thethaovanhoa.vn

20h00 ngày 8/5, Inter (2) – Fiorentina (9): Dưới cái bóng của Pep, Leo vẫn sáng rọi

08/05/2011 11:01 GMT+7

Serie A mùa này thực chất đã kết thúc với Inter, bởi vì không vô địch thì xếp thứ nhì hay thứ ba cũng đều chỉ là thất bại mà thôi. Nhưng với riêng HLV Leonardo thì mùa giải như thể mới… bắt đầu.

* Tỷ số lượt đi 2-1

(TT&VH)- Serie A mùa này thực chất đã kết thúc với Inter, bởi vì không vô địch thì xếp thứ nhì hay thứ ba cũng đều chỉ là thất bại mà thôi. Nhưng với riêng HLV Leonardo thì mùa giải như thể mới… bắt đầu. Leo còn rất nhiều việc phải làm để chứng tỏ, dù điều đó có thể không giúp ông giữ được chiếc ghế dưới trướng Moratti.

Sau một tháng Tư ác mộng, Inter đã đứng dậy được. Vì vị trí á quân, vì niềm tự hào Nerazzurri, nhưng trước hết là vì chính Leonardo, trong nguy cơ bị thế chân bởi Pep Guardiola hay một người nào khác sau khi mùa giải kết thúc. Hai chiến thắng ngược dòng đáng khâm phục, trong những tình thế khó khăn, đã giúp Leonardo giành 46 điểm trong 20 trận dẫn dắt Inter ở Serie A, trung bình 2,30 điểm/trận. Nếu Leo ở Inter từ đầu mùa và giành được con số trung bình đó, Inter sẽ có 87,5 điểm chung cuộc, thừa sức đoạt được Scudetto. Kể cả có thắng toàn bộ 3 trận cuối, Milan bây giờ cũng chỉ giành được 83 điểm.

Nếu chỉ tính đơn thuần về điểm số, Leonardo là một HLV cừ khôi- Ảnh Getty
Nếu Inter thắng cả 3 trận còn lại (trước Fiorentina, Napoli, Catania), tức tổng cộng 23 trận, điểm trung bình của Leo sẽ được nâng lên là 2,39 điểm/trận. Chưa từng có nhà cầm quân nào của Inter làm được như thế ngay ở mùa đầu dẫn dắt đội bóng này kể từ khi mỗi trận thắng được tính 3 điểm vào mùa 1994/95, cũng chính là thời điểm bắt đầu triều đại của Chủ tịch Massimo Moratti. Người duy nhất tiệm cận được thành tích này chính là “Người đặc biệt” Mourinho, giành trung bình 2,30 điểm/trận sau 23 trận đầu tiên (mùa 2008-09) nhưng cuối mùa chỉ đạt 85 điểm, trung bình 2,24 điểm/trận.

Làm được hơn Leo, trong lịch sử Inter, chỉ có hai người. Nếu tính một trận thắng được 3 điểm, thì trong 23 trận đầu tiên, HLV Alfredo Foni (ra mắt mùa 1952-53) giành trung bình 2,39 điểm/trận, trong khi nhà vô địch là Giovanni Ivernizzi, người đưa Inter đăng quang Scudetto mùa 1970-71 một cách phi thường, đạt trung bình 2,52 điểm/trận, một kỷ lục vĩ đại. Leo hiện cũng đang tiến đến một kỷ lục không phải ở Inter, mà là cả Serie A. Ông hiện đã có 10 trận thắng sân nhà liên tiếp. Nếu Inter thắng Fiorentina tối nay và Catania ở vòng cuối cùng, con số sẽ thành 12 trận. Trong lịch sử, chỉ có HLV Gigi Radice của Torino làm được hơn thế ở mùa đầu tiên (1974-75), 14 trận.

