thethaovanhoa.vn

Vòng 14 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011: SQC.BĐ bứt tốp?

14/05/2011 09:16 GMT+7

Ở vòng này, trong khi các đội có khả năng cạnh tranh vị trí thứ 2 với SQC.BĐ đang gặp khó vì phải di chuyển xa, thì đây lại là cơ hội không thể tốt hơn để “ngựa ô đất võ” thiết lập một trật tự có lợi cho mình.

(TT&VH) - Ở vòng này, trong khi các đội có khả năng cạnh tranh vị trí thứ 2 với SQC.BĐ đang gặp khó vì phải di chuyển xa nhà, thì đây lại là cơ hội không thể tốt hơn để “ngựa ô đất võ” thiết lập một trật tự có lợi cho mình.

Với những sự tăng chất đáng kể trước giai đoạn 2, SQC.BĐ rất quyết tâm ở chặng đua nước rút tới. Đầu tiên là việc thanh lý số cầu thủ chơi không hiệu quả trong giai đoạn một như Thanh Sang, Thanh An, Smart và hoàn tất kế hoạch nhập tịch cho Đặng Amaobi để tiền đạo này có thể thi đấu cho SQC.BĐ với tư cách nội binh.

Sự chững lại của SG.XT (phải) sẽ tạo điều kiện để SQC.BĐ vươn lên. Ảnh: Quang Nhựt


Ngoài ra, SQC.BĐ còn có thêm sự tăng viện của tiền vệ Văn Khải từ N.SG, cầu thủ đa năng Opara từ SG.XT. Một sự đầu tư có đích nhắm hẳn hoi. Bột đã đủ đầy, trách nhiệm đặt ra cho HLV Nguyễn Ngọc Thiện bây giờ là ông sẽ làm sao để lãnh đạo thấy rằng công cuộc đầu tư này thực sự hiệu quả, chứ không phải chỉ tồn tại theo cách trồi sụt liên miên như ở lượt đi.

Chủ nhà đang rất quyết tâm, thế nên sẽ rất ít cơ hội cho TDC.BD, vốn chỉ đặt chỉ tiêu trụ hạng, lại mất thêm GĐKT Đặng Trần Chỉnh lên nắm đội một. Cũng cần nói thêm, SQC.BĐ buộc phải có 3 điểm trong trận này để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi SG.XT (đội bóng đã bị BHTS.QN cầm chân chiều qua) và bứt tốp.

Lý do là SQC.BĐ được chơi trên sân nhà, trong khi An Giang, Than Quảng Ninh, K.Kiên Giang đều phải làm khách trên sân các đội bóng khó nhằn. Cơ sở để tin vào một chiến thắng cho chủ nhà là ở lượt đi, họ từng đả bại đội khách 2-1 ngay tại Bình Dương và lần này, kịch bản cũ rất có khả năng sẽ lặp lại.

Dự đoán: 2-0

Trận đấu đáng chú ý tiếp theo diễn ra trên sân Thống Nhất giữa TP.HCM và K.Kiên Giang. Giai đoạn này được dự báo sẽ vô cùng gian nan, rất nhiều người đang hồi tưởng lại kịch bản trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng như mùa trước của đội chủ sân Thống Nhất.

Thiếu thốn đủ bề kéo theo sự ra đi của các trụ cột (tin vui cho TP.HCM là đội trưởng Quốc Anh đã đồng ý ở lại chứ không đến ĐT.LA như dự định), HLV Simunic dù muốn nâng cấp đội hình bằng việc thay thế ngoại binh nhưng cũng đành bất lực.

Thêm nữa, CLB TP,HCM dường như vẫn chưa tìm được sự ủng hộ nhất quán giữa các nhóm CĐV. Hiện tại, Hội CĐV TP.HCM vẫn chưa thể thành lập Hội CĐV chuyên nghiệp theo đúng điều lệ mà vẫn hoạt động tự phát, các thành viên tự đóng góp để cân đối thu chi.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều phe phái hoạt động song song và có “lời ra tiếng vào” với nhau, làm ảnh hưởng đến tinh thần cầu thủ. Tiếp đội khách K.KG, xét về những điều kiện hiện có, chủ nhà không dễ có trọn 3 điểm. 

Dù chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng nhưng với những gì đã thể hiện, xem ra thầy trò HLV Lai Hồng Vân sẽ hoàn tất chỉ tiêu đó sớm hơn dự kiến. K.Kiên Giang đá bằng sự lỳ lợm, tinh thần lăn xả. Họ càng lợi hại hơn với những ngoại binh có tầm V-League, đặc biệt là tuyển thủ Nigeria Oseni (chân sút chủ lực của K.Kiên Giang mùa này với 5 bàn thắng). Đội khách luôn vào trận với quyết tâm cao, còn chiều nay chủ nhà sẽ thể hiện bộ mặt nào khi đang tổn thất vì sức mẻ lực lượng, thêm hàng thủ thường bị hết hơi vào phút cuối?

Dự đoán: 1-1

Lịch thi đấu

Ngày 14/5

15h30

XSKT.CT – Than Quảng Ninh

H.Huế - Đồng Nai

XMF.Tây Ninh – An Giang

16h00

SQC.BĐ – TDC.BD

17h00

TP.HCM – K.Kiên Giang

Danh sách ghi bàn hàng đầu

9 bàn: Nsi (SG.XT), De Jesus (TDC.BD)

8 bàn : Kesley Huỳnh

Danh sách treo giò

Văn Hiếu, Trọng Hòa (T.QN), Hữu Long (H.Huế), Nsi, (SG.XT); Jackson, Ngọc Tùng (TP.HCM), Đức Trung (An Giang), Anh Thoại (K.KG), Huỳnh Điệp (SQC.BĐ)

Bảng xếp hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Đ

1

SG.XT

14

10

4

0

32

10

34

2

SQC.Bình Định

13

7

2

4

18

10

23

3

K.KG

13

5

6

2

19

11

21

4

Than Quảng Ninh

13

5

5

3

14

12

20

5

An Giang

13

6

1

6

20

21

19

6

TDC.BD

13

5

3

5

16

20

18

7

Hà Nội

14

4

6

4

19

16

18

8

Đồng Nai

13

4

5

4

13

15

17

9

XSKT.Cần Thơ

13

5

2

6

12

17

17

10

XMF.Tây Ninh

13

4

3

6

16

17

15

11

TP.HCM

13

3

6

4

12

16

15

12

BHTS.QN

14

3

4

7

9

17

13

13

M.Nam Định

14

1

9

4

11

17

12

14

H.Huế

13

1

4

8

13

25

7

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN