thethaovanhoa.vn

Vì căn nhà của người thu nhập thấp…

12/03/2011 08:52 GMT+7

Những ngày gần đây, hàng loạt dự án nhà ở xã hội, dành cho người thu nhập thấp đang được tung ra thị trường.

(TT&VH) - Những ngày gần đây, hàng loạt dự án nhà ở xã hội, dành cho người thu nhập thấp đang được tung ra thị trường. Và những ai là dân “đã có hộ khẩu thường trú tại các quận, phường Hà Nội và chưa có nhà ở hoặc diện tích bình quân dưới 5m2… sẽ được quyền nộp hồ sơ” mua nhà dành cho người thu nhập thấp ở Hà Nội.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích xây dựng nhà thu nhập thấp là dành cho người nghèo, những người chưa có nhà và có mức thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện nay chỉ số giá nhà/thu nhập của người dân ở Việt Nam cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nên cả như không ăn không tiêu, một lao động dù là dành toàn bộ tiền lương (ví dụ chỉ khoảng 2 triệu đồng) cho việc tạo lập chỗ ở thì thì cũng phải mất tới 24,5 - 26,6 năm mới mua được nhà.

Thậm chí, có thể nói việc người thu nhập thấp trả góp bằng với toàn bộ mức lương cơ bản mà họ được nhận cúng ít có doanh nghiệp nào dám chấp nhận. Người ngoại tỉnh làm công ăn lương, "chân chỉ hạt bột", phấn đấu để mua nhà càng không đủ kiên nhẫn. Nhất là trong hoàn cảnh bão giá như hiện nay, mức “thu nhập thấp” càng phải san sẻ cho những khoản chi tiêu đội giá khác. Thêm nữa, nhà thu nhập thấp cũng không chịu giá… thấp nữa, khi mà những ngày qua khi các chủ đầu tư đã nhận hồ sơ mua nhà nhưng đều chưa thể công bố giá bán mà phải tính toán lại bởi giá vật liệu và các chi phí khác tăng quá cao.

Mới đây, theo sáng kiến của Bộ Xây dựng, muốn có nhà, người thu nhập thấp chỉ còn một cách là học một số nước trên thế giới, trích ra ít nhất khoảng 1% thu nhập hàng tháng cho quỹ tiết kiệm nhà ở. Nếu làm theo cách này, chúng ta không chỉ góp phần hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các KCN có nhà (chí ít là khi về hưu)... mà còn “hỗ trợ” cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để góp phần tăng nguồn cung về nhà ở, giải quyết khó khăn về chỗ ở… cho những “đối tượng” khác.

Hy vọng rằng, ý tưởng quỹ tiết kiệm nhà ở nên bắt đầu hiện thực hóa nó từ những người… thu nhập cao. Tất cả hãy cùng chung tay đóng góp một phần thu nhập, như một cách gửi tiết kiệm,, đừng ai quan niệm ích kỷ rằng, ta có nhà rồi ta không đóng quỹ để rồi biến vấn đề nhà ở thành gánh nặng cho đồng loại, cho thế hệ tương lai.

Mai Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN