Những năm gần đây, nhiều người tìm đến thầy để đặt tên cho con, mong đem lại cuộc sống sung sướng, tốt đẹp cho con. Liệu tên gọi có ảnh hưởng tới số mệnh của chính người đó hay không?
Con thành dở hơi vì được đổi tên mới?
Cả năm nay anh Nguyễn Văn D (Cầu Giấy, Hà Nội) khổ sở vì cho con đi khắp các bệnh viện, các thầy cúng và nhà ngoại cảm để chữa bệnh cho con vì sau đận đổi tên, cháu vẫn chưa “khôn lanh” như trước. Nguyên nhân, khi sinh anh chị chỉ đơn giản đặt tên con cho vần, cho đẹp. Cách đây hai năm, anh đi “xem thầy” nói tên con anh “khắc” với vợ chồng và “phạm”, tốt nhất đổi tên cho cháu, mọi sự sẽ tốt lành. Nghe thầy, anh đi đổi tên theo thầy chỉ bảo. Nào ngờ từ đó cháu suốt ngày ốm đau và tự dưng “từ khôn hóa dại”. Chạy chữa nhiều nơi không đỡ, anh lại tìm đến “các thầy” và được “phán”, thời gian anh thực hiện đổi tên “khắc” với cháu nên vậy...Anh Trần Văn Hùng, khu tập thể Thành Công, Hà Nội tâm sự, gần đây, vợ mình đi xem bói cho mình về bắt mình đi làm lại giấy khai sinh đổi tên, thậm chí gọi mình bằng một cái tên hoàn toàn khác. Cô ấy nói rằng, mình mệnh hoả, tên lại mệnh thuỷ, thuỷ diệt hoả nên cuộc sống luôn chặt vật, không thăng tiến được. Nếu mình không đổi tên, không những công danh không thành, còn luôn gặp hạn, thiếu may mắn, vận rất xấu… thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cả gia đình và con cái…

Chị Nguyễn Hương Hảo (Linh Đàm, Hà Nội) rên rỉ, mình có bầu con gái, nhưng bố mẹ chồng lại đặt cho cháu cái tên hoàn toàn con trai. Vợ chồng mình phản đối, ông bà họp cả gia đình bắt phải nghe theo. Sự thể chỉ là do bà đi xem tử vi, cho cả gia đình, thầy phán số của cả hai vợ chồng đường con cái bị triệt. Sinh con gái đầu lòng sẽ khắc với bố mẹ, khó nuôi, thậm chí không thể chung sống một nhà… Vì vậy, chỉ có một cách hoá giải là tạm thời đặt tên cháu là con trai, cháu sẽ là con trai không khắc với bố mẹ, tới khi cháu qua tuổi 13 - tuổi hết chịu ảnh hưởng của mệnh bố mẹ, đổi lại tên mọi sự sẽ bình thường…
GS Tuấn cho biết, số phận mỗi con người được định vị qua 
không gian của Lạc thư dựa vào năm sinh của họ.
Theo nhà nghiên cứu Đồng Thị Bích Hường, Phó chủ nhiệm Bộ môn dự báo trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, thì “Tên chính là người”. Tên phải được đặt theo âm dương ngũ hành. Để có một cái tên hoàn chỉnh, tránh được hạn hay những biến cố lớn xảy ra trong đời thì phải dựa vào nhiều yếu tố, nhiều mối quan hệ trong đó có ngũ hành và ngày tháng năm sinh. Người ta căn cứ vào đây, tìm mệnh… để đặt tên chẳng hạn, nếu mệnh nhiều hoả thì chọn tên mang tính mộc (thêm mộc) hoặc tìm những cái khắc chế nó đi để cho người con người cân bằng, bớt đi những vận hạn.