thethaovanhoa.vn

Trung Quốc phô trương sức mạnh điện ảnh

06/04/2011 13:12 GMT+7

Bắc Kinh cuối cùng cũng thực hiện được mong ước đã ấp ủ từ nhiều năm qua: tổ chức một liên hoan phim (LHP) quốc tế. Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 23-28/4.

(TT&VH) - Bắc Kinh cuối cùng cũng thực hiện được mong ước đã ấp ủ từ nhiều năm qua: tổ chức một liên hoan phim (LHP) quốc tế. Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 23-28/4 và sẽ tận dụng được thanh thế của Bắc Kinh: là trung tâm của nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc.

1. Lễ khai mạc LHP Quốc tế Bắc Kinh (BIFF) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật trình diễn Quốc gia, còn lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tại Trung tâm Thể thao Olympic ở Bắc Kinh.

“Chúng tôi thực sự cần một diễn đàn để có thể kết nối một cách tốt hơn với các nhà làm phim quốc tế” - nữ diễn viên Chương Tử Di - người mới được bổ nhiệm là Đại sứ Hình ảnh cho LHP Quốc tế Bắc Kinh - nói và cho biết thêm cô vừa từ Los Angeles (Mỹ) trở về và có rất nhiều bạn bè bày tỏ muốn được tham dự LHP này.

Bên cạnh Chương Tử Di, ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới Thành Long cũng được bổ nhiệm là Đại sứ Hình ảnh của BIFF.

Thành Long và Chương Tử Di là Đại sứ Hình ảnh của LHP Quốc tế Bắc Kinh

Bắc Kinh đã đẩy mạnh việc tổ chức một LHP quốc tế trong thời gian dài. Hiện có tới gần 80% hãng phim, đạo diễn, diễn viên, đội ngũ quản lý và marketing đang “đóng đô” ở Bắc Kinh. Thành phố này còn là “đầu ra” của nhiều sản phẩm điện ảnh, có nhiều rạp chiếu phim, là nơi tọa lạc của hầu hết các trường điện ảnh của Trung Quốc. “Bắc Kinh sở hữu nguồn điện ảnh vô song ở Trung Quốc” - Li Chunliang, Giám đốc Sở Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Bắc Kinh (BMBRFT) - khẳng định.

Còn ông La Peikang, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia (SARFT) nói rằng, đây là thời điểm thích hợp để sáng lập một LHP ở Bắc Kinh. Ông La cho biết, nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc phát triển tăng đều 30%/năm kể từ khi bắt đầu thực hiện cải cách vào năm 2003. Từ đó đến nay, Trung Quốc đang trên đà trở thành thị trường điện ảnh lớn thứ 2 thế giới và Bắc Kinh còn là trung tâm văn hóa của Trung Quốc. Vậy nên việc tổ chức một LHP quốc tế ở thành phố này là rất cần thiết.

2. Theo Ủy ban tổ chức LHP, hơn 400 bộ phim và 100 phim tài liệu ngắn từ hơn 50 nước và khu vực đang nằm trong danh sách xét duyệt để trình chiếu tại LHP, trong đó có những bộ phim được đề cử Oscar như Thiên nga đen, Mạng xã hội. Nhiều đại diện của các hãng phim Hollywood lớn cũng sẽ tham dự LHP như Walt Disney và Paramoun.

Ngoài ra, 162 bộ phim Trung Quốc do hơn 60 hãng phim sản xuất cũng đang được tính đến. Chưa kể còn có khoảng 100 bộ phim nước ngoài và 60 phim tiếng Hoa mới - cả phim truyện và tài liệu – sẽ được trình chiếu tại 20 rạp ở Bắc Kinh. Ngoài chiếu phim, BIFF còn tổ chức các cuộc đối thoại giữa các nhà làm phim Trung Quốc và quốc tế, cuộc gặp gỡ với 15 vị chủ tịch các liên hoan phim quốc tế, tổ chức hội thảo, triển lãm các kỷ vật điện ảnh. “Liên hoan phim này sẽ tạo nên một diễn đàn trao đổi và giao dịch liên quan đến các dự án điện ảnh nội địa và hải ngoại” - ông Pang Wei, Phó Giám đốc BMBRFT - cho biết.

Nhiều vị chủ tịch của các LHP Quốc tế nổi tiếng như Toronto, Venice, Berlin, Tokyo và Pusan đã được mời tham dự BIFF. Chưa kể, nhiều nhà làm phim nổi tiếng thế giới như John Stevenson - đạo diễn phim hoạt hình ăn khách Kung Fu Panda - và John H. William - nhà sản xuất của serie phim hoạt hình Shrek - cũng được gửi giấy mời.

Chiếc cối xay gió mang 7 sắc cầu vồng đã được chọn là logo của LHP Quốc tế Bắc Kinh. Hình ảnh đó tượng trưng cho sự phong phú của nền điện ảnh và văn hóa Trung Quốc, đồng thời tượng trưng cho khái niệm điện ảnh là môn nghệ thuật thứ 7.

Việt Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN