thethaovanhoa.vn

Ngôi nhà và khối lập phuơng

27/03/2011 10:03 GMT+7

Triển lãm điêu khắc quốc tế có tên "Ngôi nhà" đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, HN) và sẽ kéo dài đến 31/3 tới.

(TT&VH) - Triển lãm điêu khắc quốc tế có tên Ngôi nhà của 9 nghệ sĩ: Nguyễn Ngọc Lam, Famita Tabaui, Bart Uchida, Paty Sonville, Khổng Đỗ Tuyên, Trần Thị Hiền, Trần Trọng Trí, Mai Thu Vân, Lê Lạng Lương đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, HN) và sẽ kéo dài đến 31/3 tới.

Với tiêu đề Ngôi nhà, 9 họa sĩ chọn khối vuông lập thể để thể hiện ý tưởng của mình. Tất cả loanh quanh trong khối vuông vĩnh cửu đó để bộc lộ suy ngẫm về ngôi nhà. Họ đã lấy cái hạn chế để cho cái vô hạn của mỗi cá nhân. Hóa ra ngôi nhà không đơn thuần chỉ là nơi chui ra chui vào như người ta tưởng, có khi đó là không gian trong trẻo (Mai Thu Vân), có khi những ngôi nhà đẹp đẽ kết dính với nhau bóp chết thiên nhiên. Ngôi nhà kết cấu khối dứt khoát cắt nhau bằng những mặt phẳng ngoắt ngoéo của Trần Thị Hiền, hoặc những ngôi nhà như đang xây dở của Lê Lạng Lương đầy những toan tính, bỏ ngỏ cho sự phát triển. Hoặc đó là một mớ rối bù như đám cành giao (tiếc là bên nó thiếu một dáng hoa quỳnh, nếu có thì thật thú vị), lại cũng có ngôi nhà như có bãi rác bên trong.

Những ngôi nhà như đang xây dở và đầy những toan tính
(Tác phẩm của Lê Lạng Lương)


9 họa sĩ trong khối lập thể với các góc nghĩ riêng biệt gộp lại tạo thành một tác phẩm duy nhất ngôi nhà với bao niềm vui lo âu và khắc khoải, với niềm vui nỗi buồn và sự thăng hoa. Cái hạn chế trong không gian lập thể ban đầu chỉ là cho ta một khái niệm vuông vắn, và sau cái vuông vắn ấy là muôn hình vạn trạng trong suy tưởng từ mỗi góc nhìn ngôi nhà của cá nhân nghệ sĩ.

Tôi nghĩ đây là một cuộc trưng bày thành công khối lập thể ngôi nhà của 9 nghệ sĩ trong và ngoài nước. Từ ý tưởng đến thể hiện cho thấy nghệ thuật là quyết định cá nhân nhưng khi gặp gỡ nó trở thành tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng góp cho xã hội một suy nghĩ lớn tác động vào cuộc sống, góp phần cho sự hoàn thiện cuộc sống.

Sự kết hợp giữa các châu lục của nghệ sĩ cho những vấn đề xã hội đang là một xu hướng tốt của hội nhập. Liệu mỗi nghệ sĩ có cứng gân giữ được bản sắc dân tộc cho cuộc hội nhập này không đó mới là điều cần quan tâm, đáng bàn, đáng suy ngẫm.

Đỗ Đức (họa sĩ)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN