Trong khi HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng chỉ có chức vô địch SEA Games 26 của U23 VN mới làm người hâm mộ thoả mãn, thì chuyên gia Trần Văn Phúc lại cảnh báo U23 VN có thể “đứt” ngay từ vòng bảng.
(TT&VH) - Trong khi HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng chỉ có chức vô địch SEA Games 26 của U23 VN mới làm người hâm mộ thoả mãn, thì chuyên gia Trần Văn Phúc lại cảnh báo U23 VN có thể “đứt” ngay từ vòng bảng nếu không chuẩn bị lực lượng cẩn thận.
HLV Nguyễn Thành Vinh: Phải vô địch
Thật ra hiện nay để đánh giá tương quan lực lượng là quá sớm vì các đội chưa có sự chuẩn bị cho giải đấu nên chúng ta không thể nắm được chính xác. Tuy nhiên, theo tôi những đối thủ như Thái Lan, Malaysia có sự chuẩn bị mang tính chiến lược hơn.
Thái Lan có nòng cốt là lứa cầu thủ U19, U21 chuẩn bị cho SEA Games tốt. Malaysia cũng có chiến lược đào tạo trẻ tốt. Ở AFF Suzuki Cup năm vừa rồi người ta đã giành thắng lợi, đó là tiềm năng mà họ có.
Riêng VN chúng ta cũng có một lứa cầu thủ U19 và U21 có chất lượng, nhưng lực lượng này cần được đầu tư thêm phụ thuộc vào những vị trí mà các cháu đã đảm nhận khi còn thi đấu ở đội U19 hay U21, thông qua đó chúng ta sẽ tuyển chọn lực lượng cho đội U23.

Bên cạnh đó, các CLB phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu cọ xát ở những giải đấu như V-League hay hạng Nhất để họ trưởng thành, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games tới. Vấn đề này thuộc về chiến lược của bóng đá VN.
Đối với VN đã tham gia giải đấu là phải vô địch, còn một vị trí trong top 3 hay top 2 không làm cho cho người hâm mộ VN hài lòng đâu. Bởi vì nói thật ra nhân dân mình, khán giả mình, người hâm mộ luôn muốn con em mình, cầu thủ mình phải đạt thứ hạng cao, phải vô địch. Chỉ có chức vô địch tại SEA Games tới của U23 VN mới là đạt yêu cầu và đáp ứng được sự trông đợi của người hâm mộ.
HLV Trần Văn Phúc: Không khéo “đứt” từ vòng bảng
Theo tôi có một khó khăn cho U23 VN là một số cầu thủ tài năng đã quá tuổi, nên chắc chắn phải bổ sung các cầu thủ trẻ để tham dự SEA Games. Tất nhiên, cầu thủ trẻ VN không phải là yếu nhưng nó còn liên quan đến giải VĐQG đấy.
Thực tế mà nói, như báo chí và một số chuyên gia đã trao đổi gần đây, lực lượng của U23 VN là khá mỏng, đặc biệt là ở hàng tiền đạo. Tại V-League hiện nay, hầu hết các CLB đều sử dụng tiền đạo ngoại, cầu thủ nội quá ít.
Tất nhiên, chúng ta không phải quá sợ nhưng cũng cần nghiên cứu, tìm kiếm thật nhiều. Ngoài HLV Calisto, các HLV các đội, nhất là 14 CLB chuyên nghiệp, phải đóng góp ý kiến, họ nắm quân nên sẽ hiểu cặn kẽ.
Vấn đề của chúng ta không phải là không lấy được quân, mà nếu không lấy được nhiều cầu thủ tốt, chỉ trông mong vào một, hai vị trí trụ cột như ở AFF Suzuki Cup 2010 vừa qua thì sẽ là rất nguy hiểm, khi họ gặp chấn thương, thẻ phạt dẫn tới không thể thi đấu. Theo tôi, ngoài Calisto là HLV trưởng có trách nhiệm chính là tuyển quân, cần có thêm một Hội đồng chuyên môn hỗ trợ ông ấy tuyển chọn, giúp cho ông ấy hoàn thành tốt hơn công việc của mình.
Về mục tiêu thì do VFF đưa ra, nhưng tôi nghĩ đá ở Indonesia là hết sức khó khăn, trong khi Malaysia vô địch AFF Suzuki Cup 2010 vừa rồi có tới 7, 8 vị trí trong độ tuổi U23, đấy còn chưa kể đến Thái Lan.
Tôi nghĩ với U23 VN, lọt vào chung kết SEA Games năm nay đã là thành công, chứ vô địch thì rất khó. Thậm chí, nếu không chuẩn bị lực lượng một cách cẩn thận, chúng ta hoàn toàn có thể bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
Thành Đạt (Ghi)