thethaovanhoa.vn

Cần ngăn chặn tin đồn thất thiệt

22/04/2011 14:31 GMT+7

Cái trò tung tin đồn nhảm gây thiệt hại về kinh tế, tinh thần cho người khác đã quá cũ kỹ, nhưng nó vẫn khiến cho người ta phải nghi nghi hoặc hoặc rồi có khi lại... tin.

(TT&VH) - Cái trò tung tin đồn nhảm gây thiệt hại về kinh tế, tinh thần cho người khác đã quá cũ kỹ, nhưng nó vẫn khiến cho người ta phải nghi nghi hoặc hoặc rồi có khi lại... tin. Kết quả cái tin đồn thất thiệt “ăn thịt cá rô đầu vuông gây ung thư” đã làm cho người nuôi cá ở Tiền Giang đang gánh đủ thiệt hại về kinh tế.

Một tuần nay hầu như tại các chợ ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) người dân không còn mua cá rô đầu vuông làm thức ăn như thường lệ nữa. Nhiều thương lái cũng không dám lấy hàng vì sức tiêu thị sụt giảm, hàng bán chậm mà không lời nhiều. Các bà, các chị chuyên bán loại cá này ở các chợ thuộc tỉnh Tiền Giang ngồi cả ngày cũng chỉ bán được vài con, mặc dù giá cá đã giảm từ 27 - 28.000 đồng/kg xuống còn 17.000 đồng/kg.

Cá rô đầu vuông - Nguồn: Đất Việt


Ngay từ đầu tháng 3, khi chưa xuất hiện tin đồn kiểu này, giá cá rô đầu vuông ở các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ... người nuôi cũng đã phải thua lỗ vì giá cá sụt giảm nghiêm trọng từ 40.000 xuống còn 20.000 đồng/kg. Ngược lại giá thức ăn cho cá liên tục tăng, bởi nó phụ thuộc vào giá xăng dầu tăng, tỷ giá USD (bởi ta phải nhập khẩu thức ăn gia súc), cước vận chuyển tăng vọt... khiến người nuôi càng “méo mặt”.

Người nuôi cá đang phải khốn đốn vì thị trường tiêu thụ kém, giá cả bấp bênh như trên, nay lại có kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt quả là “họa vô đơn chí”. Con cá rô được nuôi trong ao hồ, đảm bảo nguồn nước sạch, thức ăn không bị nhiễm hóa chất độc hại thì nó mới lớn được. Vậy thì không có cớ gì khi con người ăn thịt cá lại bị mắc bệnh ung thư cả.

Cũng vẫn kiểu chơi xấu này, cuối năm 2010 người nuôi cá kèo ở Cà Mau cũng gặp một phen khốn đốn. Giá cá kèo đang bán cho thương lái ở mức 70 - 80.000 đồng/kg sau khi có tin đồn ác ý “ăn cá kèo sẽ mắc bệnh ung thư” đã khiến nó rớt xuống còn có 40.000 đồng/kg mà không có người mua. Sau đó các cơ quan chức năng phải vào cuộc, kiểm tra thông tin và giải thích rõ cho người dân thì mới cứu được hàng ngàn hộ nuôi cá khỏi phải đổ nợ.

Thiết nghĩ, tự sự việc này ngành nông nghiệp ở Tiền Giang cần sớm phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc để giúp người dân ổn định thị trường và xử lý những kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt. Đừng để tin đồn xấu làm thiệt hại kinh tế địa phương cũng như toàn khu vực, bởi Đồng bằng sông Cửu Long là vựa cá, vựa tôm của cả nước.

Thái Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN