Đã chính thức trở thành tân vương của Bundesliga từ cuối tuần qua, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ suốt 9 năm, nhưng Dortmund vẫn còn đó vài “mục tiêu phụ” để phấn đấu ở 2 vòng còn lại của mùa giải.
(TT&VH)- Đã chính thức trở thành tân vương của Bundesliga từ cuối tuần qua, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ suốt 9 năm, nhưng Dortmund vẫn còn đó vài “mục tiêu phụ” để phấn đấu ở 2 vòng còn lại của mùa giải.
Nếu vượt qua Bremen tại Weser trong trận đấu diễn ra vào đêm mai, Dortmund sẽ lập nên kỷ lục thắng 12 trận trên sân khách trong một mùa giải. Hiện tại, đội bóng Vàng - Đen đang chia sẻ thành tích 11 trận thắng khi xa nhà với Bremen (mùa 2003-2004) và Hamburg (mùa 2005-2006). Trong thời gian gần đây, Dortmund đã bỏ lỡ đến 3 cú “break” để lập nên kỷ lục này khi lần lượt thua Hoffenheim 0-1, hòa Hamburg 1-1 và thua Gladbach 0-1. Đây là cơ hội cuối cùng để thầy trò huấn luyện viên Juergen Klopp, bởi ở vòng đấu cuối, họ sẽ đón tiếp Frankfurt trên sân nhà trong ngày chính thức nhận Đĩa bạc.
Mặc dù đã mất danh hiệu hàng tấn công xuất sắc nhất vào tay Bayern (71 bàn) nhưng Dortmund (64 bàn) vẫn giữ được hàng thủ vững vàng nhất, mới để lọt lưới 19 lần. Nếu ở 2 trận còn lại mà thủ môn Roman Weidenfeller không bị đánh bại quá 1 lần nữa thì Dortmund sẽ trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất trong lịch sử Bundesliga, xô đổ kỷ lục 21 bàn thua do Bayern của huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld lập nên ở mùa giải 2007-2008.
Ilkay Guendogan, tân binh của Dortmund- Ảnh Getty
Không chỉ tấn công hay, phòng thủ giỏi và trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, Dortmund còn là đội chơi fair-play nhất giải vô địch quốc gia Đức. Sau 32 vòng đấu, các cầu thủ Dortmund mới chỉ bị phạt 38 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Cầu thủ duy nhất của Dortmund bị đuổi khỏi sân mùa này là trung vệ Neven Subotic, trong trận hòa 1-1 trên sân Kaiserslautern ở vòng 22. Bayern, đội có điểm fair-play đứng sau Dortmund, đã bị 39 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Stuttgart, đội xấu chơi nhất ở Bundesliga, lĩnh tới 60 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ.
Các cầu thủ và cổ động viên Dortmund thì đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng, nhưng ban lãnh đạo đội bóng này thì lại bận rộn chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới. Song song với việc giữ chân các cầu thủ đã chơi tốt ở mùa này, Dortmund cũng đồng thời tìm kiếm một số phương án nhân sự mới. Tương lai của Nuri Sahin vẫn chưa rõ ràng, song khả năng tiền vệ 22 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ ra đi là tương đối cao. Hôm qua, Dortmund thông báo đã hoàn tất vụ chuyển nhượng Ilkay Guendogan, tiền vệ 20 tuổi người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, trị giá 4 triệu euro từ Nuremberg. Guendogan chính là sự thay thế cho Sahin ở khu vực giữa sân.
Hà Minh Chi