thethaovanhoa.vn

Cuộc đua giành vé dự Champions League: “Bà đầm” nung đỏ cuộc đua

04/05/2011 10:58 GMT+7

Chiến thắng 1-0 của Juventus trước Lazio trong trận đấu muộn nhất vòng 35 đã tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua giành vị trí thứ tư.

(TT&VH) - Chiến thắng 1-0 của Juventus trước Lazio trong trận đấu muộn nhất vòng 35 đã tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua giành vị trí thứ tư. Hiện tại, có đến 4 đội bóng có cơ hội trở thành đại diện thứ 4 cho Serie A ở sân chơi Champions League mùa sau.

Bàn thắng đầu tiên của Simone Pepe ở Serie A sau gần 5 tháng (kể từ sau bàn mở tỉ số trong trận thắng 3-1 trên sân Catania hôm 5/12/2010), cùng những pha cứu thua đẳng cấp của Gigi Buffon trong khung thành đã mang về chiến thắng quan trọng cho Juve trong chuyến làm khách của Lazio. Thế nhưng, Pepe hay Buffon đều không phải những gương mặt nổi bật nhất của trận đấu muộn vòng 35.

Hạ Lazio, Juventus lại có cơ hội - Ảnh Getty

Ở Olimpico di Roma, Antonio Damato - một trong những trọng tài tai tiếng nhất Italia, mới là “ngôi sao” của trận đấu, là người tạo ra sự khác biệt. Vị trọng tài 38 tuổi này đã “quên” thổi phạt đối với Chiellini, sau pha phạm lỗi với Floccari. Khi ấy, tỉ số đang là 0-0, Floccari thoát xuống đối mặt với Buffon và hoàn toàn có thể ghi bàn. Nhưng cú phạm lỗi của Chiellini đã khiến anh quỵ ngã và không thể dứt điểm. Nếu Damato chính xác hơn, Juve đã phải chịu một quả phạt đền, kèm theo chiếc thẻ đỏ cho Chiellini.

Tuy vậy, chính Damato cũng “có ơn” khi tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc Serie A trong giai đoạn cuối, mà cụ thể là màn đua tranh vị trí thứ 4. Chiến thắng của Juve trước Lazio, và một ngày trước đó Roma lội ngược dòng ấn tượng trên sân của Bari - với pha lập công ở phút bù giờ thứ 4 của Rosi, giúp cuộc đua giảnh chiếc vé cuối cùng tham dự Champions League trở nên cực kỳ căng thẳng (Milan, Inter và Napoli đã nắm chắc 3 vị trí dẫn đầu).

Hiện tại, Lazio vẫn đang giữ vị trí thứ 4, nhưng khoảng cách với Roma hiện đã thu ngắn chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm. Đây là khoảng cách mong manh và Lazio hoàn toàn có thể bị người anh em của mình qua mặt. Lợi thế của Roma là lịch thi đấu. Ngoại trừ trận tiếp Milan, Roma hoàn toàn có thể giành 6 điểm trong hai trận cuối cùng với Catania và Sampdoria. Trong khi đó, Lazio có hai trận khó khăn với Udinese và Genoa, cũng như chuyến làm khách đầy rủi ro ở Lecce.

Cánh cửa trở lại Champions League của Juve cũng khá sáng sủa, khi khoảng cách với Lazio chỉ là 4 điểm. Cuối tuần này, Juve hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm khi tiếp Chievo. Thế nhưng, thách thức lớn đặt ra cho “Lão phu nhân” là hai vòng đấu cuối, khi phải làm khách của Parma đang lên chân và cuộc tiếp đón Napoli. Ngoài yếu tố trọng tài, như vừa diễn ra ở Olimpico di Roma, để hiện thực hóa giấc mơ, đội quân của HLV Del Neri cần phải chứng tỏ được bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống nhất Italia.

Trong số 4 đội đua tranh vị trí thứ 4, Udinese cũng có lợi thế không nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu Udinese có thực sự khát khao Champions League, hay chỉ muốn thi đấu ở Europa League, sân chơi vừa tầm với thực lực và tài chính của họ hơn. Thất bại bạc nhược trước Fiorentina càng cho thấy động lực của Udinese đã giảm đi đáng kể. Cuộc đối đầu với chính Lazio ở vòng 36 sẽ kiểm chứng cho tham vọng thực sự của thầy trò HLV Guidolin.

N.L

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN