thethaovanhoa.vn

03h00 ngày 21/3, Marseille (4) – PSG (5): Cuộc chiến giữa Núi đá & Biển cả

20/03/2011 12:01 GMT+7

“Le Classique” lần thứ 72 trong lịch sử là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa một HLV cứng nhắc đôi khi đến bảo thủ (Antoine Kombouare) và một người hoạt bát, không quá bài bản (Didier Deschamps).

* Tỷ số lượt đi 1-2

(TT&VH) - “Le Classique” lần thứ 72 trong lịch sử là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa một HLV cứng nhắc đôi khi đến bảo thủ (Antoine Kombouare) và một  người hoạt bát, không quá bài bản (Didier Deschamps), giữa một lối chơi chú trọng sự an toàn và triết lý tấn công mạo hiểm. Cuộc chiến giữa núi đá và biển cả, với những điểm nóng trên sân, thói quen và điểm yếu rất điển hình của đôi bên.

Điểm nóng

Lượt đi, Hoarau (phải) là người ghi bàn ấn định thắng lợi cho PSG - Ảnh Getty

Đội bóng thủ đô, với sự trở lại của Makelele và Chantome, có đủ chất liệu để ngăn chặn Marseille tấn công. Ngòi nổ quan trọng nhất của CLB thành phố cảng là tiền vệ Lucho Gonzalez sẽ phải đối mặt thường xuyên với 2 gọng kềm này ở trung tuyến, trong khi Mathieu Bodmer chơi tiền vệ con thoi (trong sơ đồ 4-3-3) cũng có thể trở thành một người đeo bám rất khó chịu khi cần. Nó tương tự như cách mà Lille đã sử dụng để “rút phích cắm” của Lucho trong trận thắng 2-1 hai vòng trước, với bộ ba Cabaye, Mavuba và Balmont (Cabaye giữ vai trò con thoi).

Đến đây, phải chờ đợi xem sự linh hoạt trong tấn công của HLV Deschamps. Trong cả 3 cuộc đối đầu lớn gần đây (gặp Lyon, MU, Lille), ông đều cho đội bóng xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1, và khi tỏ ra kém linh động hơn thường lệ, Marseille chỉ giành được 2 trận hòa và một thất bại. Ngược lại, ở trận đấu mà họ chuyển đổi kịp thời giữa 2 sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-3 (Rennes), thì lại thu được thắng lợi. Tuy nhiên, sự bùng nổ của Bodmer bên phía PSG, người vốn bắt đầu sự nghiệp với vai trò một số 10, là điều mà ông phải để mắt đến khi thay đổi cách sắp xếp ở hàng tiền vệ.

Điểm yếu

Nhưng ông Deschamps cũng có thể tự tin rằng trong cuộc đối đầu ở trung tuyến, Marseille sáng tạo hơn hẳn PSG. Đội bóng thủ đô chỉ thực sự mạnh ở 2 cánh), nhưng  bộ đôi Nene – Giuly  thường chỉ phát huy tác dụng khi PSG mở rộng biên độ đội hình và có các tiền vệ trung tâm phát hiện nhanh những lỗ hổng ở cánh. Nếu Marseille bịt chặt 2 cánh và khai thác tốt khoảng trống ở biên (do cả Nene và Giuly đều không có khả năng hỗ trợ phòng ngự), với những quả chuyền dài (Auxerre và Pedretti từng chiến thắng PSG theo cách này) “dọc dây” tốt, PSG sẽ bị tiêu diệt. Cheyrou có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Điểm yếu của Marseille nằm ở hành lang trái, khi Taye Taiwo có thể lực sung mãn, nhưng ý thức chiến thuật tồi, còn Heinze thông minh, nhưng đã bộc lộ rất rõ điểm yếu thể lực (sẽ là thảm họa khi anh phải đối đầu với những tiền đạo nhanh kiểu Erding và khỏe như Hoarau). Nếu 2 “kèo trái” này hiểu nhau, họ sẽ bổ sung rất tốt cho nhau, nhưng đáng buồn cho Marseille là họ lại thường xuyên chơi như 2 kẻ xa lạ.

Thói quen

Có khá nhiều thói quen tốt của PSG giúp họ có thể làm nên chuyện trước Marseille. Đầu tiên là việc các cầu thủ phòng ngự của họ thường chơi khá dữ dằn và tiểu xảo, khiến đối phương cũng “nóng đầu” theo (trận lượt đi giữa họ có tổng cộng 34 pha phạm lỗi chia đều cho đôi bên, nhưng PSG chính là đội khởi xướng cuộc chiến tâm lý này, và khai thác nó hiệu quả để giành thắng lợi 2-1). Đội bóng thủ đô, cùng với Nancy, là 2 CLB hiếm hoi ở Ligue 1 có số bàn thắng trong hiệp một nhiều hơn hiệp 2 (15 bàn trong 45 phút đầu, và 14 bàn hiệp 2). Trong khi đó, Marseille đã thua tất cả các trận họ bị dẫn trước ở Ligue 1 mùa này, bao gồm cả trận lượt đi thua 1-2 trước PSG, khi Erding và Hoarau định đoạt kết quả chỉ trong 20 phút đầu (Erding 9’, Hoarau 19’).

Nhưng Marseille cũng có thể phát huy một thói quen của họ: Ghi bàn rất tốt trong khoảng thời gian 15 phút cuối cùng. PSG thường chơi nhanh trong 20 phút đầu, và chậm dần về cuối. Chờ đợi và kiên nhẫn, dù thi đấu ở sân nhà, là điều mà Marseille nên tính tới. 15 phút cuối trận cũng là lúc Gignac có cảm giác làm bàn tốt nhất, với 9 bàn mùa này.

Với chừng ấy những điểm mạnh, yếu đã được phơi bày, liệu PSG hay Marseille sẽ khai thác tốt hơn?

Ban Cầm

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Fanni, Diawara, Heinze, Taiwo – Kabore, Cheyrou, Lucho – Ayew, Gignac, Remy.

PSG: Edel – Tiene, Sakho, Armand, Jallet –Giuly, Clement, Makelele, Bodmer, Nene - Hoarau

14 Marseille đã để mất đến 14 điểm ở Velodrome mùa này. Mùa trước, họ chỉ “đánh rơi” 12 điểm trong 19 trận chơi trên sân nhà

30 Marseille và PSG đã chạm trán 30 lần ở Velodrome, và đội chủ nhà giành thắng lợi 19 trận, hòa 6 và chỉ thua 5 lần

41 PSG đang sở hữu hàng công mạnh thứ 3 ở giải đấu, với 41 bàn thắng ghi được, sau Lille (47 bàn) và Lyon (46)

Dự đoán cùng Petit

Monaco – Lorient (Lượt đi 4-0) 2-0

Caen – Avignon(2-3) 1-1

Marseille – PSG (1-2) 2-2


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN