Không chỉ có bóng đá, không khí làng bóng chuyền VN nhiều ngày gần đây cũng đang được hâm nóng bởi kế hoạch tìm kiếm HLV ngoại nhằm nâng chất 2 ĐT nam và nữ.
(TT&VH) - Không chỉ có bóng đá, không khí làng bóng chuyền VN nhiều ngày gần đây cũng đang được hâm nóng bởi kế hoạch tìm kiếm HLV ngoại nhằm nâng chất 2 ĐT nam và nữ. Những thông tin mới được phía Liên đoàn bóng chuyền VN (LĐBC VN) tiết lộ, gần như chắc chắn 2 HLV ngoại đã được “chọn mặt gửi vàng”.
Thuê HLV ngoại là tất yếu
Sau bóng đá, bóng chuyền là môn có chủ trương xã hội hóa thể thao từ rất sớm. Thế nhưng, so với trào lưu sử dụng HLV ngoại mà bóng đá đã theo đuổi từ lâu, phải vài năm gần đây vấn đề này mới được nhìn nhận một cách đúng đắn ở môn bóng chuyền. Dù vậy, phải đến khi bóng chuyền nước nhà xảy ra những “cú sốc” về thành tích, những nhà quản lý BCVN mới quyết tâm nâng tầm 2 ĐTQG, trong đó, việc thuê HLV ngoại được đặt lên hàng đầu.
Năm 2007, lần đầu tiên ĐT nam giành HCB tại SEA Games 24, một thành tích được xem là như “cơn địa chấn” của bóng chuyền khu vực. Thế nhưng, cũng vì thành công quá lớn khiến những người có trách nhiệm quên đi nhiệm vụ phải tiếp tục nâng tầm hơn nữa về chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh cho các tuyển thủ.
Kết quả, không những không bảo vệ được tấm HCB tại SEA Games 25 (xếp hạng 4) mà tại sân chơi Asian Games năm ngoái, bóng chuyền nam để lại một hình ảnh vô cùng thất vọng, khi thua trắng cả 7 trận với lối chơi nhợt nhạt. Trong khi đó với ĐT nữ, vị trí á quân SEA Games lung lay dữ dội sau nhiều năm nắm giữ.
Những thất bại của cả ĐTQG và ĐT trẻ thời gian gần đây cho thấy, nguy cơ tuột mất tấm HCB tại SEA Games 26 đang ngày càng hiện hữu. Đã có những cuộc họp để mổ xẻ thất bại cũng như sự đi xuống của 2 ĐT được tiến hành. Đích thân TTK LĐBC VN Trần Đức Phấn đã nhận trách nhiệm về mình.
Bên cạnh sự thừa nhận yếu kém này, cuộc họp Ban thường vụ và Ban chấp hành LĐBC VN đầu năm 2011 đã xác định cần phải có một sự đầu tư quyết liệt cho vị trí người dẫn dắt. Cụ thể là cả 2 ĐT phải có HLV ngoại.
Quyết tạo sự đột phá
Thực tế thì ĐT nữ trong năm 2010 đã được thuê HLV người Trung Quốc Rong Han Yan nhưng HLV này còn dấn dắt cả ĐT trẻ. Ngay sau Tết, LĐBC VN sẽ tiếp tục làm việc với HLV Rong Han Yan về các kế hoạch trong năm nay. Dự kiến, HLV Rong Han Yan sẽ trở lại VN trước vòng 1 giải VĐQG (diễn ra vào tháng 4) để tuyển quân. Trong khi đó, thông tin từ LĐBC VN cho biết, LĐ cũng đã có trong tay một vài ứng cử viên cho vị trí HLV ĐT nam. Theo tiết lộ của ông Phấn vào chiều qua, một ứng cử viên được đánh giá có chất lượng rất cao khả năng sẽ đi đến “chung kết” trong tháng 3 này, đó là HLV Augusto Sabbatini (Brazil) hiện đang dẫn dắt ĐT Pakistan.
Điều đáng chú ý là chính HLV này đã tự ứng cử với LĐ và gửi hồ sơ lý lịch sang VN vì lý do rất quan tâm đến bóng chuyền VN. Hiện hồ sơ đang được Ban chuyên môn và BHL ĐTQG xem xét, nhưng theo ông Phấn, gần như chắc chắn LĐ sẽ gật đầu bởi bản lý lịch khá bắt mắt.
Thực tế, LĐ còn một lựa chọn chất lượng khác là một HLV đang dẫn dắt CLB Bát Nhất của Trung Quốc. Dù vậy, khả năng HLV này sang VN không cao bởi một vài lý do.
Song theo ông Phấn, lý do chủ yếu mà LĐ muốn kết duyên với HLV người Brazil chính là bởi muốn tạo ra một sự đổi mới toàn diện về lối chơi cho ĐT nam. Cùng với đó, kinh nghiệm dẫn dắt lâu năm của HLV này sẽ giúp ĐT nam tìm kiếm những gương mặt ưu tú nhất.
Nếu không có thay đổi lớn, 2 bên sẽ ký hợp đồng trong thời gian sắp tới bởi giải VĐQG cũng sắp bắt đầu vào tháng 4. Cũng như bóng đá, chỉ tiêu cụ thể với các HLV đến dẫn dắt 2 ĐT bóng chuyền VN được đưa ra rõ ràng ngay từ đầu trong điều khoản hợp đồng. Theo đó, nhiệm vụ mà HLV người Brazil sẽ phải hoàn thành trong năm nay chính là dẫn dắt ĐT nam có huy chương tại SEA Games 26, trong khi ĐT nữ là HCB. Bên cạnh đó, mức lương chưa được 2 bên chốt lại cụ thể nhưng theo ông Phấn, sẽ không dưới 4.000 USD với ĐT nam và hơn 2.000 USD với ĐT nữ.
Theo kế hoạch, ngay sau khi kết thúc vòng 1 giải VĐQG cùng một số giải thường niên trong nước, ĐT nam sẽ được tập trung để chuẩn bị cho giải các CLB bóng chuyền nam châu Á diễn ra vào tháng 7 ở Indonesia. Đây cũng là giải quốc tế duy nhất trước khi ĐT nam của chúng ta dự SEA Games 26 vào tháng 11. Về phía bóng chuyền nữ, ngoài giải quốc tế VTV Cup diễn ra trong tháng 7, ĐTQG sẽ có 2 giải đấu quốc tế quan trọng là giải quốc tế ở Đài Loan và giải vô địch các CLB châu Á diễn ra vào tháng 9 tại Vĩnh Phúc. |