Nỗi lo giá cả năm nay có vẻ khủng khiếp hơn, khi “con buôn” xuất hiện ngày càng nhiều trong chính những mặt hàng mà Nhà nước điều tiết giá.
(TT&VH) - Những ngày qua, người tiêu dùng ấm ức khi hàng ngày bị nhiều “con buôn” móc túi bằng cách tăng giá các mặt hàng vô tội vạ. Ấm ức mà không làm gì được bởi vì Thông tư 122 của Bộ Tài chính không đưa các mặt hàng rau củ quả, mặt hàng thực phẩm tươi sống... vào danh mục các mặt hàng phải đăng kí giá. Nhưng nỗi lo giá cả năm nay có vẻ khủng khiếp hơn, khi “con buôn” xuất hiện ngày càng nhiều trong chính những mặt hàng mà Nhà nước điều tiết giá.

Để đáp lại cho những hành động “con buôn” kia, ngày hôm qua 20/2, trả lời báo chí trong, ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khẳng định, các cửa hàng xăng dầu thuộc Tổng trong bất cứ tình huống nào cũng có đủ xăng dầu để bán và bán đúng giá niêm yết.
Hệ thống Petrolimex đảm bảocó đủ xăng dầu để bán, bán đúng giá niêm yết và bán đúng thời gian mở cửa, đóng cửa công bố tại cửa hàng.(Nguồn: Dân Việt)

Do phải giữ giá bán trong nhiều tháng nay nên kinh doanh xăng dầu gặp rất nhiều khó khăn, các mặt hàng xăng dầu đều lỗ nặng. Hiện nay, xăng M92 lỗ trên 2.800 đồng/lít; diezen lỗ 3.700 đồng/lít; dầu hỏa lỗ 3.600 đồng/lít; mazut lỗ gần 2.700 đồng/kg. Vì thế, thời gian qua, Petrolimex đã thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng, điều đó cũng có nghĩa là làm tăng chi phí trong việc tính giá cơ sở xăng dầu (theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP). Mặc dù vậy, trong tháng 1 và 15 ngày đầu tháng 2/2011, Petrolimex đã nhập hơn 1,5 triệu m3/tấn xăng dầu, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 22%.
Để hạn chế thẩm lậu xăng dầu qua biên giới, Petrolimex quy định các cửa hàng không được phép bán cho các trường hợp mang can, phuy; nếu nhân viên các cửa hàng tiếp tay cho buôn lậu sẽ bị xử lý với mức độ cao nhất. Tuy nhiên, hành động con buôn, thấy lãi cao thì bán, lãi thấp thì ngưng của nhiều chủ cây xăng dầu cần phải được xử lý nghiêm minh, tránh lặp lại về sau.