Nếu không tính giới hạn trong mùa giải ra mắt, thì Leo cũng vẫn thuộc nhóm những nhà cầm quân giỏi nhất Serie A với số điểm trung bình trận mà ông đang có. Số một là Roberto Mancini, với 97 điểm mùa 2006-07, trung bình 2,55 điểm mỗi trận. Song đó là mùa giải Inter là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ bê bối Calciopoli, khi Juventus ở Serie B còn Milan bị chịu ảnh hưởng rất nặng nề.

Dự đoán của bạn về trận Inter- Fiorentina

Ngoài ra, HLV Ancelotti trong mùa giải giành Scudetto với Milan (2003-04) cũng giành trung bình 2,41 điểm/trận, “Bố già” Capello giành trung bình 2,39 điểm/trận với Juventus mùa 2005-06 (trước Calciopoli). Nhưng nên nhớ là đội bóng của các vị ấy không bị đánh giá thấp như Inter của Leo mùa này.

Leonardo hiện không là gì so với Pep. Kể cả so về điểm số kiểu này, Pep cũng nhỉnh hơn Leo, với trung bình 2,61 điểm/trận trong 23 trận đầu tiên ở mùa đầu dẫn dắt Barcelona (2008-09). Song Leonardo có toàn quyền tự hào về những gì mình đã làm, và những con số nói trên đủ sức nặng để tỷ phú Moratti phải suy nghĩ thật nghiêm túc về ý định thay Leo bằng một người khác. Mùa tới, khi trong tay Leo là một binh đoàn thiện chiến thay vì chiếc vòi cứu hỏa như mùa này, Inter hoàn toàn đủ khả năng giành lại ngôi báu từ tay Milan.

Tuy nhiên, để làm đẹp thêm những tư liệu thống kê, Leonardo và các học trò của mình phải thắng Fiorentina trước đã, rồi còn phải đối mặt với trận đấu quyết định ngôi thứ trên sân San Paolo của Napoli ở vòng áp chót. Trước Fio, đội bóng không còn mục tiêu gì nữa và lại được dẫn dắt bởi HLV Mihajlovic, người từng được Moratti yêu quý như con nuôi, nhiệm vụ của Leo có lẽ không mấy khó khăn. Dù vậy, giới interista vẫn đang chờ một thắng lợi thuyết phục, thay vì các màn tra tấn thần kinh như hai trận điên rồ vừa qua.

Dự đoán: 2-1

Vĩnh Nguyên

Con số

46 Leonardo đã giành được 46 điểm trong 20 trận dẫn dắt Inter (15 thắng, 4 thua, 1 hòa), trung bình 2,3 điểm/trận. Trước đó, Inter của Benitez chỉ giành 20 điểm/15 trận, trung bình 1,33 điểm/trận.

97 Kỷ lục về điểm số trong một mùa ở Serie A thuộc về Inter mùa giải 2006-07, khi đội bóng này đăng quang với 97 điểm (30 thắng, 7 hòa, 1 thua).

10 Inter đã thắng liên tiếp 11 trận sân nhà, trong đó 10 trận là dưới dự dẫn dắt của Leonardo. Thành tích đó giúp họ trở thành đội đá sân nhà tốt nhất giải, giành 42 điểm/17 trận (13 thắng, 3 hòa, 1 thua).

Đối đầu: 72 trận ở Meazza, Inter thắng 41 trận, hòa 18, thua 13 trận. Inter toàn thắng 8 trận sân nhà gần nhất gặp Fio.

Lực lượng:

Inter vắng Mariga (treo giò), Stankovic, Sneijder, Cordoba, Samuel (chấn thương).

Fiorentina vắng Jovetic (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Inter: J.Cesar – Maicon, Lucio, Ranocchia, Chivu – Zanetti, Cambiasso, Motta, Nagatomo – Pazzini, Eto’o

Fiorentina: Boruc – De Silvestri, Natali, Gamberini, Pasqual – Behrami, D’Agostino, Montolivo – Cerci, Gilardino, Vargas


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN