tiên trong bản yêu sách gồm 3 điều kiện của Mazzarri).

Về mặt lý thuyết, Inler đã là người của Napoli, sau khi đội bóng thành phố cảng miền Nam chấp nhận trả 12,5 triệu euro cho Udinese, kèm theo một nửa giá trị của tiền đạo German Denis. Ngoài ra, Napoli cũng đã có tiền đạo Tim Matavz, tuyển thủ quốc gia Slovenia. Sắp tới sẽ là hợp đồng với Federico Fernandez, trung vệ của Estudientes. Tuy nhiên, nhiều khả năng cầu thủ người Argentina chỉ có thể đến Napoli trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2012.

Edy Reja, nền móng của Lazio

Không phải Hernanes, người đã cân bằng kỷ lục ghi bàn của một tiền vệ Lazio, do Pavel Nedved nắm giữ (11 bàn mùa 1997-98); cũng không phải Mauri, Zarate hay chân sút Floccari; mà chính HLV Edy Reja mới là nhân tố quan trọng nhất làm nên thành công cho “nửa xanh” của thủ đô trong mùa giải 2010-11. Thế nên, Lazio đã xem Reja là nền móng để xây dựng tương lai, với cuộc chơi ở Europa League.

Với 90 điểm sau 53 trận dẫn dắt Lazio, tính từ khi được chỉ định làm kẻ đóng thế hồi tháng 2/2010, công sức của Reja là không thể phủ nhận. Chủ tịch Claudio Lotito cũng nhận ra điều đó, nên chủ động xuống nước trong cuộc gặp với Reja, khi trước đó hai người xảy ra mâu thuẫn về mặt cá nhân. Mâu thuẫn ấy xuất phát từ việc Lotito trong một phút bốc đồng đã phê phán Reja làm hỏng Lazio, khi không thể giành vé dự Champions League. Nhưng rõ ràng đội hình của Lazio chưa đủ chiều sâu, và được trở lại sân chơi Europa League đã là một thành công lớn.

Cùng với Reja, Lazio đã lập kỷ lục về số trận thắng trong một mùa giải có 20 đội (20 trận); giành số điểm cao nhất trong triều đại Lotito làm Chủ tịch (kỷ lục cũ là 65 điểm, khi Delio Rossi dẫn dắt mùa 2006-07). Ngoài ra, Lazio của Reja cũng là một trong ba đội bóng thủng lưới ít nhất (tổng cộng 39 bàn thua, bằng Napoli và chỉ thua Milan). Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Lazio mới có mặt trong top 3 đội có hàng phòng ngự tốt nhất Serie A.

Giờ đây, kế hoạch sắp tới của Lazio là tăng cường lực lượng để đủ sức tranh tài ở cả ba sân chơi Serie A, Cúp Italia và Europa League. Mùa 2009-10, Lazio chỉ về thứ 12 ở Serie A, sau khi phải chia sức cho mặt trận Europa League. Trước đó, trong các mùa giải dự Cúp châu Âu 2007-08 và 2004-05, Lazio đều phải chịu vị trí ở giữa bảng xếp hạng Serie A. Đây chắc chắn sẽ là những bài học bổ ích cho Lotito và Reja khi hướng đến tương lai.

Ngọc Linh

Quyết tâm chiêu mộ Maxi Lopez

Phong độ ổn định của Maxi Lopez trong màu áo Catania đã khiến HLV Reja khao khát có anh trong đội hình. Hôm nay, Reja sẽ gặp Lotito để lên kế hoạch cho tương lai, và sẽ đề đạt nguyện vọng mua cầu thủ 27 tuổi người Argentina. Nhưng cái giá của Maxi Lopez sẽ không rẻ chút nào, khi Catania vừa “hét” 10 triệu euro. Ngoài ra, Lazio cũng đang đàm phán về các trường hợp Axel Witsel (Bỉ), Matias Abelairas (Argentina), Senad Lulic (Bosnia) và Lorik Cana (Albania). Trong đó, Axel Witsel được xem là ưu tiên số hai của Reja, chỉ sau Maxi Lopez.

4 Kể từ khi lên làm Chủ tịch Napoli, De Laurentiis đã dùng 4 HLV khác nhau, gồm Ventura, Edy Reja, Donadoni và hiện tại là Mazzarri.

66 Edy Reja đã giúp Lazio giành được 66 điểm trong mùa giải 2010-11, kỷ lục của đội bóng thủ đô kể từ khi Lotito làm Chủ tịch. Kỷ lục cũ là 65 điểm mùa 2006-07.

39 Napoli và Lazio chỉ để thua 39 bàn trong mùa giải 2010-11. Đây là thành tích tốt thứ hai Serie A, chỉ sau Milan, đội để thủng lưới 24 lần.

20 Lazio giành 20 trận thắng trong mùa giải 2010-11, và đây là một kỷ lục mới cùng HLV Edy Reja, tính trong những mùa giải có 20 CLB tham dự.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN