thethaovanhoa.vn

Hàng bình ổn xin tăng giá

12/05/2011 11:00 GMT+7

Hiện một số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá đang kiến nghị xin tăng giá nhưng UBND TP.HCM vẫn chưa thông qua vấn đề này.

(TT&VH) - Hiện một số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá đang kiến nghị xin tăng giá nhưng UBND TP.HCM vẫn chưa thông qua vấn đề này.

Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan cho biết: với giá ba rọi heo (lợn) ở mức 80.000 đồng/kg và đùi heo là 75.000 đồng/kg là quá thấp so với mặt bằng giá hiện nay là 100.000 và 95.000 đồng/kg, vì vậy phía công ty đang đề xuất tăng 15% đối với những mặt hàng đã đăng ký tham gia bình ổn giá.

Và cũng chính vì mức giá của thịt ba rọi và đùi heo thấp hơn các mặt hàng khác, cho nên công ty phải liên tục khuyến mãi giảm giá 15.000 đồng/kg cho các mặt hàng thịt heo tươi sống khác như: thịt vai 114.000 đồng/kg giảm còn 99.000 đồng/kg, thịt nách 113.000 đồng/kg còn 98.000 đồng/kg để giảm “quá tải” của hai mặt hàng bình ổn trên.

Mặt hàng dầu ăn bình ổn giá vẫn đầy trên kệ siêu thị

Bà Lê Ngọc Đào, Phó GĐ Sở Công Thương TP.HCM, cho biết: Trước thông tin một số doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn kiến nghị xin tăng giá, UBND thành phố chưa thông qua mức giá các mặt hàng bình ổn mà doanh nghiệp đã đăng ký trước đó với Sở Tài chính. Tuy nhiên, thời gian vừa qua giá nguyên liệu đầu vào của mặt hàng gia súc có nhiều biến động nhất vì vậy sang tuần sau Sở Công Thương và Sở Tài chính sẽ làm việc để thẩm định việc tăng giá.

Bình ổn giá sữa và đồ dùng học sinh

Sở Công Thương TP.HCM đã công bố kế hoạch thực hiện bình ổn giá mùa khai giảng năm học 2011- 2012 và sữa bột dành cho người già và trẻ em. Có 10 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá mùa khai trường với hơn 25 tỷ đồng gồm: tập học sinh, cặp, ba lô, túi xách, đồng phục học sinh. Lượng hàng hóa tham gia bình ổn chiếm khoảng 20%-33% nhu cầu tiêu dùng. Các công ty bắt đầu thực hiện bán hàng bình ổn từ ngày 1/5 đến 31/10 với giá thấp hơn thị trường ít nhất là 15%.

2 doanh nghiệp tham gia bình ổn 10 mặt hàng sữa bột nhưng không nhận vốn bình ổn là NutiFood và Vinamilk. Lượng hàng hoá đáp ứng 30%-35% thị trường và cam kết không tăng giá kể từ ngày 1/5 đến ngày 31/12.

Giá đường bình ổn “chênh lệch” quá thấp

Tại siêu thị Co.opMart, dù mặt hàng đường bình ổn còn nhiều trên kệ, nhưng chị Nguyễn Thị Thuận cho biết: “Đường bình ổn rẻ hơn đường Biên Hòa có hơn 1.000 đồng. Tôi chọn loại đường Biên Hòa vì tin tưởng về chất lượng hơn”.

Đúng như lời chị Thuận, với giá mặt hàng đường bình ổn như đường Thành Công niêm yết giá ở mức 21.500 đồng/kg và so với giá đường Biên Hòa (không tham gia bình ổn) chỉ có giá 22.800 đồng/kg. Ngoài ra, giá dầu ăn trong diện bình ổn như: Dầu ăn Cooking oil (Vegetable) bán với giá 35.500 đồng/lít lại chẳng rẻ hơn là bao so với các loại dầu ăn không tham gia chương trình như: dầu Meizan 36.300 đồng/lít, dầu cái Lân 36.000 đồng/lít...

Anh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN