thethaovanhoa.vn

Chuẩn bị bán điện theo cơ chế thị trường

23/04/2011 10:15 GMT+7

Chiều qua 22/4, Bộ Công thương đã tổ chức cuộc họp báo về Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường từ 1/6 tới đây.

(TT&VH) - Chiều qua 22/4, Bộ Công thương đã tổ chức cuộc họp báo về Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường từ 1/6 tới đây.

Theo đó, khoảng cách giữa 2 lần điều chỉnh giá điện liên tiếp tối thiểu là 3 tháng, thay vì 1 năm như hiện nay. Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước sẽ sử dụng quỹ bình ổn giá điện để giảm thiểu tác động đến kinh tế đời sống người dân.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định: Giá điện chỉ được điều chỉnh khi 3 thông số đầu vào cơ bản là giá nhiên liệu, tỷ giá và cơ cấu nguồn phát điện có sự thay đổi lớn tại thời điểm tính toán biến động. Nếu chi phí đầu vào khiến cơ cấu giá thành giảm từ 5% trở lên so với giá hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh giá tương ứng và thông báo cho liên Bộ Tài chính - Công thương biết.

Giá điện sẽ được điều chỉnh linh hoạt hơn

Nếu chi phí đầu vào tăng 5%, EVN được quyền điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng, sau khi được Bộ Công thương chấp thuận. Nếu chi phí tăng trên 5%, EVN cần báo cáo Bộ Công thương và gửi về Bộ Tài chính thẩm định. Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, hiện chưa đủ cơ sở để khẳng định giá điện có được điều chỉnh từ ngày 1/6 tới hay không.

Hiện Bộ Công thương đang xây dựng các hướng dẫn: Tính toán giá bán điện theo các thông số đầu vào cơ bản; Thực hiện biểu giá bán điện chi tiết cho các nhóm đối tượng khách hàng; Lập, phê duyệt hồ sơ tính toán điều chỉnh giá bán điện và các hướng dẫn cần thiết khác. Các hướng dẫn này dự kiến sẽ ban hành trong tháng 5 tới.

Quyết định 24 của Thủ tướng cũng cho phép thành lập quỹ bình ổn giá bán điện. Nguồn hình thành quỹ được trích từ giá bán điện và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, tại buổi họp theo ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN, hiện EVN đang phải “treo” tất cả các chi phí khác mà chưa được hạch toán trong giá điện, gồm khoản lỗ năm 2010 là 8.000 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá năm 2010 là 17.000 tỷ đồng. Ngay cả mức giá điện được điều chỉnh ngày 1/3 vừa qua cũng chưa tính các chi phí này. Các tháng đầu năm nay, EVN phải chạy các nguồn điện có giá cao, do khả năng thanh toán chưa có nên EVN chỉ ưu tiên trả nợ cho các hợp đồng mua điện nước ngoài; các hợp đồng mua khí, dầu của các nhà máy đang mua điện nên cũng chưa thể trả 5.000 tỷ đồng tiền mua điện của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và trên 1.000 tỷ đồng tiền mua điện của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản.

Bởi vậy, theo đại diện Bộ Tài chính thì khi nào xử lý hết số nợ “treo” lại mới tính đến việc hình thành Quỹ bình ổn.

Tử Yến
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN