thethaovanhoa.vn

Quy hoạch, khai quật và xây mới

26/02/2011 07:50 GMT+7

Có nhiều tin vui trong tuần qua, như tin trường quay Cổ Loa đang dần hoàn thiện. Tin này đã mang niềm vui rất lớn cho những người làm nghề điện ảnh...

(TT&VH Cuối tuần) - Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc chuẩn bị đi vào quy hoạch theo Quyết định 337/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Khu Di tích này có tổng diện tích quy hoạch lên đến 107,15 ha bao gồm nhiều hạng mục như: Khu tâm linh - tưởng niệm - không gian trưng bày (khu bia mộ của 10 cô, đài phun nước, hố bom nơi hy sinh của 10 liệt nữ TNXP, nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc, khu vực hố bom bảo tồn, đền thờ, tháp chuông, lầu vọng cảnh, trục đường tưởng niệm ghi công và tôn vinh bao quanh tháp chuông, đền thờ)… Năm 1988, Ngã ba Đồng Lộc được Nhà nước công nhận là di tích Quốc gia, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chọn làm trường học giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cũng đi theo hướng phát triển, sắp tới đây chuyện du lịch làng nghề ở Bắc Ninh cũng được đưa vào triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phục vụ du lịch. Trong đó, ưu tiên cải tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho làng nghề gắn với chương trình văn hóa nông thôn mới, tập trung vào hệ thống công trình giao thông đi lại trong từng làng nghề..., phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống như các phong tục, tập quán riêng có của từng làng nghề chẳng hạn: tục chọn giờ để đốt lò ở làng Ðại Bái, hoặc lệ ăn Tết cùng vào ngày 30 tháng Giêng. Hay tục lễ đốt lò ở làng gốm Phù Lãng, tục lệ trình nghề vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán ở làng Ðại Mão, phục hồi và duy trì các hình thức sinh hoạt văn nghệ như đội tuồng của các làng nghề Ðồng Kỵ, Ða Hội, hát Quan họ ở Nội Duệ, Lũng Giang, Tam Khê...

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số sắp tới cũng sẽ được tăng cường phát triển văn hóa - thông tin. Bộ VH - TT&DL tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức điền dã, tiếp xúc với các nghệ nhân, già làng, trưởng bản ghi chép tư liệu, xây dựng báo cáo khảo tả lễ hội đến công cuộc phục dựng luôn đảm bảo tính trung thực, đồng thời loại bỏ những hủ tục lạc hậu như đánh bạc, ăn uống dài ngày, nghi thức cúng tế huyền bí... Theo TS Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, việc khôi phục và tổ chức các lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi đã thu hút được một lượng khách du lịch đáng kể, đặc biệt là khách du lịch nội địa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương, làm thay đổi bộ mặt vùng đồng bào dân tộc.

Mới đây, tiến sĩ sử học Đoàn Ngọc Khôi (Bảo tàng Quảng Ngãi) cho biết: Sau hai tháng tiến hành khai quật dưới lòng hồ Nước Trong ở huyện vùng cao Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi (công trình thủy lợi đang thi công) đã phát hiện nhiều hiện vật quý có trên 4.000 năm tuổi, cá biệt công cụ ghè đẽo bằng đá có niên đại hơn 10.000 năm tuổi. Dự kiến đến cuối tháng 5/2011, công tác khai quật lòng hồ sẽ kết thúc nhường lại mặt bằng cho các đơn vị thi công giải phóng mặt bằng và tổ chức hàn khẩu dâng nước trong lòng hồ Nước Trong.

Trường quay Cổ Loa đang dần hoàn thiện. Một dòng tin ngắn nhưng tạo niềm vui rất lớn cho những người làm nghề điện ảnh khi trường quay Cổ Loa sắp hoàn thành và hy vọng sẽ biến nơi đây thành trường quay lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam. Trong khi rất nhiều hãng phim tư nhân phía Nam đã xây trường quay riêng từ lâu thì phía Bắc lâu nay vẫn rơi vào cảnh đói trường quay. Việc có một trường quay sẽ giúp nhà sản xuất chủ động lịch sản xuất phim, giảm chi phí sản xuất và đảm bảo được chất lượng nghệ thuật của bộ phim. Cổ Loa thực ra không phải là trường quay mới bởi nó từng được chuyên gia nước ngoài giúp Việt Nam xây dựng theo quy chuẩn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà trường quay này cả một thời gian dài bị bỏ quên cho đến khi nhận được quyết định khôi phục trở lại cách đây vài năm với số tiền đầu tư lên tới 108 tỉ đồng (tương đương 5 triệu đô la Mỹ).

Các bộ phim khoa học, tư liệu cùng nhiều làn điệu dân ca đã được lưu trữ bằng phương pháp truyền thống và điện tử. Sau 8 năm hoạt động, Ngân hàng Dữ liệu Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam đã số hóa được khoảng 500 bộ phim khoa học, với gần 100.000 phút phim và hơn 200 bộ tư liệu hình ảnh động các di sản văn hóa phi vật thể tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các dữ liệu này được lưu trữ bằng cả phương pháp truyền thống và điện tử nhằm bảo đảm tính an toàn cho dữ liệu. Đồng thời có thể cập nhật liên tục các thông tin mới về sức sống của di sản tại các vùng văn hóa. Ngoài ngân hàng dữ liệu, di sản văn hóa phi vật thể còn được lưu trữ tại Viện Âm nhạc Việt Nam. Hiện nơi đây đang lưu giữ hơn 26.000 làn điệu dân ca, dân nhạc của 53/54 dân tộc.

400 năm sau cái chết của Michelangelo Merisi, nổi tiếng với nghệ danh Caravaggio (1571-1610), các hồ sơ hình sự của cảnh sát về cuộc đời ông vừa được công bố với những phát hiện mới đáng chú ý. Một cuộc triển lãm các Tài liệu lưu trữ quốc gia tại Rome vừa đưa ra ánh sáng nhiều chi tiết về cuộc đời nổi loạn của Caravaggio ở đây vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17. Những chi tiết về bạn bè, cuộc sống đời thường và các vụ cãi vã gây gổ thường xuyên của Caravaggio, kể cả án tử hình do Giáo Hoàng Paul V tuyên với Caravaggio, đều được miêu tả qua các biên bản viết tay cũng như các hồ sơ tại tòa án. Các tài liệu này có số lượng dày bằng các cuốn sách nhiều tập với trọng lượng khá nặng và được bảo quản, lưu trữ như những tư liệu lịch sử từ thời Phục Hưng và thời gian về sau này. Qua những gì được tiết lộ, vị họa sĩ bậc thầy này thường xuyên gặp rắc rối với cảnh sát qua các biên bản ghi lại nhiều vụ việc, chẳng hạn trong đó có vụ ông ném đồ vật vào mặt một người bồi bàn trong quán rượu.

Bàn Phím

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN