thethaovanhoa.vn

20 ngàn đứa trẻ đón cha trở về

10/03/2011 14:29 GMT+7

7h50’ sáng 9/3, chuyến bay cuối cùng theo cầu hàng không của Vietnam Airlines mang theo 209 lao động đã đáp xuống sân bay Nội Bài, kết thúc cuộc giải cứu lao động Việt Nam khỏi Libya bằng chuyên cơ.

(TT&VH) - 7h50’ sáng 9/3, chuyến bay cuối cùng theo cầu hàng không của Vietnam Airlines mang theo 209 lao động đã đáp xuống sân bay Nội Bài, kết thúc cuộc giải cứu lao động Việt Nam khỏi Libya bằng chuyên cơ. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân đã ra tận khoang máy bay đón đoàn.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân xúc động nói: “Có thể nói cuộc giải cứu này là một món quà ý nghĩa nhân 8/3, vì có 10 ngàn người mẹ, người vợ và 20 ngàn đứa trẻ đang mong con, chồng, cha trở về”.

Tại cuộc họp báo ngay tại sân bay, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo: hiện 8.728 lao động đã về nước an toàn, còn 1.120 lao động đang về trên tàu biển, còn lại 292 lao động đã sang Algeria và 67 lao động tại Ai Cập đang được bố trí đưa về nước trong vài ngày tới.

Ban chỉ đạo giải quyết tình hình lao động Việt Nam tại Bắc Phi và Trung Đông họp báo ngay tại sân bay


Gặp hoạn nạn mới thấy hết nghĩa đồng bào

Ngay từ sáng sớm ngày 9/3, sảnh chờ của sân bay Nội Bài đã rất đông thân nhân lao động ra đón người nhà. Ngay sau khi xuống máy bay, toàn bộ lao động nhanh chóng làm thủ tục và được các công ty xuất khẩu lao động đưa xe đến đón về. Trưởng đoàn công tác của Ban chỉ đạo giải quyết tình hình lao động Việt Nam tại Bắc Phi và Trung Đông, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng đánh giá: “Chúng ta chưa từng có một chiến dịch nào phải di dời lao động lớn như thế này. Đến giờ phút này, toàn bộ lao động đã rời khỏi Libya an toàn, không ai bị thương tích do quá trình di chuyển, không có ai ốm đau, bệnh tật nặng”.

Chuyên cơ đưa 209 lao động trở về Tổ quốc

Các lao động trở về đoàn tụ với người thân đều không giấu nổi niềm xúc động, xen lẫn nhưng lo âu. Anh Nguyễn Đức Lâm quê Hải Hậu, Nam Định hân hoan: “Khi anh em đi ra biên giới sang đất Tunisia mới chắc là mình còn sống. Ở sa mạc khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc, tất cả đã đồng thanh hô vang: Việt Nam! Việt Nam! Anh em càng rất cảm động khi gặp được người của Ban chỉ đạo từ trong nước sang. Có hoạn nạn nơi xứ người mới thấy hết nghĩa đồng bào anh ạ”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng kể, cuộc trở về của chúng ta không chỉ thắm tình đồng bào, đồng chí, mà có sự chung sức của bạn bè quốc tế. Các nước nơi đoàn Việt Nam đặt chân đến, chúng ta đều nhận được sự đón tiếp tận tình. Đặc biệt là tại Tunisia, chúng ta thực sự cảm ơn những người dân cũng như người điều hành công việc tại đây. Những nhân viên sân bay luôn tươi cười, chỉ dẫn chu đáo, nhiều bà mẹ già nấu súp cho công nhân chúng ta ở những khu tập trung.

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cũng cho biết, hiện tại, Ban Chỉ đạo vẫn tiếp tục cử đại sứ ở Libya theo dõi tiếp tình hình lao động Việt Nam, kể cả 2 cán bộ Đại sứ quán ở Tunisia để đề phòng trường hợp nếu có thể có lao động hoặc người dân Việt Nam nào đó còn kẹt lại hoặc có lý do nào đó còn ở lại thì sẽ đón về.

Toàn bộ lao động Việt Nam đều trở về nước an toàn

Hàng loạt doanh nghiệp muốn nhận lao động từ Libya

Phát biểu ngay tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo: Hiện tập đoàn Khang Thông, chủ đầu tư dự án Happy land bày tỏ ý định nhận toàn bộ hơn 10.000 lao động trở từ Libya vào làm việc. Dự án này triển khai tại Long An, cách TP.HCM khoảng 50 km, có vốn đầu tư 2 tỷ USD, dự kiến đưa vào khai thác năm 2014 nên thu hút rất nhiều lao động, nhất là lao động ngành nghề xây dựng.

Thời gian tiếp nhận lao động từ 1/5 tới đây. Nếu lao động đồng ý, tập đoàn Khang Thông sẽ nhận bảo lãnh toàn bộ số tiền lao động vay ngân hàng để sang Libya. Mức lương cho lao động phổ thông là 3 triệu đồng/tháng; lao động có tay nghề từ 4-6 triệu đồng/tháng. Những lao động được bảo lãnh nợ ngân hàng sẽ được khấu trừ tiền lương hàng tháng ở mức hợp lý.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Những lao động không muốn làm việc cho dự án này thì sẽ chờ để đưa đi một thị trường khác”.

Ngoài tập đoàn Khang Thông, hiện có nhiều công ty muốn tuyển dụng lao động trở về từ Libya. Cụ thể, Công ty Cổ phần Công nghiệp xây dựng Toàn Phát (TOPACO) có trụ sở tại Đống Đa, Hà Nội đã có văn bản gửi đơn vị xuất khẩu lao động lớn sang Libya là Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA). TOPACO cho biết sẽ tuyển dụng khoảng 40 kỹ sư, đội trưởng, chỉ huy trưởng công trình với mức thu nhập từ 350 đến 1.000 USD mỗi tháng và 350 thợ xây dựng, thợ hàn, mức lương mỗi tháng 200- 250 USD.

Đồng thời, Tổng Công ty Viglacera có thể tiếp nhận 1.000 lao động phổ thông xây dựng và lao động kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật xây dựng làm việc tại các công ty thành viên của Viglacera. Lao động trở về từ Libya có nhu cầu có thể liên hệ với Viglacera để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thanh Hòa thông báo, việc giải quyết quyền lợi của người lao động sẽ theo chính sách hiện hành song quyết tâm không để lao động bị thiệt thòi, nhất là lao động nghèo. Cục Quản lý việc làm ngoài nước sẽ khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và chậm nhất là sang đầu tuần sau sẽ có phương án hỗ trợ cụ thể. 

Điều tiếp chuyên cơ sang Algeria đưa lao động về nước?

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải quyết tình hình lao động Việt Nam tại Bắc Phi và Trung Đông chiều qua 9/3. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, cho biết: Thông tin đại sứ quán Việt Nam tại Aigeria báo về, hiện còn 292 lao động đang mắc kẹt ở biên giới Libya và Algeria 10 ngày nay. Hiện thời tiết tại sa mạc rất khắc nghiệt, nước uống và thực phẩm phải vận chuyển 1.000 km. Trước tình hình cấp bách, trước mắt, Bộ LĐTB&XH và Bộ Ngoại giao xúc tiến làm việc với Tổ chức di dân quốc tế (IOM) nhờ sự giúp đỡ đưa số lao động trên về nước. Trong trường hợp, IOM không thể đẩy nhanh tiến độ giải lao động trong những ngày tới, Việt Nam sẽ điều chuyên cơ sang đón các lao động về nước.

Bài và ảnh: Phương Linh - Tạ Nhung

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN