thethaovanhoa.vn

Vinh và Ngọc

16/02/2011 11:08 GMT+7

Cho dù 10 tháng không ra sân, nhưng sức nóng của Lê Công Vinh vẫn đủ sức hâm nóng bầu không khí bóng đá nội địa, khi khả năng anh ra sân ở trận HN.T&T gặp SHB.ĐN ở vòng 3 V-League 2011 cuối tuần này là rất cao.

(TT&VH) - Cho dù 10 tháng không ra sân, nhưng sức nóng của Lê Công Vinh vẫn đủ sức hâm nóng bầu không khí bóng đá nội địa, khi khả năng anh ra sân ở trận HN.T&T gặp SHB.ĐN ở vòng 3 Eximbank V-League 2011 diễn ra cuối tuần này là rất cao.

Đơn giản bởi anh là cầu thủ lớn, là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá VN. Bằng chứng đó càng được củng cố khi hàng công ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010 tậm tịt, luôn rơi vào tình trạng khủng hoảng toàn diện.

Có thể cảm nhận rất rõ ràng sự háo hức, hân hoan của Lê Công Vinh khi đã thoát ra khỏi những ngày u ám.

Hoàn cảnh đó trái ngược với một cầu thủ U23 QG khi đang rơi vào những ngày đen tối nhất của sự nghiệp, đấy là Hoàng Danh Ngọc. Tiền vệ này đang thụ án 18 tháng treo giò của ban Kỷ luật và phải è cổ trả 2,4 tỷ đồng tiền phá vỡ hợp đồng. Mức án đó theo ông Hải Hường là nhẹ, hợp tình hợp lý.


Giờ đây, dư luận cả nước đang ngồi chờ xem kết cục số phận của Danh Ngọc sẽ ra sao

Xét về sự nổi tiếng, Ngọc không thể bằng Vinh, tính chất việc phải nghỉ chơi bóng trong thời gian dài cũng khác nhau (chấn thương và bị kỷ luật, Ngọc bị kỷ luật là xứng đáng bởi đã vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp). Nhưng, họ có điểm chung: không được thỏa nguyện giấc mơ bóng đá trong một thời gian quá dài. Đấy là điều kinh khủng với cầu thủ, những người thu nhập nhờ đá bóng!

Và họ còn có điểm chung nữa: cùng gửi đơn kêu cứu lên ban Giải quyết Khiếu nại sau khi bị ban Kỷ luật đưa ra mức án. Lá đơn kêu cứu của Danh Ngọc và CLB V.Ninh Bình đã được tiếp nhận, ban Giải quyết Khiếu nại đã thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại xem xét án kỷ luật của Danh Ngọc.

Giờ đây, dư luận cả nước đang ngồi chờ xem kết cục số phận của Danh Ngọc sẽ ra sao. Nói trắng ra, có sự “thần kỳ” nào đó xảy ra với Ngọc không, kiểu như Công Vinh lạy trọng tài nhưng đã được ban Giải quyết Khiếu nại chuyển từ “tội danh” này sang “tội danh” khác.

Cụ thể, quyết định của ban Kỷ luật VFF do ông Nguyễn Hải Hường chủ trì xử Công Vinh theo khoản 2 Điều 39 Quy định Kỷ luật VFF 2010 khép vào hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm và lăng mạ trọng tài. Trong khi đó, quyết định của ban Giải quyết Khiếu nại VFF do ông Chu Hồng Thanh điều hành thì chuyển hành vi của Vinh sang khoản 6 Điều 62 về những hành vi mất trật tự trong trận đấu. Để rồi, mức án của Vinh nhẹ đi rất nhiều nhờ cú phản công của Ban ông Thanh.

Người ta đang lo cho Ngọc, bởi đơn giản cầu thủ này hầu như chẳng có “số má” gì nên có ít người nâng đỡ như Vinh. Và người ta cũng thắc mắc, không biết Danh Ngọc có ước mình nổi tiếng và đá bóng giỏi hơn Công Vinh, nên thành tích của ĐTQG nếu không có anh là hỏng bét, để các bác thương tình tìm cách giảm án không nhỉ?

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN