Nội bộ cấp cao VFF dường như đang có trục trặc xung quanh vấn đề tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG, như 1 nguồn tin của TTVH khẳng định.
(TT&VH) - Nội bộ cấp cao VFF dường như đang có trục trặc xung quanh vấn đề tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG, như 1 nguồn tin của TTVH khẳng định.
Thứ nhất là Thường trực VFF đang thực sự không cảm thấy thoải mái trước việc có quá nhiều thông tin liên quan đến quá trình trình đàm phán bị tiết lộ sớm hơn dự kiến, mà nguồn tin lại xuất phát từ “người trong nhà”.
Điều đó đã vô tình khiến việc đàm phán của VFF gặp trở ngại. Thiệt thòi, nhìn trên góc độ tổng thể, phía VN gánh chịu. VFF đã có nhiều kinh nghiệm sau những lần đàm phán với các HLV nước ngoài.
Điển hình là trường hợp của HLV Calisto. Ông Calisto trong lần tái ký hợp đồng, đã sử dụng lợi thế sự ưu ái của truyền thông và dư luận, liên tục đẩy VFF vào thế bí. Một thực tế là không phải vô tình, VFF phải đẩy mức lương cùng các chế độ khác dành cho ông thầy người Bồ Đào Nha lên tới con số trên 24.000 USD/tháng sau thuế, gần gấp đôi mức cũ.
Chỉ một việc đặt ra thời gian “deadline” phải hoàn thành đàm phán, hay chi tiết về các điều khoản phụ: vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại, công tác phí…cũng khiến VFF tốn thêm tiền tỷ mỗi năm. Như HLV Calisto, nếu cộng cả 3 năm theo hợp đồng mới, tổng chi các khoản phụ lên đến trên dưới 3 tỷ đồng. Nên chẳng lạ khi các thông tin bị lọt ra ngoài, lãnh đạo VFF đang tỏ ra rất kém vui.
![]() HLV Falko Goetz được LĐBĐ Đức gửi thư xác nhận năng lực với VFF |
Không những thế, nội bộ lãnh đạo VFF còn đang chia rẽ vì 2 ứng viên người Đức là Jurgen Gede và Falko Goetz. Như TT&VH từng thông tin cách đây chưa lâu, HLV Gede chỉ có những thành tích rất khiêm tốn trong sự nghiệp cầm quân, và ngay cả khi dẫn dắt 1 CLB hạng Nhì ở Malaysia như Kuala Lumpur FA ở mùa giải 2007/2008 thì ông này cũng bị các đồng nghiệp chê ỏng chê eo.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, một số mối quan hệ thân thiết của 1 lãnh đạo VFF ở Malaysia lại ra sức giới thiệu ông Gede cho cương vị HLV trưởng ĐTQG, và điều đáng ngại là vị lãnh đạo VFF này cũng đang xuôi theo phương án Gede. Rõ ràng việc người Malaysia đang nỗ lực vận động hành lang cho HLV Gede thực sự là 1 động thái đáng chú ý, nhất là đặt trong bối cảnh họ biết quá rõ năng lực của HLV Gede, còn bóng đá VN thì liên tục phải nếm quả đắng do Malaysia trao tặng suốt 2 năm qua.
Trong khi đó, HLV Goetz có bản lý lịch hoành tráng và bề dày thành tích hơn hẳn. So với người đồng nghiệp Gede, HLV Goetz cao giá hơn nhiều, vì trong bản CV của ông có kèm theo thư xác nhận của LĐBĐ Đức (DFB) bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Bức thư này do ông Markus Weidner, trưởng ban Đào tạo HLV và Quan hệ quốc tế của DFB chấp bút và ký tên.
Ông Weidner cho biết, HLV Goetz có bằng HLV chuyên nghiệp do UEFA cấp mang số hiệu FLOO1887 và có thời hạn tới ngày 31/12/2013. Vì thế, HLV Goezt đủ tư cách chuyên môn để đảm nhiệm cương vị HLV trưởng ở bất cứ đội bóng nào, tại bất kỳ cấp độ nào. Theo một số thông tin khác, HLV Goetz không chỉ có kinh nghiệm làm bóng đá đỉnh cao (đưa Hertha Berlin giành hạng 4 Bundesliga) mà ông còn từng kinh qua công tác đào tạo trẻ.
HLV Goetz từng giữ chức Giám đốc Học viện bóng đá Hertha Berlin, lò đào tạo được đánh giá là 1 trong những trung tâm đào tạo trẻ có thứ hạng của DFB, nơi sản sinh ra các tuyển thủ như anh em Boateng (Kevin Prince Boateng và Jerome Boatang, ĐT Đức và Ghana), Hakan Balta (ĐT Thổ Nhĩ Kỳ), Alexander Madlung (Đức, VfL Wolfsburg), Tomasz Kusczak (Ba Lan, M.U), Sejad Salihovic (Bosnia, TSG 1899 Hoffenheim)... Ngoài ra, HLV Goetz còn có quan hệ rất thân thiết với DFB và Matthias Sammer, GĐ đào tạo trẻ của DFB, nên không phải ngẫu nhiên mà DFB lại gửi tới VFF 1 bức thư xác nhận trang trọng như vậy về năng lực của HLV Goetz.
Không những thế, còn có thông tin khác cho biết, HLV Goetz được 1 cơ quan Đức đang hoạt động ở VN hứa hẹn họ sẽ có biện pháp hỗ trợ cả về “tinh thần lẫn vật chất” nếu cựu HLV Hertha Berlin này được chọn làm HLV trưởng ĐTQG VN. Nghĩa là, nếu bổ nhiệm HLV Goetz ngồi vào ghế HLV trưởng thay thế HLV Calisto, rất có thể VFF sẽ được trợ giúp 1 khoản đáng kể từ bên ngoài để trả lương cho nhà cầm quân này.
Với chừng ấy ưu thế, lẽ ra HLV Goetz phải là lựa chọn số 1 của VFF, thay vì HLV Gede, chiến lược gia được 1 chuyên gia môi giới HLV gọi là: “Sẽ là chuyện hài hước nếu như 1 HLV như thế trở thành thuyền trưởng ĐTQG VN”. Thế nhưng, có 1 bộ phận lãnh đạo VFF không nghĩ vậy, mà nói như phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung thì “HLV Goetz chỉ chuyên làm công tác huấn luyện các đội trẻ”, nên cuộc tranh cãi xung quanh 2 cái tên Gede và Goetz vẫn đang khiến nội bộ VFF xáo trộn.
Nhật Huy-Vĩnh Xuân