thethaovanhoa.vn

Sẵn sàng thuê trực thăng đón lao động

01/03/2011 11:11 GMT+7

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi họp Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi chiều 28/2.

(TT&VH) - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi họp Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi chiều 28/2.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo, đến trưa 28/2 đã có 8.161 lao động nước ta di tản sang các nước láng giềng của Libya, gồm Malta 1.378 người, Ai Cập 991 người, Thổ Nhĩ Kỳ 557 người, Hy Lạp 242 người, 592 đã và đang sang Tunisia...

Hiện vẫn còn 4.000 lao động Việt Nam đang “mắc kẹt” tại Libya, trong đó nổi cộm nhất là 500 lao động ở thủ đô Tripoli. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Bằng mọi giá phải đưa người lao động về nước an toàn. Các đoàn công tác của nước ta sẽ huy động mọi phương tiện máy bay, tàu thủy thậm chí nếu được sẽ thuê trực thăng đến những “điểm nóng” để đón lao động”.

Người lao động vui mừng trò chuyện với người nhà khi còn chưa ra khỏi khu vực hàng rào sân bay Nội Bài

Mọi sự chuẩn bị đều tiến hành nhanh nhất

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, Chính phủ theo dõi rất sát tình hình nên nước ta đã có chuẩn bị đưa người lao động về nước ngay từ khi Libya xảy ra biến động chính trị. Hiện nay, tình hình ngày càng nguy cấp nên ưu tiên hàng đầu là đưa người lao động ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngay trong ngày 28/2 Ban Chỉ đạo rà soát lại danh sách lao động để tiếp tục cử các đoàn công tác sang các nước để đón lao động về. Trước mắt, trong tối 28/2 Ban Chỉ đạo đã cử 3 đoàn sang Malta, Tunisia và Ai Cập bằng chuyên cơ của Vietnam Airline. Đoàn đi Hy Lạp dự kiến sẽ xuất phát vào ngày 2/3 bằng máy bay thương mại vì chưa có visa. Đại sứ quán Hy Lạp cũng linh động trong việc cấp visa để việc đón lao động được tiến hành sớm nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân: “Ưu tiên hàng đầu là đưa người lao động ra khỏi vùng nguy hiểm”

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Bộ Tài chính cũng sẵn sàng giải quyết kinh phí tạm ứng từ Quỹ Lao động ngoài nước và giải ngân kho bạc cho các đoàn công tác một cách nhanh nhất để giải quyết chi phí phát sinh cho người lao động.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, hiện phương tiện vận tải của Libya rất thiếu nên việc sơ tán rất khó khăn. Hơn nữa, số lao động nước ta đã chạy sang Tunisia cũng đang bị kẹt lại do nước ta không có cơ quan đại diện ở đây. Ban Chỉ đạo tiếp tục liên hệ với Tổ chức Di trú Quốc tế IOM lập các trại để người lao động chạy nạn sang trong khi chờ các đoàn của nước ta.

500 lao động có nguy cơ bị đói

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, một vấn đề khá nghiêm trọng hiện nay là việc những đối tác nước ngoài sử dụng lao động thấy Việt Nam đưa máy bay sang, họ đã dừng mua vé cho lao động về nước. Một số chủ thầu tại Libya đã bỏ lao động hoặc một số khác không nắm rõ thủ tục nên gây khó khăn cho lao động di tản.

Chính phủ sẽ chia sẻ khó khăn với người lao động

“Ưu tiên hàng đầu hiện nay là đưa lao động về nước. Trước mắt Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu lao động hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi lao động để lo về quê. Sau đó, lao động sẽ được thanh lý hợp động theo đúng quy định. Chính phủ sẽ chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động để xử lý các vấn đề phát sinh. Chính phủ đã huy động các cơ quan, trong đó có cả ngân hàng vào cuộc. Việc này Ban Chỉ đạo sẽ giải quyết triệt để sau khi các lao động đã về nước”. (Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân).

Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội XKLĐ Việt Nam nêu: “Các doanh nghiệp trong nước cũng báo cáo về sự đùn đẩy của đối tác. Tại công trường ở thủ đô Tripoli, 500 lao động nước ta đang gặp khó khăn khi chủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ về. Lao động Việt Nam bị cướp hết thức ăn, có nguy cơ phải nhịn đói. Hiện Đại sứ quán đang tiến hành thuê xe chở lao động ra biên giới song thiếu tiền nên đang tiếp tục tìm hướng giải quyết. Cần thiết phải đưa người lao động ra khỏi Libya càng sớm càng tốt”.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: “Chúng ta phải đàm phán, tuyên truyền để người sử dụng thấy trách nhiệm mua vé máy bay cho người lao động theo quy định. Đồng thời, Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị 8 tấn lương thực gồm lương khô, thực phẩm ăn liền tập kết lên sân bay, chuẩn bị sẵn sàng cho 500 người lao động khi ta thuê được tàu hay máy bay đến Tripoli”.

Tử Yến
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN