Khi HLV Lê Thụy Hải rời khỏi đất Ninh Bình không kèn không trống hồi cuối mùa giải năm ngoái, đã có những ý kiến cho rằng ông Hải “lơ” đã bắt đầu đi đến đoạn thoái trào trong sự nghiệp của mình.
(TT&VH) - Khi HLV Lê Thụy Hải rời khỏi đất Ninh Bình không kèn không trống hồi cuối mùa giải năm ngoái, đã có những ý kiến cho rằng ông Hải “lơ” đã bắt đầu đi đến đoạn thoái trào trong sự nghiệp của mình, bởi không chỉ riêng V.NB, vài đội bóng của ông trước đó cũng không có được thành tích khả quan như kỳ vọng của những người đã trải thảm đỏ mời HLV người Hà Đông về làm việc.
Thậm chí, chua chát hơn, dường như ông Hải đang đánh đu với tên tuổi của mình khi nhận lời dẫn dắt Thanh Hóa, một trong những đội bóng bị đánh giá yếu nhất giải.
Nhưng nếu để trả lời cho câu hỏi đâu là những nguyên nhân khiến đội bóng xứ Thanh thi đấu như lột xác ở mùa giải năm nay thì chắc chắn điều đầu tiên cần nhắc đến chính là vai trò của HLV Lê Thụy Hải.
Người Thanh Hóa bây giờ coi ông Hải “lơ” như “Idol” của mảnh đất này. Từ ông Chủ tịch Cty cổ phần bóng đá Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đệ, đi đâu cũng tự hào về “anh Hải” đến các cầu thủ cứ mở miệng ra là “bố Hải” và những CĐV nhiệt thành của đội bóng xứ Thanh luôn coi ông như người hùng.
Trong bóng đá, chuyện một HLV thành công ở CLB này nhưng thất bại ở CLB khác là điều bình thường. Song ở câu chuyện của V.NB, Thanh Hóa và Lê Thụy Hải, người ta tìm thấy những điều rất đáng để suy ngẫm.
Rõ ràng nếu so về điều kiện, đội bóng xứ Thanh không thể sánh với đội bóng Cố đô Hoa Lư. Nhưng năm ngoái, ông Hải đã thất bại khá thảm hại ở Ninh Bình, còn bây giờ ông lại đang thăng hoa cùng Thanh Hóa.
Con người, cá tính và phương pháp huấn luyện của ông Hải vẫn vậy nhưng xứ Thanh đã cho ông một điều mà trước đây Ninh Bình không có, đó là quyền tự chủ trong công việc của mình.
Nếu không nhầm, HLV Lê Thụy Hải là người đầu tiên của bóng đá VN kiêm nhiệm luôn chức danh GĐĐH CLB, điều đó cũng có nghĩa là ông vừa có quyền về chuyên môn (coach) vừa có quyền của một người quản lý (manager). Hầu như tất cả các CLB bóng đá của các giải đấu hàng đầu châu Âu bây giờ đều áp dụng mô hình như vậy, tiêu biểu nhất trong số đó chính là mô hình hoạt động của M.U với HLV Alex Ferguson.
Ông Hải “lơ” đã một lần vượt qua đội bóng cũ V.NB hồi đầu mùa ở vòng tứ kết Cúp QG. Ông đang nắm trong tay những lợi thế lớn để một lần nữa làm lại điều đó trong trận đấu chiều nay. Đứng bên kia chiến tuyến, liệu bầu Trường có thấy tiếc một vị tướng tài và suy nghĩ lại về cách làm bóng đá của mình?
Hoàng Minh