thethaovanhoa.vn

Phát bệnh vì nắng nóng

12/05/2011 13:46 GMT+7

Các bác sĩ dự báo nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới thì số bệnh nhi cũng như người già mắc một số bệnh về tim mạch, huyết áp… nhập viện sẽ gia tăng.

(TT&VH) - Chỉ mấy ngày nắng nóng trên diện rộng đã khiến các bệnh viện chuyên khoa nhi, lão khoa, tim mạch… quá tải vì bệnh nhân đến khám và điều trị. Các bác sĩ dự báo nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới thì số bệnh nhi cũng như người già mắc một số bệnh về tim mạch, huyết áp… nhập viện sẽ gia tăng.

Mới hơn 8h sáng, khu vực khám bệnh của BV Nhi TƯ đã nườm nượp phụ huynh đưa con đến khám chữa bệnh. Dọc hành lang đi lại của các phòng khám, cả người lớn lẫn trẻ em đứng chen chân chờ tới lượt khám. Bác sĩ Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết, hơn một tuần nay, ngày nào các phòng khám cũng quá tải.

Nhiều bệnh nhi bị biến chứng nặng

Theo thống kê của BV Nhi TƯ, trung bình mỗi ngày, BV tiếp nhận khoảng 2.000 trẻ tới khám và điều trị, cao điểm có ngày lên tới gần 3.000 trẻ. Trong số này, khoảng 80% trường hợp bị viêm nhiễm đường hô hấp như viêm phổi, phế quản, viêm mũi, viêm xoang, hen phế quản... Có 3 loại bệnh biến động tăng mạnh nhất trong thời gian này ở trẻ là các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy và bệnh ngoài da (phát ban), chiếm đến 70-80% tổng số trẻ đến khám. Phần lớn trẻ đến khám thường xuất hiện triệu chứng sốt cao, kém ăn, khó thở, nôn nhiều... và chủ yếu được điều trị ngoại trú, chỉ những trường hợp bệnh nặng mới nhập viện điều trị.

Đông nghịt bệnh nhi chờ khám bệnh tại Viện nhi Trung ương

BS Nhuận tiên lượng, nếu thời tiết tiếp tục diễn biến như thế này trong những ngày tới thì số bệnh nhân đến khám chắc chắn còn tăng, có thể đạt tới ngưỡng 3.000 bệnh nhi mỗi ngày.

Tại phía Nam, theo BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi Đồng 1 TP.HCM, thời gian qua, số trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng nhập viện liên tục tăng. Mấy ngày gần đây, trung bình mỗi ngày Khoa đã tiếp nhận trên dưới 100 trẻ đến điều trị, trong đó nhiều trường hợp nặng, có cả trường hợp biến chứng rất nặng, suy hô hấp, viêm màng não phải thở bằng máy. Tại BV Nhi Đồng 2, BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Dịch vụ Hô hấp cho biết, trước đây bình quân mỗi ngày có 30-40 trẻ khám bệnh hen suyễn thì nay tăng lên 70. BS Tuấn cũng cảnh báo rằng, thời tiết nắng nóng là điều kiện virus dễ gây ra bệnh hô hấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ, do việc lạm dụng máy lạnh trong nhiều giờ hay ngủ với quạt...

Không chỉ trẻ em mà với người lớn, thời tiết nắng nóng trên diện rộng trong thời gian gần đây cũng khiến một số bệnh viện chuyên khoa như Viện Tim mạch Việt Nam, Viện Lão khoa gia tăng bệnh nhân do các bệnh huyết áp, tim mạch, đột quỵ, sốt siêu vi, rối loạn tiền đình...

Không được tự làm bác sĩ

Sở Y tế Hà Nội thông báo, do thời tiết nắng nóng, ô nhiễm, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đang bùng phát nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội trong mùa Hè năm nay có thể diễn biến phức tạp, nhất là một số dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, các dịch bệnh đường tiêu hóa, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1 và các bệnh liên cầu khuẩn lợn trên người, các dịch bệnh mùa bão lụt... Tính đến hết tháng 4/2011, trên địa bàn Hà Nội đã có 234 ca sốt xuất huyết, tăng 10 ca so với cùng kỳ năm trước; 145 ca mắc cúm AH1N1; 750 ca sốt phát ban nghi sởi; 2 ca viêm màng não do não mô cầu.

Theo BS Cấn Phú Nhuận, nguyên nhân chính khiến trẻ nhập viện tăng đột biến trong những ngày qua là do thời tiết chuyển mùa từ Xuân sang Hè, nắng nóng kèm độ ẩm cao khiến các tác nhân gây bệnh từ tự nhiên cũng như môi trường đều phát triển mạnh. BS Cấn Phú Nhuận lưu ý diễn biến của bệnh đường hô hấp rất nhanh, nhiều trẻ chỉ trong một ngày đã chuyển từ ho, sốt sang viêm phổi. Do chủ quan hoặc thiếu hiểu biết nên nhiều phụ huynh không đưa con đến bệnh viện ngay mà cứ để ở nhà điều trị, vì thế có những trường hợp nhập viện đã trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Phần lớn trẻ bị các bệnh về đường hô hấp được xác định do siêu vi trùng. Đối với những trường hợp này, dùng thuốc kháng sinh sẽ không có tác dụng. Do đó, BS Nhuận khuyến cáo để chủ động phòng bệnh cho trẻ trong những ngày đầu Hè và thời tiết nóng nực sắp tới, các bậc phụ huynh cần quan tâm hướng dẫn và giúp trẻ thực hiện tốt các biện pháp: cho trẻ ở trong môi trường sạch, đủ không khí, ánh sáng, xa chuồng trại; đảm bảo dinh dưỡng sạch, không bị ôi thiu, nhiễm khuẩn, không chứa các hóa chất độc hại, uống nước sạch; tránh chơi các vật dụng bẩn thỉu, sắc nhọn, tròn nhỏ (vì trẻ dễ nuốt vào bụng) và cho trẻ tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ...

Đối với người già, để giảm nguy cơ mắc bệnh trong thời tiết nóng nực, BS Nguyễn Trung Anh, Trưởng khoa Khám bệnh (Viện Lão khoa) khuyến cáo: Nên uống đủ nước (1,5-2 lít), không đợi khát mới uống và không nên uống nước có gas, có cồn. Ngoài ra, những người cao tuổi cần đặc biệt chú ý chế độ ăn uống đầy đủ với nhiều rau xanh và hoa quả tươi.

Ths Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc BV Các bệnh nhiệt đới TƯ nhấn mạnh, thời tiết giao mùa có thể khiến số người mắc cúm A/H1N1 gia tăng. Nếu mắc bệnh, không nên tự điều trị ở nhà, vì có thể gây biến chứng, thậm chí có thể dẫn đến tử vong, nếu dùng thuốc không đúng.

Nhóm phóng viên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN