thethaovanhoa.vn

Tranh cãi tiếp tục bùng phát về di thư của Jang Ja Yeon

11/03/2011 14:40 GMT+7

Chỉ một ngày sau khi Viện Khoa học Điều tra Quốc gia Hàn Quốc cho rằng di thư của ngôi sao quá cố Jang Ja Yeon có thể là giả mạo, IFSL (Phòng Thí Nghiệm Khoa học Pháp lý quốc Tế) đã bác bỏ lời cáo buộc trên.

(TT&VH Online) – Chỉ một ngày sau khi Viện Khoa học Điều tra Quốc gia Hàn Quốc cho rằng di thư của ngôi sao quá cố Jang Ja Yeon có thể là giả mạo, IFSL (Phòng Thí Nghiệm Khoa học Pháp lý quốc Tế) đã bác bỏ lời cáo buộc trên bằng những chứng cứ xác thực.

Hôm nay (11/3), chương trình bản tin 8 giờ của đài KBS đã có cuộc phỏng vấn với người đứng đầu IFSL.

Vào ngày 10/3, SBS cho hay họ đã đem bản sao các bức thư của Jang Ja Yeon cho một cơ quan khác kiểm định. Sau khi xem xét tài liệu viết tay của nữ diễn viên “Vườn sao băng”, ông Lee Hee Il, người đứng đầu IFSL cho biết: “Trong những lá thư này, cách ký tự “yo” và “ya” được viết trùng nhau theo thói quen của Jang Ja Yeon. Các phụ âm và nguyên âm cũng được viết giống nhau. Điều này chứng tỏ rằng những lá thư này đều do một người viết”.

So sánh ký tự trong di thư  (ảnh trái) và nét chữ thực của Jang Ja Yeon (Ảnh:Naver)

SBS cũng tiết lộ thêm: “Việc sao chép chữ viết tay của Jang Ja Yeon đối với Jun (người tiết lộ sự tồn tại của các lá thư mà Jang Ja Yeon để lại) là không thể nếu Jun chỉ copy những ký tự đó từ một tờ báo. Jun cũng không thể viết 230 lá thư với những thông tin hạn chế như vậy. Và cũng không chắc rằng những lá thư được viết trong 3 năm trời này là kết quả của kế hoạch sao chép.

“Các lá thư tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về những kế hoạch quan trọng của công ty quản lý Jang Ja Yeon cũng như những số liệu về việc ‘tiếp khách’ của nữ diễn viên này mà những người khác không thể biết được. Có chăng, việc sửa chữa bì thư và các lá thư là hành động mà Jun cố gắng để che giấu danh tính cho Jang Ja Yeon”.

Gần đây, một đại biểu của Đảng dân chủ cũng yêu cầu các điều tra viên và cảnh sát ngừng nói dối công chúng cái chết của Jang Ja Yeon. Ông phát biểu: “Cảnh sát đang lừa dối công chúng. Đây không phải là lần đầu tiên các điều tra viên và cảnh sát giả vờ để lộ thông tin cho công chúng mà không đưa ra bất cứ bằng chứng thích hợp hoặc thông tin về một phần vụ án. Họ phải chấm dứt việc làm này ngay lập tức”.

Nhiều cư dân mạng cũng phủ nhận cáo buộc di thư của Jang Ja Yeon là giả. Họ nói: “Không thể dựa vào việc phong bì thư bị hỏng mà kết luận di thư của Jang Ja Yeon là giả”.

Vào ngày 8/3 vừa qua, một tổ chức phụ nữ cũng mở cuộc họp báo trước trụ sở của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình,  yêu cầu phải có điều tra hợp lý về vụ việc của Ja Yeon.

Một cư dân mạng đứng trước Bộ Bình đẳng giới và Gia đình (Ảnh: Naver)

Sau khi Bộ Bình đẳng giới và Gia đình không có phản ứng gì về vấn đề trên, một cư dân mạng rất bất bình. Anh đã đứng trước trụ sở của Bộ trong 2 giờ đồng hồ vào ngày 10/3. Trên tay người đàn ông này có tấm biển viết: “Một Bộ bình đẳng giới và gia đình tỏ ra im lặng trước vụ việc của Jang Ja Yeon thì không thể có quyền tồn tại trên đất nước này”.

Linh Nguyễn (Theo MyDaily)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN