Hôm qua 10/3, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011 đã tổ chức họp báo về chủ đề Du lịch biển đảo.
(TT&VH) - Hôm qua 10/3, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011 đã tổ chức họp báo về chủ đề Du lịch biển đảo. Theo đó, Năm Du lịch sẽ trải dài từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Bình Thuận mà tâm điểm là Phú Yên. Năm 2011 này, tỉnh Phú Yên kỷ niệm 400 năm thành lập. Ngày 1/4, tại quãng trường 1/4 TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên sẽ diễn ra buổi mít-tinh kỷ niệm 400 năm thành lập tỉnh và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011.
Gành Đá Dĩa - một trong những danh thắng của Phú Yên
Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên của Quốc sử giám Triều Nguyễn thì năm 1578 Nguyễn Hoàng lệnh cho Tri huyện Tuy Viễn Lương Văn Chánh - chiêu mộ lưu dân vào khai khẩn vùng đất phía Nam đèo Cù Mông đến Bắc đèo Cả. Cùng với sản xuất phát triển, ổn định cuộc sống, hình thành làng xóm là sự quấy nhiễu xâm phạm biên giới phía Nam ngày càng phức tạp. Năm 1611, Chúa Nguyễn cử Chủ sự Văn Phong vào bình định dẹp yên và lấy đất này đặt thành phủ Phú Yên với 2 huyện là Đồng Xuân và Tuy Hòa thuộc Dinh Quảng Nam. Tỉnh Phú Yên hình thành từ đó đến nay đã tròn 400 năm.
Phú Yên có bờ biển dài gần 200 km, có nhiều đầm, vịnh mang vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú như: đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, gành Đá Đĩa, núi Đá Bia, bãi Môn - hải đăng Mũi điện là những danh thắng quốc gia. Phú Yên còn là một vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Nét đặc sắc của văn hóa Phú Yên là sự đan xen, giao thoa và hòa hợp của nền văn hóa Việt - Chăm như Tháp Nhạn nằm giữa trung tâm TP Tuy Hòa, Thành Hồ... Đặc biệt là nền văn hóa đá với các di tích danh thắng quốc gia núi Đá Bia, chùa Đá Trắng. Tiêu biểu là bộ kèn đá và đàn đá Phú Yên có niên đại cách nay khoảng 2.500 năm, có giá trị rất lớn về lịch sử - văn hóa và là những bảo vật quốc gia, rất quý hiếm mà ít nơi trên thế giới có được...
Trạc Tuyền