thethaovanhoa.vn

Vị mặn của nước ngọt

05/03/2011 11:20 GMT+7

Những cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn cho thấy, nước mặn xâm nhập đang ở mức báo động trên các sông thuộc khu vực Nam Bộ, sự xâm nhập sớm hơn và sâu hơn trong đất liền.

(TT&VH) - Những cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn cho thấy, nước mặn xâm nhập đang ở mức báo động trên các sông thuộc khu vực Nam Bộ, sự xâm nhập sớm hơn và sâu hơn trong đất liền. Điều đó có nghĩa nguy cơ mất mùa, thiếu nước sinh hoạt đang trở nên khắc nghiệt với người dân vùng ven biển và đô thị.

Lúa không thể trổ bông do nước mặn xâm nhập. (Ảnh: Internet)

Nguy cơ người dân ở TP.HCM thiếu nước sinh hoạt đã cận kề khi các nhà máy sản xuất nước trên sông Sài Gòn, Đồng Nai cũng đang “khát” bởi nước mặn xâm nhập và khô hạn ở đầu nguồn.

Làm thế nào để hàng triệu người dân tránh được thảm cảnh thiếu nước, trong khi mùa khô còn khoảng 2 tháng nữa mới kết thúc? Nhiều người có thể nghĩ ngay tới chuyện tự khoan giếng khai thác nước ngầm. Nhưng việc khai thác nước ngầm quá mức đã làm sụt lún bề mặt địa chất, ô nhiễm nguồn nước ngầm như hiện nay đang diễn ra ở TP.HCM.

Thực tế, khi nguồn nước ngọt ở hai hồ lớn là Dầu Tiếng (Tây Ninh) và Trị An (Đồng Nai) sắp xuống đến mực nước chết thì không thể nào xả đi để đẩy mặn xâm nhập được. Vậy làm sao có đủ nguồn nước thô để cung cấp cho các nhà máy sản xuất nước ngọt dưới hạ lưu? Các nhà máy nước Thủ Đức, BOO Thủ Đức, BOT Bình An đều lấy nước trên sông Đồng Nai mỗi ngày sản xuất 1 triệu m3 nước; nhà máy nước Tân Hiệp trên sông Sài Gòn mỗi ngày sản xuất 300 ngàn m3 nước, nếu tình hình xâm nhập mặn như hiện nay thì không có phương án nào để vận hành đủ công suất.

Vậy các nhà máy sản xuất nước phải làm thế nào? Cắt nước luân phiên như điện? Hay tăng giá bán và giảm sản lượng cung cấp? Tất cả đều lợi bất cập hại.

Để tìm câu trả lời, cần có sự chung sức của người dân. Ngoài việc các nhà máy nước “bắt tay” với đơn vị quản lý hồ để nắm được lịch trình xả nước hồ, đồng thời “căn” khi nước triều rút, độ mặn giảm để lấy nước sản xuất. Quan trọng là ý thức tiết kiệm, bởi nước ngọt không phải là vô tận.

Thái Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN