thethaovanhoa.vn

“Chết” vì lạm dụng kháng sinh

09/04/2011 14:55 GMT+7

Theo ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, nhiều người dân có thói quen tự làm bác sĩ. Khi mắc những bệnh thông thường như ho, hắt hơi, sổ mũi, đau bụng...

(TT&VH) - Việc lạm dụng kháng sinh trong điều trị là một trong những nguyên nhân dẫn đến mức độ kháng thuốc ngày càng gia tăng... Sự kháng thuốc cao đặc biệt ở nhóm kháng sinh liều cao cephalosporin thế hệ 3, 4 với tỷ lệ kháng từ 66-83%, tiếp theo là nhóm kháng sinh aminosid và fluoroquinolon tỷ lệ kháng xấp xỉ trên 60%...

1. Theo ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, nhiều người dân có thói quen tự làm bác sĩ. Khi mắc những bệnh thông thường như ho, hắt hơi, sổ mũi, đau bụng... người dân tự đi mua thuốc điều trị hoặc kể bệnh để người bán kê đơn rồi sử dụng mà không cần biết đó là loại thuốc gì, ngay cả khi đó là... kháng sinh.

Thống kê của Trung tâm dị ứng - miễn dịch lâm sàng, BV Bạch Mai cho thấy, có đến 60% trường hợp ngộ độc hay sốc thuốc phản vệ là do người bệnh tự mua thuốc về điều trị, số bệnh nhân dị ứng với kháng sinh có tỷ lệ ngày càng tăng. 

2. Kháng sinh theo quy định nằm trong danh mục 30 loại thuốc cấm bán khi không có đơn của bác sĩ, tuy nhiên trên thực tế việc mua kháng sinh quá dễ dàng, thậm chí chính người bán thuốc còn kiêm luôn vai trò tư vấn, kê đơn cho người mua.

Người dân tự mua kháng sinh điều trị dẫn đến nguy cơ kháng thuốc tăng cao - Ảnh minh họa

Theo báo cáo về sử dụng kháng sinh của 18 bệnh viện, liều dùng hằng ngày của nhóm kháng sinh penicilin phổ rộng, cephalosporin thế hệ 3, 4... được sử dụng với số lượng rất lớn khoảng 200 - 300 liều dùng/100 giường bệnh. Kháng sinh ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong điều trị. Chi phí mua kháng sinh tại 18 bệnh viện cũng cho thấy, kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 (kháng sinh liều cao) chiếm đến 41% trong tổng số 6 loại kháng sinh hay được dùng tại các bệnh viện. Khảo sát của Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cũng cho thấy tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội, số thuốc được kê trung bình một đơn là 7,06 loại, nhiều đơn có tới 10 - 20 loại. Đáng chú ý, có khoa thuốc kháng sinh được sử dụng ở 100% bệnh nhân.

3. Tại các nước trên thế giới, thuốc chỉ bán theo đơn và được quảng cáo ở các sách, tạp chí chuyên khoa y học, trong đó nói rõ chỉ định và những phản ứng phụ khi dùng thuốc. Trong khi đó ở Việt Nam thuốc được quảng cáo tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc quảng cáo rầm rộ các loại thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt... khiến nhiều bệnh nhân tự mua về uống rất dễ bị phản ứng, sốc phản vệ. Hậu quả của việc lạm dụng kháng sinh theo ông Lương Ngọc Khuê, nguy hiểm nhất là dẫn đến “kháng” kháng sinh, còn nguy cơ dị ứng dẫn đến biến chứng luôn thường trực.

Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo người bệnh không nên lạm dụng. Khi có bệnh cần đi khám chứ không tự ý uống thuốc, đặc biệt là kháng sinh. Khi uống cần tuân thủ 4 quy tắc: đúng chỉ định, liều lượng, thời gian và cách dùng. Đồng thời, Bộ Y tế cũng sẽ liên tục thanh kiểm tra khâu kê đơn, sử dụng thuốc tại bệnh viện để phát hiện và sẽ xử lý nghiêm các sai phạm.

Về lâu dài, Bộ Y tế sẽ xây dựng chương trình giám sát quốc gia về kháng sinh, thiết lập hệ thống giám sát mức độ đề kháng của vi khuẩn tại mỗi bệnh viện, khu vực và trong phạm vi toàn quốc...

Thanh Xuân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN