thethaovanhoa.vn

Mourinho: Cấu trúc của Real Madrid quá cồng kềnh

24/02/2011 19:04 GMT+7

Trả lời phỏng vấn trong chương trình “Nhìn lại Liga” của kênh Sky Sport, HLV Jose Mourinho đã nói về kỷ lục 9 năm bất bại trên sân nhà của ông, về C.Ronaldo, Pep Guardiola, và thượng tầng Real Madrid.

(TT&VH Online) – Trả lời phỏng vấn trong chương trình “Nhìn lại Liga” của kênh Sky Sport, HLV Jose Mourinho đã nói về kỷ lục 9 năm bất bại trên sân nhà của ông, về Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola, và thượng tầng Real Madrid.

* Guardiola nói rằng kỷ lục 9 năm bất bại trên sân nhà của ông là không thể vượt qua…

- Tôi nghĩ điều đó đúng. Kỷ lục này được tôi lập nên sau 3 mùa ở Premier League, 2 mùa ở Serie A và bây giờ là năm đầu tiên ở Liga. Đó là 3 giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu bên cạnh hai mùa ở BĐN với gần 150 trận. Kỷ lục này thật không thể tin được, nhưng thành thật mà nói tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt khi lập được thành tích này. Tôi luôn thi đấu để chiến thắng chứ không để giữ các con số thống kê đó.

* Real Madrid đang ngày càng tỏ ra chắc chắn và đó là điều ông muốn?

Ảnh Getty

- Thông thường, các đội bóng của tôi đều rất vững chắc, đặc biệt là trên sân nhà. Ở Stamford Bridge, chúng tôi rất mạnh và ở San Siro hay Bernabeu cũng vậy. Các đội bóng của tôi đều rất chắc chắn trên sân nhà.

* Ông có hài lòng với sự tiến triển của đội bóng?

- Chắc chắn rồi. Đây mới là mùa giải đầu tiên của tôi ở đây. Tôi từng nói rằng mùa bóng thứ hai mới là hay nhất đối với HLV cũng như các cầu thủ. Chúng tôi đang chơi tốt ở mùa giải đầu tiên gắn bó với nhau và đội bóng có một số nguyên tắc và nó đang được thay đổi. Điều đó phụ thuộc vào sự sáng tạo của một số cầu thủ và sự khéo léo của họ. Về phòng ngự, Real chơi chắc chắn. Điều thoải mái là cầu thủ biết những gì anh ta làm trên sân để giành được thành quả.

* Đã có một quyết định dễ dàng khi anh ta tới đây là đội bóng phải chơi quanh Ronaldo . Và ông cho phép Ronaldo được chơi theo cách của anh ta?

- Chúng tôi cố gắng để tìm ra vị trí Ronaldo cảm thấy thoải mái nhất và  tranh cãi luôn hiện diện. Trung phong ư? Tôi không nghĩ vậy. Cậu ấy còn làm nhiều hơn thế. Tiền vệ cánh ư? Cũng không nốt bởi Ronaldo là một cỗ máy làm bàn. Đối với một tiền vệ cánh, anh ta có thể ghi bao nhiêu bàn trong một mùa, có lẽ là nửa tá. Do đó tôi nghĩ Ronaldo là tổng hòa của cả hai.

* Mối quan hệ của ông với Ronaldo hoàn toàn khác so với Benzema?

- Cristiano Ronaldo đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cậu ấy 26 tuổi, đang ở giai đoạn sung mãn nhất về thể lực lẫn sự trưởng thành. Thách thức của cậu ấy chỉ là duy trì điều đó lâu nhất có thể. Nếu Ronaldo có thể duy trì phong độ như vậy từ năm 26 đến 32 tuổi, điều đó sẽ rất tuyệt vời với cá nhân cậu ấy, cũng như Madrid. Benzema thì khác. Mọi người đều biết cậu ấy còn rất nhiều tiềm năng đáng sợ khác để khai thác và trau dồi.

* Sau thất bại 0-5 trước Barca, Real đã hồi phục?

- Tôi còn nhớ ở cuộc họp sau trận đấu đó trước khi tiếp Valencia trên sân nhà, tất cả đều như quả bóng bị xì hết hơi. Tôi không nói rằng chúng tôi hoảng sợ nhưng mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Đó là điều bình thường sau một trận thua như vậy. Nhưng chúng tôi đã hồi phục rất nhanh. Ở châu Âu, chúng tôi đoạt số điểm gần như tuyệt đối ở vòng bảng.  Chúng tôi cũng lọt tới chung kết Cúp Nhà vua. Trong mùa giải đầu tiên, với một đội bóng trẻ nhất trong lịch sử CLB như vậy, tôi tin rằng Real đã chơi tốt dù chúng tôi cần phải giành một cái gì đó.

* Có sự khác biệt nào ở Madrid so với những nơi khác mà ông từng đặt chân đến?

- Ở Chelsea, tôi làm việc cùng với Roman Abramovich và Peter Kenyon, và chúng tôi có thể nói với nhau mọi thứ. Khi tôi tới Inter Milan, mọi thứ cũng vậy. Nhưng Real Madrid thì khác. Cấu trúc của CLB, theo quan điểm của tôi quá cồng kềnh. Tôi phải làm việc với nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng mối quan hệ giữa tôi với Chủ tịch là rất tốt.

* Vậy ông có muốn quyền lực ở CLB?

- Ít tháng trước tôi có đọc một bài phỏng vấn một cựu HLV Real Madrid. Ông ấy nói rằng mình chẳng có chút quyền lực nào ở đây, và tôi nghĩ rằng tại sao bây giờ ông ấy mới nói mà không phải khi còn đương chức. Tôi nghĩ mình cần có quyền để đưa ra quyết định, và tất nhiên trách nhiệm sẽ thuộc về tôi. Nếu mọi chuyện không diễn ra đúng như ý muốn, phải chịu trách nhiệm không là vấn đề đối với tôi. Vấn đề là bạn không có đủ các điều kiện để bạn thật sự làm hết sức mình có thể.

* Ông có so sánh mình với Guardiola?

- Guardiola đang ở nhà của mình, nơi mà ông ấy được sinh ra.  Mọi người biết mọi thứ và ở đó được bao bọc bởi báo chí địa phương. Ở đó, các cầu thủ được sinh ra và mang trong mình triết lý của đội bóng. Bạn không thể so sánh  tình hình ở đó với bất cứ đội bóng nào khác.

Vũ Mạnh (Lược dịch theo AS)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN