Ngày 10/2, nhà chức trách Ấn Độ và Pakistan thông báo họ sẽ khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình song phương, vốn đã bị đình trệ kể từ năm 2008.
Ấn Độ và Pakistan đã có 3 cuộc chiến với nhau, 2 trong số đó liên quan tới vùng Kashmir đang tranh chấp, kể từ khi họ giành độc lập từ Anh hồi năm 1947. Quyết định mới được đưa ra khi ngoại trưởng hai nước có cuộc gặp vào cuối tuần trước ở Bhutan. Theo một thông báo do New Delhi và Islamabad cùng đưa ra, các cuộc đàm phán mới sẽ hướng trọng tâm vào chống khủng bố, giải quyết các vấn đề nhân đạo, đề hòa bình và an ninh, vùng Kashmir đang tranh chấp và các vấn đề biên giới. Ngoại trưởng Pakistan cũng sẽ tới thăm Ấn Độ vào tháng 7 để xem xét tiến triển của hoạt động đàm phán. 