thethaovanhoa.vn

Ban nhạc của những công chức

21/05/2011 14:11 GMT+7

Gần đây đã xuất hiện một nhóm nhạc mà những thành viên đều đang là công chức nhà nước, có nghề nghiệp ổn định trong Tập đoàn Dầu khí. Nhóm nhạc này có một cái tên khá ấn tượng: “ARTISTA” (nghĩa là “nghệ sĩ”, theo tiếng Ý).

(TT&VH) - Có lẽ chúng ta đã quen với việc các ca sĩ, nhóm nhạc là những người trưởng thành từ các trường lớp bài bản, đào tạo chuyên nghiệp và đương nhiên chúng ta nhìn nhận điều đó là lẽ thường tình... Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện một nhóm nhạc mà những thành viên đều đang là công chức nhà nước, có nghề nghiệp ổn định trong Tập đoàn Dầu khí. Nhóm nhạc này có một cái tên khá ấn tượng: “ARTISTA” (nghĩa là “nghệ sĩ”, theo tiếng Ý).

Nhóm nhạc Artista gồm ba thành viên là Hải Đăng, Tống Hoàng Hải và Đức Quang. Và thật trùng hợp là cả ba đều công tác tại Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PETROSETCO). Artista được thành lập cách đây khoảng 1 năm. Lúc đầu có thêm Lương Viết Quang, nhưng sau đó ca sĩ này xin rút khỏi nhóm để thi Sao Mai - Điểm hẹn và đi theo nghiệp solo. Nhóm còn 3 người và họ đã may mắn “bén duyên nghệ thuật” với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương để rồi ca sĩ này đã giúp đỡ họ rất nhiều trong việc làm album Cám ơn nhé tình yêu.





Với sự giúp sức của PETROSETCO, Artista đã đầu tư rất lớn cho album đầu tay của mình từ phần biên tập, hòa âm, phối khí cho đến thiết kế hình ảnh. Còn phần hát thì được chính ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tư vấn, chỉ bảo và nhạc sĩ Minh Hà thì dựng bè cho nhóm.

Sau vài tháng ra mắt, album Vol.1 của Artista đã lọt vào top 5 Album vàng tháng 4/2011. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã nhận xét trong đêm trao giải rằng: “Những nhóm nhạc khác thì chỉ có 1 đến 2 giọng tốt là cùng, còn nhóm các bạn thì cả ba đều sở hữu giọng hát rất tốt”...

Quả là như vậy, bởi họ đều đã đoạt những giải thưởng khá ấn tượng: Hải Đăng - giải Ba Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2005, giải Nhất Ngôi sao Việt do HTV tổ chức 2005; Hoàng Hải - giải Ba Giọng hát hay Đài tiếng nói VN 2004, giải Khuyến khích Tiếng hát truyền hình Hà Nội; Đức Quang - giải Ba Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2007, giải Khuyến khích Sao Mai 2009.

Sau một loạt các show diễn truyền hình trực tiếp trong tháng 4 vừa rồi, các thành viên Artista lại bắt tay vào chuẩn bị cho những dự án âm nhạc mới của họ sắp tới. Khi được hỏi: “Các bạn là công chức mà lại làm ca sĩ chuyên nghiệp thì liệu có bị áp lực vì phải làm quá nhiều việc không? Và hai nghề lại không liên quan đến nhau nữa thì các bạn sắp xếp thời gian thế nào?”. Các chàng trai dầu khí có tính nghệ sĩ vui vẻ đáp: “Chúng tôi không cảm thấy áp lực mà còn cảm thấy như được xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Bởi chúng tôi là những công chức có tâm hồn nghệ sĩ, luôn đam mê ca hát. Chúng tôi chọn ca hát để giải trí thay vì những thú vui khác. Được làm nghệ thuật, làm những gì mình thích giúp chúng tôi có thể cân bằng được cuộc sống. Chúng tôi cũng đã phải học cách sắp xếp công việc một cách khoa học, phân chia thời gian hợp lý, lên kế hoạch cụ thể... điều quan trọng nữa là chúng tôi luôn tập trung trong mọi việc và biết chia sẻ công việc cho nhau”.

Nghe các thành viên Artista chia sẻ tôi có một suy nghĩ với cách làm nghệ thuật nghiêm túc và không đặt nặng vấn đề kinh tế lên đầu như họ là rất hiếm và đáng trân trọng. Có lẽ họ sẽ mở ra một cách nhìn mới đối với những người có nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn muốn cống hiến giọng hát của mình cho công chúng.

Kevin Tong


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN