Là một trong những cường quốc trong làng công nghệ, sau đợt động đất kinh hoàng vừa qua, Nhật Bản đã bị thiệt hại nặng nề và dự báo có ảnh hưởng không nhỏ đến làng công nghệ thế giới.
(TT&VH Online) - Là một trong những cường quốc trong làng công nghệ, sau đợt động đất kinh hoàng vừa qua, Nhật Bản đã bị thiệt hại nặng nề và dự báo có ảnh hưởng không nhỏ đến làng công nghệ thế giới.
 Các nhà máy sản xuất linh kiện của Nhật Bản đang đình trệ do động đất. Ảnh: Boston
|
Theo số liệu thống kê của hãng nghiên cứu thị trường iSuppli, năm 2010, các công ty Nhật Bản đã đóng góp 63,3 tỷ USD vào doanh thu ngành sản xuất microchip, chiếm 21% thị trường thế giới và chiếm tới hơn 40% chip nhớ flash NAND và 15% DRAM. Qua những con số này có thể thấy tầm quan trọng của Nhật Bản đến mức nào trong ngành công nghệ thế giới.
Không chỉ thế, Nhật Bản còn là quốc gia tụ họp các hãng công nghệ hàng đầu thế giới nhưng hiện tại các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử gần như đã bị ngừng trệ do hư hại vì động đất. Chính sự khan hiếm linh kiện điện tử xuất xứ từ Nhật Bản đã dự báo một xu hướng “bão giá” của ngành công nghệ thế giới là khó tránh khỏi.
Chưa kể đến việc nổ các lò phản ứng còn khiến tình trạng điện năng của Nhật khan hiếm vô cùng. Công ty điện lực Tokyo đã mất đến 27% lượng điện năng mà họ có thể cung cấp. Đương nhiên, không có điện năng đủ thì các nhà máy của các hãng công nghệ dù cho có hoạt động cũng không thể chạy đủ công suất và năng suất như trước đó.
Cụ thể là các công ty cũng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Sony, Sanyo, Sharp, Renesan, Nikon và Mitsubishi cũng buộc phải ngừng các hoạt động. Các hoạt động sản xuất ống kính và máy hình của Panasonic, Fujifilm, Nikon và Canon cũng đang bị đình trệ nặng nề.
Trong đó, đáng chú ý là đại gia Sony buộc phải ngừng hoạt động 6 nhà máy, trong đó có 1 nhà máy bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước biển.
Trong quá khứ, điều tương tự cũng đã xảy vào năm 1999, khi trận động đất 7,6 độ richter tấn công Đài Loan, đã gây thiệt hại nặng ở Đài Bắc và làm ngừng hoạt động sản xuất bán dẫn ở các nhà máy thuộc thành phố Tân Trúc.
Cơn địa chấn Loma Prieta năm 1989 ở Mỹ với cường độ 6,9 độ richter cũng khiến hoạt động sản xuất bán dẫn ở thung lũng Silicon phải ngưng trệ và gây ra thiệt hại kinh tế không nhỏ.
Tuy nhiên, mặc dù chịu thiệt hại nặng nề nhưng những tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản cũng đóng góp về mặt thiết bị hỗ trợ người dân góp sức cùng Chính phủ:
Sony đóng góp 30.000 đài radio, Panasonic 10.000 radio, 10.000 đèn pin và 500.000 pin. Các công ty NEC, Kyocera và Epson đều ủng hộ mỗi công ty 100 triệu Yên tiền thiết bị viễn thông, máy tính.
Vũ Ngọc (Theo Engadget,WSJ, CNET)