Chuyện danh thủ Stoichkov sang Việt Nam cùng một công ty được thổi phồng lên ở góc độ ông HLV người Bulgaria từng là một danh thủ tiếng tăm tham dự nhiều kỳ World Cup cùng những bàn thắng để đời.
(TT&VH) - Chuyện danh thủ Stoichkov sang Việt Nam cùng một công ty được thổi phồng lên ở góc độ ông HLV người Bulgaria từng là một danh thủ tiếng tăm tham dự nhiều kỳ World Cup cùng những bàn thắng để đời. Thế nhưng, mọi thông tin hầu như chỉ tập trung vào ông HLV đấy, còn đằng sau ông HLV này và "cửa sau" lại được "cất" kỹ. Buổi làm việc không lâu nhưng rất trang trọng và được tiếp rước theo kiểu khách VIP.
Nói đến mức lương của Stoichkov ai cũng lắc đầu vì nó vượt quá xa khả năng của bóng đá Việt Nam như đã từng chi trả cho các thầy ngoại. Tuy nhiên, phần quỹ lương quá lớn đấy lại được chính cái công ty hiện diện cùng Stoichkov đảm bảo "thầu" tất. Thế mà cuối cùng thì thầy có tiếng mà tiền thì không phải lo lại không thành.
Cánh cửa Stoichkov đã đóng lại rất thẳng thừng cùng phát biểu của một vị phó chủ tịch VFF: "Không ai cho không ai cái gì cả!".
Chuyện Stoichkov và cái duyên với bóng đá Việt Nam đến đấy là dừng nhưng sau đó thì phần hậu của một cuộc chiến lại được "người nhà" phơi bày ra rằng đấy là cuộc đấu của quyền lực và cả quyền lợi (!?).
Nghe thấy rất lạ vì Stoichkov có gì mà kèm theo cả quyền lực lẫn quyền lợi?
Hristo Stoichkov (trái) với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ - Ảnh VFF |
Vấn đề lại được giải thích là cái công ty ăn theo Stoichkov lại chính cũng là một công ty cá cược ở Bulgaria đang muốn bước vào "nằm sân" trong giai đoạn bóng đá Việt Nam chuẩn bị mở cửa cho cá cược hợp pháp. Thế nên, chuyện một năm bỏ ra cỡ tiền triệu USD để Stoichkov làm HLV trưởng ĐT Việt Nam thì thấm vào đâu với việc đặt mối quan hệ và nằm bãi ở đấy.
Và chuyện Stoichkov bị bật bãi cũng là một cách thể hiện việc không muốn công ty đấy tham gia vào sân sau của bóng đá Việt Nam. Nghe đâu sau chuyện này có ít nhất 2 quan bực bội với 2 quan khác vì ngăn Stoichkov là ngăn một mối quan hệ cộng hưởng mà ở đấy người chấp nhận để Stoichkov vào sẽ trở thành đối tác quan trọng.
Nhưng lại cũng có ý kiến nói rằng việc ngăn chặn mối làm ăn trên bằng cách đóng cách cửa Stoichkov là vì đã có những mối quan hệ đi trước với một nhà cái có uy tín ở Anh mà một số quan đã được thăm quan, đặt vấn đề. Vì thế nên hình thức đóng cửa Stoichkov cũng là một cách để thể hiện quyền lực kèm quyền lợi của những người ra quyết sách.
Qua những câu chuyện râm ran trong làng bóng lại thấy lo lo cho những cái gọi là khẩu quyết và thể hiện quyền lực. Lo nhưng vẫn cứ mong những quyết định đấy thực sự là vì bóng đá Việt Nam chứ không phải chuyện tranh nhau miếng bánh ở cửa sau.
NGUYỄN NGUYÊN