thethaovanhoa.vn

Đức - Australia 1-2: Một thất bại, nhiều bài học

31/03/2011 12:29 GMT+7

Sau trận thua trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2010, Đức đã có 9 trận bất bại, thậm chí toàn thắng 5 trận ở vòng loại EURO 2012.

(TT&VH) - Sau trận thua trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2010, Đức đã có 9 trận bất bại, thậm chí toàn thắng 5 trận ở vòng loại EURO 2012. Thất bại trước Australia tất nhiên là một bước lùi về mặt thành tích của “Die Mannschaft", nhưng nó cũng giúp HLV Joachim Loew rút ra được nhiều bài học vô giá cho tham vọng đổi màu huy chương của đội Đức.

Chỉ là một trận giao hữu và Australia cũng chẳng phải một tên tuổi tầm cỡ như Italia nên HLV Loew đã cho 3 trụ cột, Philipp Lahm, Mesut Oezil và Sami Khedira, quay trở lại CLB. Chiến lược gia này cũng tung ra sân 1 đội hình khá lạ lẫm với 7 gương mặt mới, hầu hết là các tài năng trẻ, so với trận thắng Kazakhstan hồi cuối tuần, với mục đích cho các phương án 2 được thử lửa. Tuy nhiên, hầu hết các mầm non đã phung phí cơ hội, chơi khá kém, dẫn tới thất bại của đội nhà.

Klose và các đồng đội đã gục ngã, sau 9 tháng bất bại - Ảnh Getty

Trong trận đấu diễn ra đêm thứ Ba, Mats Hummels là gương mặt được Loew đặt nhiều kỳ vọng nhất bởi trung vệ 22 tuổi này là 1 trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất tại Bundesliga mùa này. Nếu hậu vệ của Dortmund tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời ở CLB trong màu áo ĐTQG, Loew sẽ có thêm phương án cho hàng thủ của “Die Mannschaft”, vốn chưa tạo được sự yên tâm như tuyến trên. Thế nhưng, Hummels đã khiến tất cả phải thất vọng khi thường xuyên có những pha xử lý ngớ ngẩn và mắc lỗi lớn trong bàn thua đầu tiên.

Để giải thích cho màn trình diễn tồi tệ của mình, Hummels đã cho biết chính việc có quá nhiều cầu thủ mới (thậm chí thay mới 4/5 vị trí của hàng thủ) đã khiến sự phối hợp không ăn ý. Lời “bào chữa” này để gỡ tội cho trung vệ của Dortmund nhưng nó cũng là 1 điều Loew cần lưu ý để tránh cho các tài năng trẻ của mình bị khớp khi được trao cơ hội. Mới đây, HLV Alex Ferguson cũng cho biết ông phải sử dụng Chicharito rất thận trọng để tiền đạo này dần làm quen với bóng đá Anh, nhờ vậy mới phát triển được như lúc này.

*"Chết" vì chủ quan

Quay trở lại trường hợp của Hummels, phải thấy rằng trung vệ này có tài nhưng chưa đạt đến đẳng cấp có thể thích nghi với mọi môi trường, chơi được với mọi đối tác. Ở Dortmund, Hummels có thể chơi xuất sắc như vậy do có 1 đối tác cực kỳ ăn ý là Neven Subotic. Thế nên, Loew cần đào tạo Hummels bằng cách để hậu vệ này dần làm quen với các đối tác thay vì sớm đặt anh vào vị trí của 1 trụ cột. Nên nhớ Bayern đã để mất trung vệ tài năng này cho Dortmund do không biết kiên nhẫn, sớm đặt những sức ép không cần thiết lên Hummels.

Bên cạnh việc cần sử dụng tài năng trẻ hợp lý hơn, Loew cũng cần nhanh chóng khắc phục "bệnh" chủ quan của các cầu thủ, đặc biệt là các trụ cột. Trong trận giao hữu đêm thứ Ba, tuyển Đức đã có bàn dẫn trước từ khá sớm và kiểm soát được thế trận trong hiệp một nhưng lại để đối thủ vùng lên trong hiệp 2. Các đàn anh như Mario Gomez, đặc biệt là Bastian Schweinsteiger, đáng ra cần phải chơi quyết liệt nhất, cuối cùng lại là những người mờ nhạt nhất. Schweini, với tấm băng đội trưởng thay Lahm, liên tục chuyền hỏng, đẩy hàng thủ đối mặt với những nguy hiểm chết người.

Vào những trận đấu chính thức hay các giải đấu lớn, có thể các cầu thủ Đức sẽ không chơi chủ quan nhưng phòng ngay từ lúc này cũng không thừa, nhất là khi “Die Mannschaft” đang chịu ảnh hưởng lớn từ Bayern, đội đã không ít lần "chết" vì khinh địch. Hơn nữa, đẳng cấp của các cầu thủ Đức cũng chưa cao như các đồng nghiệp Brazil hay Tây Ban Nha nên cần phải rèn thêm tinh thần quyết chiến để bù đắp cho sự thua kém này.

Tuy chưa có những ngôi sao xuất chúng, nhưng bóng đá Đức đang sở hữu không ít cái tên đáng gờm cùng nhiều cầu thủ thuộc dạng tiềm năng. Chính những trận giao hữu như thế này sẽ là cơ hội để HLV Loew sàng lọc cũng như giúp cho các mầm non của mình phát triển. “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”. Thất bại trước Australia sẽ là 1 bài học đắt giá cho các học trò của ông.

Trần Khánh An


1 Sau khi bị Tây Ban Nha đánh bại ở World Cup 2010, đây là trận thua đầu tiên của Đức. Đây cũng là lần đầu tiên “Die Mannschaft” bị Australia đánh bại sau 3 trận toàn thắng.

9 Trước trận thua này, Đức đã có 9 trận bất bại kể từ sau khi bị Tây Ban Nha đánh bại ở bán kết World Cup 2010.

15 Mario Gomez đã ghi bàn duy nhất cho đội Đức, nâng thành tích của mình lên con số 15, gần bằng 1/4 số bàn của Miroslav Klose.

Ballack trở lại

Dĩ nhiên Michael Ballack không quay trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia bởi lão tướng không có tên trong đợt tập trung lần này. Trong trận đấu với Australia, tiền vệ của Leverkusen chỉ trở lại để thăm HLV, các đồng đội và ra sân theo dõi trận đấu của đội Đức lần đầu kể từ sau trận “Die Mannschaft” gặp Azerbaijan hồi tháng 9 năm ngoái. Kể từ sau trận giao hữu với Argentina cách đây một năm, Ballack chưa một lần được Joachim Loew triệu tập vì nhiều lý do. Trong cuộc thăm dò 15,000 khán giả của kênh ZDF, có tới 73% phản đối lão tướng này quay trở lại tuyển Đức.

Loew phản pháo Hoeness

Do Bayern thường xuyên phải mất quân cho ĐTQG nên sau trận thua Australia, chủ tịch “Hùm xám” Uli Hoeness cho rằng những trận giao hữu chỉ tổ mất thời gian. Khi biết được tin này, HLV Loew đã lập tức đăng đàn đáp trả: “ĐTQG được lợi rất nhiều từ đá giao hữu. Khi Oliver Kahn giải nghệ, chúng tôi cũng từng thi đấu với Bayern. Tôi cũng được biết rằng Bayern sắp đá giao hữu với tuyển Hà Lan. Như thế chỉ có Bayern được lợi à?”.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN