Cho dù thế nào thì việc một số cầu thủ Thanh Hoá bị tấn công bên ngoài sân Hàng Đẫy ngay trước trận HN.ACB-Thanh Hoá cũng đáng bị xem là một “vết nhơ” của V-League mùa bóng năm nay.
(TT&VH) - Cho dù thế nào thì việc một số cầu thủ Thanh Hoá bị tấn công bên ngoài sân Hàng Đẫy ngay trước trận HN.ACB-Thanh Hoá cũng đáng bị xem là một “vết nhơ” của V-League mùa bóng năm nay.
Trên bản đồ bóng đá VN, Hà Nội được xem là “giàu có” nhất vì có tới 3 đại diện ở V-League (HN.T&T, HP.HN và HN.ACB) và một đại diện ở giải hạng Nhất (Hà Nội), song sân Hàng Đẫy chưa bao giờ đạt tới một nửa sức chứa tối đa mỗi khi các CLB này đá trên sân nhà.
Trong hoàn cảnh như thế, mỗi lần hiếm hoi sân Hàng Đẫy trở nên có sức sống từ khán đài chủ yếu đều nhờ vào các CĐV đội khách, chẳng hạn như Hải Phòng, Nghệ An hoặc Thanh Hoá. Cách đây hơn một tháng, BTC sân Hàng Đẫy và HP.HN đã đột ngột tăng giá vé ngay trước trận HP.HN-V.HP, động thái được hiểu như là nhằm hạn chế CĐV Hải Phòng vào sân để giảm thiểu tối đa những sự cố mà hooligan Hải Phòng có thể gây ra.
![]() Trung vệ Xuân Hợp bị tấn công bên ngoài sân Hàng Đẫy |
Biện pháp này chẳng mang lại bất cứ hiệu quả nào, khi CĐV Hải Phòng vẫn tràn ngập sân Hàng Đẫy bằng vé xem cả mùa mua được từ CĐV… HP.HN, còn BTC sân Hàng Đẫy và CLB HP.HN thì bị phản ứng và chê trách không ngớt.
Đối xử với khán giả, những người được mệnh danh là “Thượng đế” như vậy cũng đã là rất không nên, cho dù đúng là không phải “Thượng đế” nào tới sân cũng là để thưởng thức bóng đá thực thụ mà có không ít kẻ ưa gây rối đã chọn sân vận động để làm nơi thoả mãn sở thích quậy phá của mình, nhưng ngay cả các cầu thủ, những nhân vật chính của bóng đá, mà còn bị tấn công ngay ở nơi tưởng như là “thánh địa” của mình như vậy thì không còn gì để nói.
Cứ thế chẳng trách sân Hàng Đẫy mùa này qua mùa khác, đội này hay đội khác đá sân nhà thì cũng đều chung cảnh ngộ vắng tanh.
N.Huy